Điều ít biết về DN nợ lương công nhân 6 tháng ròng:

Điều ít biết về DN nợ lương công nhân 6 tháng ròng: "Ông trùm" thu gom rác, doanh thu trăm tỷ mỗi năm

Dương Thị Thu Nga
Thứ 4, 30/06/2021 | 07:30
0
Trước khi dính phải lùm xùm nợ lương công nhân thu gom rác 6 tháng ròng, công ty Minh Quân còn nhiều lần được "bêu tên" dù liên tục trúng nhiều gói thầu lớn.

Thời gian gần đây, thông tin hơn 200 công nhân môi trường thuộc công ty cổ phần (CTCP) Tập đoàn Nam Hà Nội (trước đây là CTCP Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân - công ty Minh Quân) bị nợ lương, nhiều người phải đi nhặt ve chai kiếm sống gây xôn xao dư luận.

Liên tục thay đổi người đại diện pháp luật Công ty

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin Pháp luật, công ty Minh Quân được thành lập vào tháng 5/2007, trụ sở tại quận Hà Đông, Hà Nội với vốn điều lệ là 59 tỷ đồng với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là xây dựng và buôn bán phụ tùng máy.

Tuy nhiên, trong 13 năm (2007-2020), Công ty này đã thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhiều lần. Đặc biệt, từ tháng 3/2017, Minh Quân chính thức "lấn sân" sang lĩnh vực dịch vụ công ích vệ sinh môi trường.

Điều đáng chú ý hơn, ngay sau cuộc “lấn sân” này, Công ty đã trúng 6 gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn 6 quận/huyện của Hà Nội, gồm: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thạch Thất, Mỹ Đức, Mê Linh, Thanh Trì. Tổng giá trúng thầu của 6 gói thầu là 1.150 tỷ đồng. Chính vì vậy, Tập đoàn Nam Hà Nội được xem là một trong những "ông trùm" thu gom rác của Hà Nội.

Ngoài ra, cũng trong giai đoạn trên, Minh Quân còn trúng thêm nhiều gói thầu khác, như gói thầu chiếu sáng công cộng, xây lắp trường học, giao thông, công trình văn hóa, chỉnh trang đô thị... tại Hà Nội với tổng số lượng gần 30 gói.

Tuy nhiên, sau mỗi lần trúng thầu lên tới hàng nghìn tỷ, công ty đều liên tục thay đổi người đại diện pháp luật. Năm 2016, người đại diện pháp luật là ông Phùng Minh Đạt. Đến tháng 1/2018, bà Đinh Thị Dung giữ chức vụ này, đến tháng 8/2018, lại được thay thế bởi ông Phạm Toàn Phước.

Đặc biệt, trong năm 2020, vị trí này thay đổi liên tục. Tháng 3/2020 là bà Nguyễn Thị Phong Lan, tháng 6 là ông Nguyễn Thanh Tùng. Tới tháng 11/2020, đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty là ông Nguyễn Khắc Công sau khi đổi tên từ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ cao Minh Quân thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội. Tuy nhiên, ông Công vừa giữ chức vụ này được ít ngày thì đến ngày 27/11/2020 lại được thay đổi bởi ông Trần Quang Tuấn. 

Hàng loạt bê bối, lợi nhuận èo uột

Sau khi trúng các gói thầu, không chỉ liên tục thay đổi người đại diện pháp luật mà Công ty còn liên tục để phát sinh nhiều vấn đề như: Không đủ xe, thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải.

Tiêu dùng & Dư luận - Điều ít biết về DN nợ lương công nhân 6 tháng ròng: 'Ông trùm' thu gom rác, doanh thu trăm tỷ mỗi năm

Tập đoàn Nam Hà Nội vướng "tai tiếng" đổ trộm khoảng 80 tấn rác sinh hoạt.

Đỉnh điểm, vào đầu tháng 3/2017, công ty này vướng "tai tiếng" đổ trộm khoảng 80 tấn rác sinh hoạt tại khu vực dưới chân cầu vượt đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Trong suốt thời gian thực hiện các gói thầu thu gom rác sau đó, Công ty cũng liên tục để rác thải tồn đọng trong thời gian dài, dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng, gây bức xúc cho nhân dân.

Còn về tình hình kinh doanh giai đoạn năm 2016 - 2019, dù nắm trong tay nhiều gói thầu lớn nhưng doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn Nam Hà Nội lại khá ảm đạm. 

Cụ thể, trong năm 2019, doanh thu thuần của công ty này ở mức 130 tỷ đồng, giảm gần 56% so với năm 2017 và giảm 45% so với năm 2018. Lợi nhuận năm 2019 của Công ty cũng chỉ vỏn vẹn gần 44 triệu đồng, trong khi đó năm 2018 đạt 2 tỷ đồng.

Tiêu dùng & Dư luận - Điều ít biết về DN nợ lương công nhân 6 tháng ròng: 'Ông trùm' thu gom rác, doanh thu trăm tỷ mỗi năm (Hình 2).

Ngoài ra, Công ty còn nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội của hàng trăm người lao động trong thời gian dài.

Theo công bố của BHXH Hà Nội, tính đến ngày 30/6/2019, Tập đoàn Nam Hà Nội liên tục bị "bêu tên" do nợ đóng BHXH 16 tháng của 590 lao động, với số tiền lên tới hơn 13 tỷ đồng. Đến tháng 5/2020, BHXH Hà Nội cho biết, doanh nghiệp này còn nợ đóng BHXH 24 tháng của 459 lao động, tổng tiền lên tới gần 19 tỷ đồng.

Sau khi báo chí, dư luận lên tiếng, đến giữa tháng 12/2020, Tập đoàn Nam Hà Nội mới khắc phục toàn bộ số tiền nợ BHXH 20 tỷ 250 triệu đồng tính đến hết tháng 11/2020.

 

Vingroup làm gì để hiện thực hoá giấc mơ mang tên "xe điện VinFast"?

Thứ 3, 29/06/2021 | 13:47
Cùng những kiến nghị miễn giảm thuế cho xe điện, Vingroup quyết tâm đầu tư vào công nghệ xe điện, đặt mục tiêu trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu.

Hoá đơn tiền điện tăng mạnh, bộ Công Thương nói gì?

Thứ 3, 29/06/2021 | 08:38
Bộ Công Thương chính thức phản hồi về hoá đơn tiền điện tăng do ảnh hưởng bởi mùa nắng nóng, dịch Covid-19 và biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 6 bậc lỗi thời.

Nhập gạo Ấn Độ, gắn mác Việt Nam: Phá hoại công sức của hàng triệu nông dân Việt!

Thứ 2, 28/06/2021 | 19:49
Việc một số DN trong nước nhập gạo Ấn Độ giá rẻ nhưng lại gắn mác Việt Nam là hành vi phá hoại ngành xuất khẩu gạo nước ta, khiến 30 triệu nông dân bị ảnh hưởng.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.