ĐH Đại Nam tổ chức hội thảo trang bị kỹ năng ngành nghề cho sinh viên năm cuối khoa Kế toán

ĐH Đại Nam tổ chức hội thảo trang bị kỹ năng ngành nghề cho sinh viên năm cuối khoa Kế toán

Thứ 5, 31/05/2018 | 16:09
0
Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng ngành nghề cho sinh viên năm cuối khoa Kế toán trước ngưỡng cửa vào đời, khoa Kế toán trường Đại học Đại Nam tổ chức hội thảo chuyên đề “Hành trang bước vào nghề Kế toán” vào ngày 24/5 tại Hội trường Phú Lãm, Hà Đông.

Tham dự hội thảo có TS. Lê Thế Anh – Trưởng khoa Kế toán, các Thầy cô các Khoa, cùng hàng trăm sinh viên khoa Kế toán trường Đại học Đại Nam.

Về phía khách mời có sự hiện diện của Bà Phạm Thị Quyên - Phó Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm toán Nhà nước với gần 30 năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn trong các lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Thanh tra và Đào tạo kế toán. 

ĐH Đại Nam tổ chức hội thảo trang bị kỹ năng ngành nghề cho sinh viên năm cuối khoa Kế toán

Các thầy cô giáo, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Tại hội thảo, sinh viên được chuyên gia chia sẻ những điều kiện đến với nghề Kế toán về kỹ năng, kiến thức, thái độ, các nội dung kế toán và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Đồng thời, chuyên gia cũng khơi dậy niềm đam mê theo đuổi nghề Kế toán cho các em sinh viên.

Làm thế nào để khi ra trường có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm về kế toán? Làm thế nào để tự tin làm chủ khi trả lời phỏng vấn tuyển dụng? Làm thế nào để tự tin và làm tốt mọi phần hành kế toán ngay sau khi nhận việc? Làm thế nào để tạo được niềm tin cho sếp và đồng nghiệp? Và làm thế nào để xây dựng cho mình tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả? Đó là hàng loạt những thắc mắc được diễn giả giải đáp trong khuôn khổ phạm vi chương trình.

Bà Phạm Thị Quyên chia sẻ: “Ngoài kiến thức, kỹ năng thì thái độ học tập rất quan trọng. Không có gì là không thể nếu sinh viên biết cố gắng và suy nghĩ, tìm hướng đi tích cực nhất. Chỉ như thế thì các em mới thoải mái trong tâm lý và có quyết tâm trong việc cải thiện thành tích học tập. Và khi bản thân mỗi sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc học, không chỉ là các môn học để thi mà còn gồm cả học những kĩ năng trong cuộc sống thì các em mới có sự tiến bộ, theo đuổi thành công trong nghề nghiệp nói chung và nghề Kế toán nói riêng”. 

ĐH Đại Nam tổ chức hội thảo trang bị kỹ năng ngành nghề cho sinh viên năm cuối khoa Kế toán (Hình 2).

Chuyên gia Phạm Thị Quyên dành nhiều tâm huyết trao đổi kiến thức với sinh viên

ĐH Đại Nam tổ chức hội thảo trang bị kỹ năng ngành nghề cho sinh viên năm cuối khoa Kế toán (Hình 3).

 

ĐH Đại Nam tổ chức hội thảo trang bị kỹ năng ngành nghề cho sinh viên năm cuối khoa Kế toán (Hình 4).

Nhiều sinh viên đặt câu hỏi tương tác với diễn giả trong chương trình.

Nhiều sinh viên băn khoăn về định kiến xã hội bằng cấp trường công trường tư ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của các em. Bằng kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực Kế toán, bà Quyên khẳng định: “Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần ít nhất một nhân viên kế toán. Nghề kế toán là nghề triển vọng, nhiều cơ hội nghề nghiệp. Hơn nữa, doanh nghiệp quan tâm đến năng lực thực sự của ứng viên có làm được việc hay không chứ không phải dựa vào bằng cấp và cái mác trường công hay tư. Vì thế, ngay trong quá trình học tập tại trường, sinh viên Kế toán hãy trang bị cho mình kiến thức vững chắc, những kỹ năng mềm thiết thực để có lợi thế sự nghiệp ngay sau khi ra trường”.

Hội thảo kết thúc tốt đẹp góp phần trang bị cho những cử nhân tương lai khoa Kế toán Đại học Đại Nam những kiến thức, hành trang nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng của bản thân; đồng thời định hướng tư duy và truyền cảm hứng giúp sinh viên chủ động học tập tích lũy kiến thức trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi trên ghế giảng đường, kết nối sinh viên với môi trường thực tế của doanh nghiệp, để các em có môi trường trải nghiệm, gắn lý thuyết với thực hành chuyên môn nghề Kế toán.

Hoàng Trang

Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh 1600 chỉ tiêu năm học 2018 - 2019

Thứ 2, 02/04/2018 | 08:00
Trường Đại học Đại Nam là một trong những trường đại học luôn chú trọng chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học có chuyên môn cao, tiếng anh đạt chuẩn, kỹ năng mềm thuần thục, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Sinh viên Đại học Đại Nam không còn lo thất nghiệp khi ra trường với MyUni

Thứ 5, 29/03/2018 | 14:04
Nhằm hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi ra trường và gắn kết sinh viên đến gần nhà tuyển dụng, ngày 22/3, trường Đại học Đại Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác với Mywork triển khai cổng việc làm và đào tạo sinh viên, triển khai hệ sinh thái tuyển dụng việc làm trên nền tảng giải pháp công nghệ thông tin chuyên sâu vào việc kết nối sinh viên – nhà trường – doanh nghiệp.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Anh nông dân "trúng lớn" tiền tỷ nhờ trồng cây theo kiểu "ăn kham khổ"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Một mình chọn trồng cây theo cách "ăn kham khổ", anh Bùi Văn Đông ở Kon Tum nhẹ nhàng mang về nguồn thu nhập cho gia đình lên tới hàng tỷ đồng.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.