Đà Nẵng: Bắt 2 thanh niên vi phạm giao thông, nhiều lần ném đá công an

Đà Nẵng: Bắt 2 thanh niên vi phạm giao thông, nhiều lần ném đá công an

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 14/03/2024 | 19:45
2
Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra Cường và Sinh về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 14/3, lực lượng 911 Công an thành phố đã bàn giao Ông Viết Thành Sinh (SN 1999) và Phan Thanh Cường (SN 1998), cùng trú Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, cho Công an quận Cẩm Lệ để xử lý hành vi ném đá tổ cảnh sát 911.

Trước đó, khuya 13/3, tổ công tác C5 thuộc lực lượng 911 đang thực hiện chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự tại tuyến đường Lê Đại Hành thuộc phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm theo hướng Trường Chinh về Lê Đại Hành.

Thấy thanh niên này có dấu hiệu vi phạm nên tổ công tác C5 ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Người này không những không dừng xe theo hiệu lệnh, mà tiếp tục rồ ga tông thẳng vào tổ công tác để bỏ chạy.

Hồ sơ điều tra - Đà Nẵng: Bắt 2 thanh niên vi phạm giao thông, nhiều lần ném đá công an

Đối tượng Cường tại cơ quan chức năng.

Khoảng 15 phút sau, trong lúc tổ công tác C5 đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thì thanh niên này xuất hiện cùng một thanh niên khác điều khiển xe máy chạy ngang qua chốt và cầm gạch ném thẳng vào tổ công tác rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, các chiến sĩ trong tổ đã né được.

Đến 22h50, hai người này tiếp tục quay lại, cầm gạch ném về phía tổ công tác.

Vụ việc được tổ công tác ghi hình lại.

Ngay sau đó, tổ công tác C5 phối hợp hai tổ công tác C1-C2 đang làm nhiệm vụ gần đó rà soát xung quanh khu vực quận Cẩm Lệ để truy bắt.

Khoảng 23h, tổ công tác C5 phát hiện hai thanh niên trên đường Cách Mạng Tháng Tám nên tiến hành truy đuổi.

Bỏ chạy qua nhiều tuyến đường, khi đến đường Bình Thái 2, cả hai bị lực lượng chức năng chặn đầu đuôi. Họ lại tiếp tục tông thẳng vào lực lượng truy bắt.

Tại cơ quan chức năng, cả hai thừa nhận hành vi đã gây ra. Sinh là đối tượng không đội mũ bảo hiểm tông thẳng vào tổ công tác C5.

Bực tức, Sinh chạy về quán nhậu trên đường Lê Đại Hành rủ Cường sử dụng xe chở mình cầm gạch ném vào tổ công tác. Do không trúng ai, sau đó cả hai quay lại ném tiếp lần hai vào lực lượng chức năng.

Cường được xác định có sử dụng rượu bia với nồng độ cồn 0,364mg/l khí thở khi điều khiển xe máy.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Kinh tế Đà Nẵng phát triển như thế nào trong 5 năm qua?

Thứ 4, 13/03/2024 | 20:53
Những kết quả đạt được 5 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn của các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng.

Mãn nhãn vườn rau tuyệt đẹp trên sân thượng của “cô chủ” ở Đà Nẵng

Thứ 4, 13/03/2024 | 11:01
Hình ảnh vườn rau xanh ngát, nhiều màu sắc trên sân thượng của gia đình chị Trần Thị Hòa khiến nhiều chị em phải trầm trồ và ao ước.

Đà Nẵng: Khởi tố nhóm thanh niên cầm súng bắn vào nhà hàng xóm

Thứ 3, 12/03/2024 | 21:02
Minh mang theo súng tự chế rồi rủ thêm bạn đi bắn hàng xóm sau khi nghe mẹ "phàn nàn".
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.