Đà Nẵng: Thông tin đầy đủ vụ cung cấp thực phẩm có mùi cho người dân

Đà Nẵng: Thông tin đầy đủ vụ cung cấp thực phẩm có mùi cho người dân

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 24/08/2021 | 14:19
0
Thịt lợn đến tay người dân đã bị có mùi khiến dư luận xôn xao. Cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ những thông tin đa chiều.

Ngày 24/8, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm Tp. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng khác làm rõ vụ người dân phản ánh thực phẩm cung cấp không đạt yêu cầu.

Theo ông Hải, trước đó, dư luận địa phương bất ngờ xôn xao việc nhiều hộ dân phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng nhận được thịt lợn có mùi từ tổ dân phố. Đây là số thực phẩm mà họ đã đặt mua thông qua tổ dân phố trong thời điểm Đà Nẵng phong tỏa.

Việc đặt mua này theo hình thức mua theo gói, theo "combo". Mỗi combo gồm một số loại thực phẩm, lương thực khác nhau. Việc cung cấp thực phẩm do công ty Hai Thuyên (Tp. Đà Nẵng) thực hiện và giao đến cho tổ dân phố. Từ lực lượng tổ dân phố này, thực phẩm sẽ đến tay người dân.

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Hải, nhà cung cấp công ty Hai Thuyên thực hiện việc sơ chế thịt lợn từ tỉnh Quảng Nam rồi chở ra Tp. Đà Nẵng. Thực phẩm này qua nhiều giai đoạn trước khi chuyển đến cho người dân. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã kiểm tra công ty Hai Thuyên và cả khu vực sơ chế ở Quảng Nam.

Dân sinh - Đà Nẵng: Thông tin đầy đủ vụ cung cấp thực phẩm có mùi cho người dân

Hình ảnh người dân gửi đến cơ quan chức năng phản ánh việc họ nhận được thịt lợn không đạt chuẩn khi đặt mua qua tổ dân phố.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, thịt lợn được mổ từ Quảng Nam vận chuyển ra Đà Nẵng vẫn còn tươi, có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y, còn độ đàn hồi của thịt, màu sắc tự nhiên, mùi đặc trưng chưa mất đi giá trị chất lượng tự nhiên của thịt.

Ngành quản lý an toàn thực phẩm Đà Nẵng nhìn nhận, việc cung ứng thực phẩm của công ty Hai Thuyên trong thời gian vào buổi sáng là bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, gần đây, do thành phố thực hiện phong tỏa nên doanh nghiệp thiếu nguồn nhân lực tại chỗ, cộng với nhu cầu tiêu thụ lớn đã dẫn đến việc phân mảnh và chia nhỏ thịt thành các đơn hàng rất tốn thời gian. Hệ quả là thời gian luân chuyển của thịt kéo dài, gây mất chất lượng của sản phẩm cũng như mất chất lượng an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, sau khi nhận thịt từ nhà cung ứng Hai Thuyên, công tác luân chuyển đến tận tay người dân của các tổ dân phố còn chậm dẫn đến chất lượng thịt bị ảnh hưởng.

Để khắc phục sự cố nêu trên, ban Quản lý An toàn thực phẩm Tp. Đà Nẵng đã yêu cầu công ty Hai Thuyên tạm ngừng hoạt động cung ứng thực phẩm đến các phường để rà soát và khắc phục các bất cập. Ngoài ra, cơ quan chức năng này kiến nghị các UBND phường, xã và các bên liên quan có phương pháp linh hoạt hơn để rút ngắn thời gian chuyển giao thực phẩm khi đã nhận hàng từ nhà cung ứng chuyển đến tay người dân.

Trả lời Người Đưa Tin, ông Đinh Viết Hồng Lễ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khê thông tin thêm rằng, cần phải có cái nhìn toàn diện về vụ việc, để tránh thông tin chưa đúng làm ảnh hưởng đến các bên liên quan. Bởi, toàn phường đặt 254 "combo" thì có khoảng 15 "combo" xảy ra sự cố. Do đó có thể nói nguyên nhân là do vận chuyển, thời tiết nắng nói chứ không phải do nhà cung ứng giao thịt kém chất lượng.

"Nhiều người nhận được thịt tươi và số ít có phản ánh nhận được thịt có mùi. Do đó có thể nói nguyên nhân là do vận chuyển, thời tiết nắng nói. Công ty Hai Thuyên này chuyển thịt đến phường, rồi từ phường các tổ Covid-19 cộng đồng chuyển đến người dân cũng mất quá trình dài", ông Lễ nói.

Trong khi đó, theo văn bản báo cáo sự việc của công ty Hai Thuyên gửi cơ quan chức năng, doanh nghiệp xác định phải cố gắng đem đến cho người dân các loại thực phẩm an toàn với giá cả thấp nhất có thể.

Công ty này cũng khẳng định, hàng hóa đang cung cấp là thịt tươi, được vận chuyển bằng xe đông lạnh đến giao tại các chốt do phường, xã chỉ định. Qua thực tế 7 ngày với trên 3.500 suất hàng được giao chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra ngoại trừ các trường hợp tại phường Hòa Khê.

"Thực phẩm giao trong ngày nóng nắng rất khó bảo quản. Các phường lại không có xe chuyên dụng, thêm phần thời gian giao nhận giữa các hộ kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa", trích văn bản báo cáo sự việc của công ty Hai Thuyên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Đà Nẵng: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang đi đúng hướng

Thứ 2, 23/08/2021 | 18:59
Trong thời gian thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, Đà Nẵng bóc tách được nhiều F0 trong cộng đồng, đồng nghĩa công tác phòng chống dịch Covid-19 đúng hướng.

Khánh Hòa ghi nhận 39 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 23/08/2021 | 13:29
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 5.511 ca.

10 ngày phong tỏa Đà Nẵng: Bài toán nào cho nỗi lo an sinh leo thang

Chủ nhật, 22/08/2021 | 13:05
Qua mỗi ngày phong tỏa, nhu cầu hàng hóa, lương thực thực phẩm để an sinh của người dân càng tăng cao. Từ đây, cần có bài toán chu toàn để giải quyết việc này.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.