2,6 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

2,6 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Phạm Xuân Chinh
Chủ nhật, 23/05/2021 | 12:22
0
Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cùng hơn 2,6 triệu cử tri trong toàn tỉnh tới các khu vực bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Hơn 7h ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa cùng hơn 2,6 triệu cử tri của tỉnh này nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trong cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.909 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Có 3.983 tổ bầu cử ở 3.983 khu vực bỏ phiếu trong đó có 3.752 khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri; 208 khu vực bỏ phiếu dưới 300 cử tri; 22 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang nhân dân; 1 khu vực bỏ phiếu tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

Sự kiện - 2,6 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa.

Có 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, 1.519 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 21.984 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Cử tri tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu ra 14 đại biểu Quốc hội khoá XV, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 920 đại biểu HĐND cấp huyện, 13.269 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Sự kiện - 2,6 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Hình 2).

Lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt của cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 4, TP.Thanh Hóa.

Sự kiện - 2,6 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Hình 3).

Rất đông cử tri tại khu vực bầu cử số 4, TP.Thanh Hóa có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa, nơi Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri, công tác tổ chức bầu cử và phòng chống dịch Covid–19 được thực hiện rất nghiêm túc. 

Sau khi làm lễ chào cờ, khai mạc cuộc bầu cử, phổ biến nội quy, quy chế bỏ phiếu, tổ chức niêm phong hòm phiếu dưới sự giám sát của cử tri, ông Đỗ Trọng Hưng và các cử tri tại khu vực bầu cử số 4 đã thực hiện quyền công dân của mình.

Sự kiện - 2,6 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Hình 4).

Ông Đỗ Trọng Hưng làm thủ tục bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Đối với các cử tri đang thuộc diện cách ly tập trung sẽ được bố trí hòm phiếu phụ, đảm bảo tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch cũng như đảm bảo mọi thông tin giống một tổ bầu cử.

Riêng đối với các cử tri hiện đang thực hiện cách ly tại nhà, hòm phiếu phụ sẽ được tổ bầu cử mang tới tận hộ gia đình. Các thành viên trong tổ phải đảm bảo tuyệt đối các biện pháp phòng dịch.

Sự kiện - 2,6 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Hình 5).

Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 4, TP.Thanh Hóa.

 

Gần 69,2 triệu cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ nhật, 23/05/2021 | 07:48
Cuộc bầu cử năm nay được tổ chức trang trọng, quy mô tuyên truyền rộng rãi nên cử tri ai cũng nắm rõ luật, tiểu sử của các đại biểu tham gia ứng cử.

27 điểm bầu cử tại Đắk Lắk, Đắk Nông bỏ phiếu trước 1 ngày

Thứ 7, 22/05/2021 | 18:21
Được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 27 khu vực bỏ phiếu tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông cử tri tiến hành bỏ phiếu sớm trong không khí phấn khởi.

Đường phố Thủ đô trang hoàng chào mừng Ngày hội bầu cử

Thứ 7, 22/05/2021 | 17:18
Để chuẩn bị chu đáo cho Ngày hội bầu cử, khắp các tuyến đường Thủ đô được trang hoàng cờ hoa, pano, khẩu hiệu hưởng ứng ngày hội của toàn dân.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.