Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai:

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai: "Dừng dự án Marina Complex để phản biện là không đúng luật"

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 07/05/2019 | 16:02
0
Bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai khẳng định, việc UBND Đà Nẵng thực hiện tạm dừng dự án để phản biện không đúng quy định của luật Đầu tư, "đến thời điểm này, công ty hoàn toàn không vi phạm bất cứ quyết định nào đã được phê duyệt".

Bà Nguyễn Thị Như Loan nói về dự án Marina Complex

Video: Bà Nguyễn Thị Như Loan nói về dự án Marina Complex.

Ngày 7/5, tại TP.Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị Phản biện xã hội Dự án bất động sản và bến du thuyền (Marina Complex) tại quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai, đại diện chủ đầu tư dự án Marina Complex cho rằng, khu vực hạ du sông Hàn hiện đang có nhiều dự án xây dựng các khu đô thị bên bờ sông Hàn, nhằm phát triển đô thị văn minh, hiện đại, trong đó có Dự án bất động sản và bến du thuyền Marina Complex. 

Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng khi quyết định đầu tư vào dự án Marina Complex thì biết rằng các dự án triển khai hai bên bờ sông Hàn, đặc biệt là các dự án tiếp giáp với cửa biển đều được xây dựng, phê duyệt trên cơ sở kết quả khảo sát địa chất, đánh giá tác động môi trường, đối với dòng chảy sông Hàn, nhất là khả năng thoát lũ khi vào mùa lũ. 

Bất động sản - Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai: 'Dừng dự án Marina Complex để phản biện là không đúng luật'

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai.

Trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch dự án, UBND TP.Đà Nẵng đã rất thận trọng chỉ đạo sở NN&PTNT, các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi, giao thông đường thủy của bộ NN&PTNT. 

Tất cả những vấn đề quan trọng của việc phê duyệt, thực hiện một dự án mang tính chất nhạy cảm mà người dân rất quan tâm (đặc biệt là tác động của các dự án đối với việc thoát lũ, dòng chảy, luồng tuyến đường thủy và hàng hải) đều đã được giải quyết trên cơ sở khoa học và các căn cứ pháp luật; được các nhà chuyên môn, các nhà khoa học và các Bộ, ngành liên quan cho ý kiến. 

Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng cũng đã được UBND TP.Đà Nẵng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 để thực hiện dự án 3 năm qua.

Cũng theo bà Loan, công ty CP Quốc Cường Gia Lai luôn tuân thủ đúng pháp luật và các quyết định của các Sở ngành và UBND TP.Đà Nẵng trong các pháp lý phê duyệt cấp chứng nhận đầu tư, duyệt quy hoạch dự án và giấy phép xây dựng.

"Đến thời điểm này, công ty hoàn toàn không vi phạm bất cứ quyết định nào đã được phê duyệt", vị Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai khẳng định.

Tiếp đó, bà Loan viện dẫn quy định tại Điều 47 luật Đầu tư: Cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp: Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của luật Di sản văn hóa; Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường; Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động; Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung các hồ sơ pháp lý đã phê duyệt và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

"Và Điều 47 luật Đầu tư hoàn toàn không có quy định dừng thực hiện dự án để phản biện như công ty đang bị áp dụng hiện nay. Do đó việc thực hiện tạm dừng dự án để phản biện không đúng quy định của luật Đầu tư khiến công ty chúng tôi thực sự lo lắng về tính hợp pháp cũng như kết quả cuộc họp phản biện này”, bà Loan bức xúc nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai cho biết thêm, việc triển khai Dự án bất động sản và bến du thuyền đã làm 3 năm qua, hiện nay đã bước vào giai đoạn cuối, công ty chưa kịp mừng thành quả làm được thì bị một "tai nạn" ập đến và UBND TP.Đà Nẵng lại chỉ đạo dừng để rà soát pháp lý?!

Bất động sản - Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai: 'Dừng dự án Marina Complex để phản biện là không đúng luật' (Hình 2).

Dự án Marina Complex.

“'Với những ý kiến phản biện muốn chấm dứt hay điều chỉnh dự án, chúng tôi đề nghị quý vị quan tâm, đánh giá một cách khách quan, đặc biệt là thiệt hại về kinh tế sẽ xảy ra nếu đề nghị dừng dự án thời gian dài mà công ty đã thực hiện một cách hợp pháp. Tôi mong muốn các ý kiến phản biện, mang tính chất công bằng khách quan, không mang tính chất định kiến để dự án có tiếp tục triển khai", bà Loan nói thêm.

Marina Complex là dự án thời gian qua làm “dậy sóng” khi dư luận nghi ngờ có lấn sông Hàn. Sau đó, UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu chủ đầu tư dừng xây dựng để kiểm tra.

Đà Nẵng tạm dừng, rà soát toàn bộ dự án có nguy cơ “ăn mòn” sông Hàn

Thứ 4, 24/04/2019 | 19:56
Đây là thông tin mà ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng vừa cho biết.

Bí thư TP.Đà Nẵng: Sẽ rà soát thêm nhiều dự án đang "ăn mòn" sông Hàn

Thứ 2, 22/04/2019 | 21:44
Đây là ý kiến của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây.

Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng triển khai dự án “ăn mòn” sông Hàn

Thứ 6, 19/04/2019 | 18:47
Theo cơ quan chức năng, việc tạm dừng này nhằm rà soát hồ sơ pháp lý, tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các bộ, ngành Trung ương có liên quan đến việc triển khai xây dựng dự án.
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.