Đà Nẵng có thể truy cứu hình sự người trốn tránh xét nghiệm

Đà Nẵng có thể truy cứu hình sự người trốn tránh xét nghiệm

Thứ 6, 20/08/2021 | 19:14
0
Đối với những người cố tình trốn tránh, né xét nghiệm, cần xử nghiêm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Tp. Đà Nẵng nhận định.

Số ca nhiễm tiếp tục tăng

Chiều 20/8, theo Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Tp. Đà Nẵng, trong ngày, địa phương ghi nhận 167 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 108 ca đã cách ly, 12 ca trong khu phong tỏa và 43 ca cộng đồng.

Trong số những ca mắc Covid-19 mới, có 67 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm trước đó âm tính với SARS-CoV-2. Gồm 39 trường hợp cách ly tập trung; 15 trường hợp cách ly tại nhà; 8 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 5 trường hợp cộng đồng.

Có 96 trường hợp chưa xét nghiệm trước đó, gồm: 18 trường hợp F1 đã cách ly tập trung; 36 trường hợp cách ly tại nhà; 4 trường hợp trong khu phong tỏa và 12 trường hợp cộng đồng.

Có 26 trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình. Trong đó, Hòa Vang ghi nhận 3 ca; Cẩm Lệ 2 ca; Hải Châu 9 ca; Liên Chiểu 1 ca và quận Thanh Khê 11 ca.

Chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối Hoà Cường tiếp tục ghi nhận thêm 98 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 65 trường hợp F1 và F liên quan, 6 ca là tiểu thương, 7 ca trong khu phong tỏa, 8 ca có triệu chứng đi khám, xét nghiệm và 11 ca lấy mẫu hộ gia đình.

An ninh - Hình sự - Đà Nẵng có thể truy cứu hình sự người trốn tránh xét nghiệm

Số ca nhiễm tại Tp. Đà Nẵng tăng liên tục.

Đến nay, chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận tổng cộng 592 ca mắc Covid-19, trong đó 210 ca là tiểu thương chợ đầu mối, 37 ca là người đi chợ và 345 trường hợp là F1, F liên quan đến các ca mắc trước đó.

Trong ngày, ghi nhận thêm 8 ca mắc liên quan đến lực lượng phòng, chống dịch, gồm 2 ca trong khu phong tỏa phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, 6 ca là F1 và F liên quan đến các ca mắc trước đó.

Chuỗi lây nhiễm tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn quận Sơn Trà có dấu hiệu giảm, ghi nhận 6 ca mắc trong ngày, gồm 4 F1 đã cách ly, 1 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 1 trường hợp lấy mẫu hộ gia đình.

Có 50 ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây, gồm 27 F1 của các F0 được phát hiện trước đó khi lấy mẫu hộ gia đình; 10 ca có triệu chứng đi khám bệnh, xét nghiệm tại các cơ sở y tế và 13 ca lấy mẫu hộ gia đình.

Xem xét xét nghiệm toàn dân hai phường ngay trung tâm

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, trên địa bàn quận có một số điểm nóng về Covid-19, đặc biệt là chợ đầu mối Hoà Cường và chợ Đống Đa. Các ca Covid-19 mới được phát hiện thông qua xét nghiệm cộng đồng.

Điều đáng nói, có các trường hợp đại diện hộ gia đình đi xét nghiệm không đúng đối tượng, người có nguy cơ cao trốn xét nghiệm. Đồng thời, một số người có kết quả xét nghiệm âm tính chủ quan, tiếp xúc với hàng xóm.

Do tình hình Covid-19 ở chợ đầu mối Hoà Cường và chợ Đống Đa diễn biến phức tạp, ông Thạnh có đề nghị xét nghiệm toàn dân tại phường Hoà Cường Nam và Thuận Phước để cách ly F0 ra khỏi cộng đồng.

An ninh - Hình sự - Đà Nẵng có thể truy cứu hình sự người trốn tránh xét nghiệm (Hình 2).

Người dân tại phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu được xét nghiệm. 

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Tp. Đà Nẵng, nhận định, quận Hải Châu là địa bàn có dịch diễn biến phức tạp. Ông đề nghị ngành y tế gọi và người dân có liên quan đến chợ đầu mối Hoà Cường phải tự giác đi xét nghiệm.

Thậm chí, đối với những người cố tình trốn tránh, né xét nghiệm, cần xử nghiêm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Riêng vấn đề xét nghiệm toàn dân phường Hoà Cường Nam và Thuận Phước, ông Quảng yêu cầu phường phải có phương án cụ thể, sau xét nghiệm phải quản lý chặt chẽ, không để người dân lơ là, chủ quan.

Đến nay, trên địa bàn quận Hải Châu có 10 chiến sĩ công an trực chốt dương tính, 21 trường hợp F1. Ông Quảng đề nghị chính quyền quận phải đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, trang bị đầy đủ bảo hộ và xét nghiệm 3 ngày/lần.

Chính quyền quận cần quan tâm đến chế độ cho các trường hợp làm nhiệm vụ bị dương tính Covid-19 để động viên tinh thần.

Ngoài ra, quận nên lập danh sách, đề xuất thành phố hỗ trợ, động viên lực lượng tham gia làm nhiệm vụ chống dịch ở cơ sở.

Đà Nẵng: Xử lý người vượt chốt kiểm dịch sang nhà đánh bạn thân gãy mũi

Thứ 6, 20/08/2021 | 14:31
Cơ quan công an quận Hải Châu đang lập hồ sơ xử lý thanh niên vượt chốt kiểm dịch, đánh bạn gãy mũi.

Đà Nẵng chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 40.000 người

Thứ 4, 18/08/2021 | 21:41
Trong số 40.950 người Đà Nẵng dự kiến được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 lần này có 24.592 người được tiêm mũi 2.

Đà Nẵng: Thêm 134 ca dương tính với Covid-19, 27 ca chưa rõ nguồn lây

Thứ 4, 18/08/2021 | 18:07
Trong số 134 ca dương tính với Covid-19 mới, lực lượng y tế ghi nhận có 27 ca chưa rõ nguồn lây. Chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối Hoà Cường có 81 ca.
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.