Đảm bảo quyền được bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang

Đảm bảo quyền được bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang

Chủ nhật, 23/05/2021 | 13:34
0
Để đảm bảo quyền công dân, đối với khu vực cách ly tập trung, tổ bầu cử trong trang phục bảo hộ mang hòm phiếu lưu động tới gõ cửa từng nhà.

Mang hòm phiếu lưu động đến từng nhà

Hôm nay (23/5), gần 69,2 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

Kỳ bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tại Bắc Giang, theo ghi nhận của Tổ truyền thông thuộc Bộ phận thường trực hỗ trợ đặc biệt của bộ Y tế tại Bắc Giang, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang dần được kiểm soát, người dân tại khu vực giãn cách lạc quan, an tâm tới các điểm bầu cử để thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân.

Còn đối với khu vực cách ly tập trung, tổ bầu cử trong trang phục bảo hộ mang hòm phiếu lưu động tới gõ cửa từng nhà.

Sáng 23/5, lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại nơi cư trú ở TP .Bắc Giang (Bắc Giang).

Theo ghi nhận thực tế, trong không khí trang trọng, lễ khai mạc ở các khu vực bầu cử diễn ra ngắn gọn, bảo đảm quy định phòng dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của bộ Y tế.

Sau khi bỏ phiếu, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã động viên cán bộ các tổ bầu cử làm nhiệm vụ vượt qua khó khăn, bám sát quy định về bầu cử, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, toàn tỉnh Bắc Giang có 1.948 khu vực bỏ phiếu, 1.369.033 cử tri, 1.948 hòm phiếu chính và 2.333 hòm phiếu phụ

Sự kiện - Đảm bảo quyền được bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang

Các cử tri đều được đo thân nhiệt đầy đủ.

Điểm bầu cử ở khu vực giãn cách

Ở khu vực bỏ phiếu số 6 thuộc địa phận phường Trần Nguyên Hãn (TP. Bắc Giang), công tác bầu cử diễn ra hết sức nghiêm túc. Tại đây, bên cạnh việc yêu cầu đeo khẩu trang, các tổ bầu cử trang bị dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt cho cử tri, các cử tri thực hiện bỏ phiếu giãn cách để bảo đảm quy định phòng dịch bệnh Covid-19.

Một cử tri sinh sống tại phường Trần Nguyên Hãn cho biết: “Gia đình chúng tôi có 3 thành viên hôm nay tham gia việc bầu cử. Về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, địa phương thực hiện nghiêm túc nên cử tri chúng tôi vô cùng an tâm, lạc quan”.

Sự kiện - Đảm bảo quyền được bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang (Hình 2).

Các cử tri bỏ phiếu giãn cách đảm bảo theo quy định phòng chống dịch bệnh.

Sự kiện - Đảm bảo quyền được bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang (Hình 3).

Điểm bầu cử trong khu vực phong toả

Khu vực tại thôn Núi Hiểu “tâm của tâm dịch” của Bắc Giang sẵn sàng cho công tác bầu cử tại thôn, đây là thôn nằm trong huyện Việt Yên bị cách ly phong toả từ ngày 18/5/2021. Sáng nay, tiểu ban giám sát, cách ly thuộc Bộ phận thường trực của bộ Y tế đã kiểm tra công tác an toàn bầu cử.

Sự kiện - Đảm bảo quyền được bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang (Hình 4).
Sự kiện - Đảm bảo quyền được bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang (Hình 5).

Điểm bỏ phiếu trang bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Sự kiện - Đảm bảo quyền được bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang (Hình 6).
Sự kiện - Đảm bảo quyền được bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang (Hình 7).

Mang hòm phiếu di động đến từng nhà.

Để đảm bảo quyền của công dân, ông Nguyễn Tài Hải, Chủ tịch UBND xã Quang Châu cho biết: Đối với nhóm dân cư trên địa bàn thôn Núi Hiểu gồm 519 cử tri đã được phát thẻ bầu cử để phục vụ công tác thu phiếu qua sử dụng hòm phiếu di động. Uỷ ban bầu cử HĐND xã Quang Châu đã ra quyết định 4 hòm phiếu (trong đó, 1 hòm phiếu đang đặt tại trụ sở tại nhà Văn hoá của thôn Núi Hiểu dành cho ban bầu cử, các thành phần tổ bầu cử thôn và 3 hòm phiếu di động với 3 đội, mỗi đội gồm 4 người). Việc thực hiện thu phiếu qua hòm phiếu di động sẽ đi thu từng nhà.

Đối với nhóm công nhân tại thôn, tính đến 18h chiều ngày 22/5/2021, tổng số công nhân đang ở trên địa bàn là 7.420 người. Ban bầu cử HĐND xã đã thông báo với tất cả công nhân trên địa bàn về việc đăng ký tham gia bầu cử và lập danh sách cử tri. Ngày 17/5/2021, đã niêm yết danh sách cử tri và trước 3 ngày bầu cử, Ban bầu cử của xã tiếp tục thông báo lần nữa để các công nhân biết và để đảm bảo quyền lợi công dân. Từ tối ngày 22/5/2021 đến sáng 23/5/2021, Ban bầu cử đã đi đến các phòng trọ, gửi thẻ bầu cử cho các chủ phòng trọ để chuyển cho các công nhân đăng ký bầu cử”.

Điểm bầu cử cho các lực lượng chống dịch đang đóng trên địa bàn tỉnh

Sự kiện - Đảm bảo quyền được bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang (Hình 8).

Đoàn 200 cán bộ y tế tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ bầu cử tại địa điểm nhà khách tỉnh Bắc Giang sáng 23/5.

Cũng trong sáng nay, tại Nhà khách tỉnh Bắc Giang, một số đoàn công tác của các tỉnh/thành phố chi viện cho Bắc Giang đã hoàn thành công tác bỏ phiếu và nâng cao công tác an toàn trong phòng, chống dịch và đảm bảo quyền bầu cử cho các lực lượng này.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Thanh Lam

Chùm ảnh: Cử tri đi bầu cử trong khu cách ly

Chủ nhật, 23/05/2021 | 12:32
Cử tri ở khu vực phong tỏa, cách ly y tế thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình.

2,6 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Chủ nhật, 23/05/2021 | 12:22
Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cùng hơn 2,6 triệu cử tri trong toàn tỉnh tới các khu vực bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tạm xa xe bán hàng rong, nữ cử tri 100 tuổi đi bầu cử

Chủ nhật, 23/05/2021 | 12:06
Dù đã bước sang tuổi 100, nhưng bà Trần Thị Thắm, sinh năm 1921 (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn còn minh mẫn, tự mình đi bẩu cử.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.