Đà Nẵng: Xử lý hàng loạt công trình trái phép mọc lên ở Hoà Sơn

Đà Nẵng: Xử lý hàng loạt công trình trái phép mọc lên ở Hoà Sơn

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 06/08/2021 | 18:55
0
Chính quyền địa phương thừa nhận có tình trạng xây dựng trái phép, thậm chí có công trình xây dựng hàng rào lấn chiếm nghĩa địa.

Thời gian gần đây, người dân xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng phản ánh về tình trạng xây nhà, tường rào kiên cố bao quanh trái phép trên đất trồng cây lâu năm.

Trong đó, đáng lưu ý, ông Trần Văn Thọ, Bồi bái đình làng Xuân Lộc, đã có gửi đơn kiến nghị đến UBND xã Hoà Sơn về việc, nghĩa địa của làng bị người dân chiếm xây dựng tường rào.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, hiện tượng này là có thực.

Theo đó, tại xã Hoà Sơn, nhiều nơi xảy ra tình trạng người dân xây dựng tường rào kiên cố cao 2, 3m, phía bên trong được xây các căn nhà hoặc lán trại. Nhiều căn nhà khoá trái cửa, không có người ở. Thậm chí, ở một số nơi khác, người dân xây lấn vào đất nghĩa địa của thôn.

Dân sinh - Đà Nẵng: Xử lý hàng loạt công trình trái phép mọc lên ở Hoà Sơn

Công trình xây dựng lấn chiếm nghĩa địa đã bị phá dỡ. 

Ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Sơn thừa nhận, trên địa bàn xã có tình trạng xây dựng trái phép như người dân và PV phản ánh.

Theo ông Y, mới đây, địa phương phát hiện trường hợp ông Hà Ngọc T. (SN 1960), ngụ xã Hoà Sơn, mua đất, xây hàng rào vượt ngoài ranh giới.

UBND xã đã lập biên bản tháo dỡ tại chỗ toàn bộ tường rào một thửa đất của ông T. mua và xây dựng trái phép. Ông T. thừa nhận thấy hành vi sai trái của mình, đồng ý phối hợp tự nguyện ký biên bản tháo dỡ tại chỗ để tổ công tác tháo dỡ tường rào.

Bên cạnh đó, địa phương còn phát hiện ông Phan Quốc T. (SN 1983), ngụ quận Liên Chiểu, sau khi chuyển nhượng đất, lợi dụng lực lượng của xã tập trung phòng chống dịch Covid-19 đã tổ chức thuê nhân công xây tường rào cổng ngõ, lấn chiếm phần đất nghĩa địa làng Xuân Lộc.

Dân sinh - Đà Nẵng: Xử lý hàng loạt công trình trái phép mọc lên ở Hoà Sơn (Hình 2).

Bờ rào ở một công trình lấn chiếm vừa được đập bỏ. 

Ông T. bị UBND xã ban hành quyết định xử phạt hành chính và tiến hành xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình chờ xử lý, ông T. tiếp tục tổ chức nhân công xây dựng. Nhằm ngăn chặn tình trạng cố tình xây dựng trái phép, chính quyền địa phương đã tháo dỡ phần xây dựng tường rào, riêng nhà xây dựng trái phép vẫn giữ nguyên chờ xử lý.

Cũng theo ông Hồ Văn Y, trên địa bàn xã còn nhiều trường hợp đang sử dụng đất chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý cụ thể. Riêng tổ 3, thôn Xuân Phú, có 6 trường hợp đã xây dựng nhà, tường rào bao quanh kiên cố.

Ông Y cho biết thêm, UBND xã Hoà Sơn tăng cường các tổ tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, không để tình trạng xây dựng trái phép mới phát sinh trên địa bàn. Đối với các công trình đã xây dựng trái phép, đề xuất cưỡng chế tháo dỡ.

Trong trường hợp vượt thẩm quyền, UBND xã đề xuất UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo, kể cả trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng không đúng mục đích, đề xuất thu hồi giấy chứng nhận theo quy định.

Dân sinh - Đà Nẵng: Xử lý hàng loạt công trình trái phép mọc lên ở Hoà Sơn (Hình 3).

Nhiều trường hợp đang sử dụng đất chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý cụ thể tại xã Hoà Sơn. 

Ngày 6/8, nhận được phản ánh, ông Nguyễn Tấn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang đã dẫn đoàn đi thực địa. Ông Khoa xác định, phản ánh của người dân, PV là đúng và cảm ơn Người Đưa Tin Pháp luật thông tin vụ việc để chính quyền địa phương nắm, có phương hướng xử lý.

Ông Khoa đề nghị, cần mạnh tay chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép tại xã Hoà Sơn, không để trường hợp tương tự diễn ra.

Huyện nhận trách nhiệm về công trình trái phép trên hồ thủy điện

Thứ 7, 10/04/2021 | 09:18
Để công trình trái phép mọc lên trên hồ thủy điện, lãnh đạo huyện nhận trách nhiệm về việc chậm trễ chỉ đạo xử lý vi phạm.

TP.HCM: Cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình xây dựng trái phép

Thứ 4, 07/04/2021 | 18:47
Hàng loạt công trình xây dựng trái phép sẽ bị UBND quận 10 cưỡng chế, tháo dỡ bắt đầu từ 8/4.

Quảng Nam: Công trình Nhà nước sử dụng đất trái phép san lấp mố cầu

Chủ nhật, 31/05/2020 | 15:49
Đại diện ban 6 cho biết, sẽ nắm lại thông tin. Ngành tài nguyên môi trường địa phương đang hối hả vào cuộc rà soát lại trữ lượng đất. Nghiêm trọng hơn, việc sử dụng khoáng sản trái phép sẽ không được quyết toán dự án.
Cùng tác giả

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.