Đi săn, bắn chết người vì nhầm tưởng là... thú rừng

Đi săn, bắn chết người vì nhầm tưởng là... thú rừng

Thứ 6, 29/05/2015 | 10:58
0
Mới đây, tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa làm rõ hành vi vô ý làm chết người của đối tượng Lô Văn Tuấn (SN 1992), trú tại bản Đon Phạt, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong.

Theo tin tức đã đưa, khoảng 6h ngày 18/5, một người đi rừng khi đi đến khu vực khe Ư, bản Cắm Nọc, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong ( Nghệ An ) đã phát hiện xác của một nam thanh niên đã chết trước đó một ngày. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quế Phong đã tiến hành cử tổ công tác tới bảo vệ và khám xét hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lô Văn Chiến (SN 1994), trú tại bản Cảng, xã Cắm Muộn. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu, các điều tra viên đã tìm ra chân tướng hung thủ.

Sau khi báo cáo lên cấp trên, lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lô Văn Tuấn (SN 1992), trú tại bản Cảng, xã Cắm Muộn đã được ban bố. Tại CQĐT, đối tượng Tuấn đã khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, khoảng 20h tối ngày 17/5, Tuấn vác súng tự chế đi săn thú ở khu vực trên. Do nhầm tưởng anh Lô Văn Chiến là con khỉ đang ngồi vắt vẻo trên cây nên Tuấn dùng súng bắn, làm anh này trúng đạn, rơi từ trên cây xuống rồi tử vong.

Đây cũng là một bài học cảnh giác cho người dân vùng cao trong vệc sử dụng súng săn một cách bừa bãi, nhất là vào ban đêm. Bởi trước đó, đã có không ít vụ việc giết người vì… bắn nhầm như trên, gây ra những nỗi đau dai dẳng.

Pháp luật - Đi săn, bắn chết người vì nhầm tưởng là... thú rừng

Ảnh minh họa

Điển hình như vụ bắn chết bạn săn cũng vì nhầm là…thú rừng ở huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) xảy ra vào tháng 4/2014.

Theo đó, vào chiều ngày 13/4, Phùng Văn Sếnh (SN 1990) và Triệu Kim Định (SN 1986) đều là người dân tộc Dao, cùng trú tại Hợp Hòa, xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar rủ nhau đi săn thú tại khu rừng thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar với xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk). Theo kế hoạch đã bàn trước đó, Sếnh và Định chia nhau ra thành 2 hướng để đi săn.

Đến 5h ngày 14/4, tr

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.