Diễn đàn kinh tế 2017: Bàn về cơ cấu lại DNNN 2016 – 2020

Diễn đàn kinh tế 2017: Bàn về cơ cấu lại DNNN 2016 – 2020

Thứ 6, 02/12/2016 | 11:01
0
Sáng nay 2/12 tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Kinh tế 2017 do VICEM phối hợp báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Sáng nay 2/12 tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (Vicem) phối hợp báo Diễn đàn Doanh nghiệp (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) tổ chức Diễn đàn Kinh tế 2017 với chủ đề "Cơ hội đầu tư trong tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020".

Kinh doanh - Diễn đàn kinh tế 2017: Bàn về cơ cấu lại DNNN 2016 – 2020

Đến dự Diễn đàn có ông Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội, ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (VICEM),  Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng TM và CNVN (VCCI), ông Hồ Sỹ Hùng - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch Đầu tư), ông Nguyễn Quyết Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), lãnh đạo các cty Traphaco, SCIC, DATC, ngân hàng BIDV... cùng nhiều diễn giả, chuyên gia, nhà đầu tư khác.

Diễn đàn chia làm 2 chủ đề:

Chủ đề "Tái cơ cấu nền kinh tế hiện tại và mục tiêu tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020" tập trung giải quyết một số vấn đề chính như chương trình tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020 và triển vọng kinh tế trong 5 năm tới, phân bổ hợp lý nguồn lực giữa DN Nhà nước và DN tư nhân, làm sao thúc đẩy đầu tư tư nhân?....

Chủ đề " Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước như thế nào?" tập trung phân tích thực trạng cổ phần hóa DN Nhà nước trong 3 năm tái cơ cấu vừa qua, mục tiêu tái cơ cấu DN Nhà nước 5 năm tới, tiến độ thoái vốn các doanh nghiệp lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng, vai trò của DN tư nhân trong tái cơ cấu, vấn đề nới room ngoại tại DN Nhà nước...

Một trong những vấn đề trọng tâm được nhiều diễn giả đề cập trong Diễn đàn là làm sao gỡ khó cho khối DN tư nhân - khối kinh tế mà theo ông Vũ Tiến Lộc (Chủ tịch VCCI) là "động lực chính của quá trình tái cơ cấu kinh tế".

Ông Đậu Anh Tuấn (Trưởng ban Pháp chế VCCI) dẫn số liệu từ Bộ Tài chính, chia sẻ tại Diễn đàn: Hiện nay khoảng 58% DN tư nhân không có thu nhập chính thức để nộp thuế (không có lãi), trong 10 đồng xuất khẩu thì khoảng 7 đồng là thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Do vậy "phải làm cho khối DN tư nhân mạnh lên" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đề án tái cơ cấu kinh tế giai đoạn tới, theo ông Tuấn.

Một vấn đề cấp bách gây nóng diễn đàn nữa là những cơ hội và (chủ yếu là) thách thức đối với tái cơ cấu DN Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Thách thức lớn nhất - theo ông Nguyễn Đức Kiên (Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) là làm thế nào có thể "tái cơ cấu đi vào thực chất", chứ không chỉ chạy theo số lượng như các năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế 5 năm tới còn nhiều vấn đề chưa lường trước được.

Vinh Phan

Sếp SCIC: Từ diễn viên đến lãnh đạo hàng loạt doanh nghiệp nghìn tỷ

Thứ 6, 25/11/2016 | 12:55
Ông Lê Song Lai - phó Tổng giám đốc SCIC hiện còn đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại HĐQT các doanh nghiệp đầu ngành như Vinamilk, Vinare, Bảo Minh và FPT cùng hàng loạt doanh nghiệp khác.

Chính phủ sẽ làm hết sức mình để doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh

Thứ 5, 13/10/2016 | 15:28
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động Phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển.

Ngân hàng tìm cách 'giữ chân' Khách hàng doanh nghiệp

Thứ 6, 29/07/2016 | 14:00
Việc giữ chân khách hàng vốn là chủ đề “nóng” với nhiều doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt, trong lĩnh vực ngân hàng, việc này nhiều khi trở thành bài toán khó.

Sếp SCIC: Từ diễn viên đến lãnh đạo hàng loạt doanh nghiệp nghìn tỷ

Thứ 6, 25/11/2016 | 12:55
Ông Lê Song Lai - phó Tổng giám đốc SCIC hiện còn đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại HĐQT các doanh nghiệp đầu ngành như Vinamilk, Vinare, Bảo Minh và FPT cùng hàng loạt doanh nghiệp khác.

Chính phủ sẽ làm hết sức mình để doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh

Thứ 5, 13/10/2016 | 15:28
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động Phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển.

Ngân hàng tìm cách 'giữ chân' Khách hàng doanh nghiệp

Thứ 6, 29/07/2016 | 14:00
Việc giữ chân khách hàng vốn là chủ đề “nóng” với nhiều doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt, trong lĩnh vực ngân hàng, việc này nhiều khi trở thành bài toán khó.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Công ty cổ phần Sông Ba “khai tử” dự án thủy điện Krông H’Năng 2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:06
Sau 15 năm được cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư, dự án này vẫn chưa thể thực hiện nên doanh nghiệp quyết định "khai tử".

15 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 4: Lãi suất huy động đang tăng trở lại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:38
Lần đầu tiên trong 1 năm, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Có tới 15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4.

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.

Gửi 42.600 tỷ đồng ở ngân hàng, PV Gas mang về 436 tỷ đồng tiền lãi

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:39
Hơn 46% tài sản của PV Gas nằm ở khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với 42.613 tỷ đồng. Đây cũng là quý ghi nhận lượng tiền nắm giữ cao kỷ lục của DN.

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.