Đang xét xử vụ cha giở trò đồi bại với con gái ruột ở Vĩnh Long

Đang xét xử vụ cha giở trò đồi bại với con gái ruột ở Vĩnh Long

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 4, 30/08/2017 | 09:42
0
Nghe cháu gái hơn 10 tuổi thuật lại việc bị cha “làm nhục”, bà ngoại liền dẫn cháu đến công an trình báo.

Ngày 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Thanh Tuấn (SN 1984, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là con ruột của Tuấn, chỉ mới 10 hơn tuổi.

Pháp luật - Đang xét xử vụ cha giở trò đồi bại với con gái ruột ở Vĩnh Long

Bị cáo Tuấn được dẫn giải đến tòa (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo cáo trạng, vào năm 2003, Tuấn lấy vợ và sinh hai người con. Con lớn là trai (SN 2005), còn con út là gái, tên P.T.L.Đ. (SN 15/12/2006), tất cả đều sinh sống tại xã An Phước.

Từ nhỏ đến lớn, Tuấn sống cùng gia đình, không đi học, lớn lên sinh sống bằng nghề làm thuê. Tại địa phương, Tuấn chưa tiền án, tiền sự.

Pháp luật - Đang xét xử vụ cha giở trò đồi bại với con gái ruột ở Vĩnh Long (Hình 2).

Bị cáo Tuấn tại phiên xét xử (Ảnh: Thanh Lâm).

Vào khoảng 15h ngày 28/3, trong lúc vợ đi làm thuê ở lò gạch, Tuấn ở nhà đã thực hiện hành vi đồi bại với bé Đ.. Ngày 29/3, Đ. đã tìm đến nơi bà ngoại làm thuê, rồi kể lại việc bị cha “làm nhục”.

Nghe xong, bà ngoại của Đ. liền dẫn cháu đến cơ quan công an tố cáo chàng rể mất hết tính người.

Qua điều tra và củng cố chứng cứ, ngày 30/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can đối với Tuấn về tội Hiếp dâm trẻ em.

Quá trình làm việc, Tuấn khai nhận, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9/2016 đến cuối tháng 3/2017, Tuấn đã 4 lần thực hiện hành vi thú tính với bé Đ..

Pháp luật - Đang xét xử vụ cha giở trò đồi bại với con gái ruột ở Vĩnh Long (Hình 3).

Bị cáo Tuấn cúi gầm mặt tại phiên xét xử (Ảnh: Thanh Lâm).

Trong quá trình điều tra, Tuấn được ngành chức năng đưa đi giám định tâm thần. Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 293/KL–VPYTW ngày 29/6/2017 của viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, Tuấn bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ (F70–ICD.10). Tại thời điểm gây án và hiện nay, Tuấn bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Đại diện gia đình bị hại, không yêu cầu bồi thường khoản tiền nhưng yêu cầu xử lý Tuấn theo quy định pháp luật.

Pháp luật - Đang xét xử vụ cha giở trò đồi bại với con gái ruột ở Vĩnh Long (Hình 4).

Ngôi nhà xảy ra vụ việc (Ảnh: Thanh Lâm).

Hành vi của Tuấn đã phạm tội Hiếp dâm trẻ em, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 4, Điều 112, Bộ luật Hình sự: Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ mười ba tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Phiên tòa đang xét xử, báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Hiếp dâm người đáng tuổi mẹ mình ngay trên đường đi làm về

Thứ 3, 29/08/2017 | 20:49
Trên đường đi làm về, gặp chị H., Thắng đã trêu ghẹo rồi tìm cách ép xe chị này ngã xuống đường, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Lào Cai: Khởi tố 2 đối tượng hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi

Thứ 7, 26/08/2017 | 09:38
Sau khi kết thúc buổi sinh nhật, Quynh và Tùng đã khống chế 1 cô gái 15 tuổi rồi thay nhau giở trò đồi bại.

Hà Nội: Truy tố 'yêu râu xanh' 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi

Thứ 5, 24/08/2017 | 15:23
VKSND TP.Hà Nội vừa ra quyết định truy tố đối với bị can Nguyễn Danh Vĩnh (SN 1938) về tội Hiếp dâm trẻ em. Dự kiến phiên tòa xét xử vụ án diễn ra ngày 6/9 tới đây.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.