Chợ Tết chiều cuối năm: Người Đà Nẵng đua nhau đi mua sung túc

Chợ Tết chiều cuối năm: Người Đà Nẵng đua nhau đi mua sung túc

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 04/02/2019 | 14:47
0
Không như những năm trước, vào chiều 30 Tết năm nay, các chợ tại TP Đà Nẵng vẫn khá đông đúc. Đặc biệt, các quầy bán quả sung rất đông khách vì người dân mong muốn mua sự sung túc trong năm mới.
Vào chiều 30 Tết, tại TP Đà Nẵng, nhiều khu chợ vẫn còn khá đông.

Vào chiều 30 Tết, tại TP Đà Nẵng, nhiều khu chợ vẫn còn khá đông.

Một trong những mặt hàng người dân mua nhiều nhất là rau xanh. Theo ghi nhận, nhiều người mua khổ qua với hy vọng trong năm mới, mọi khó khăn, đau khổ sẽ không còn.

Một trong những mặt hàng người dân mua nhiều nhất là rau xanh. Theo ghi nhận, nhiều người mua khổ qua với hy vọng trong năm mới, mọi khó khăn, đau khổ sẽ không còn.

Tại các khu vực chợ cá, mặt hàng cũng còn nhiều. Nhiều người dân cho biết, đến chiều 30 Tết mới đi mua với hy vọng cá sẽ tươi.

Tại các khu vực chợ cá, mặt hàng cũng còn nhiều. Nhiều người dân cho biết, đến chiều 30 Tết mới đi mua với hy vọng cá sẽ tươi.

Đặc biệt, nhiều quầy bày bán thêm quả sung.

Đặc biệt, nhiều quầy bày bán thêm quả sung.

Sung phải xanh, nhiều trái, quả to mới được người dân ưa chuộng.

Sung phải xanh, nhiều trái, quả to mới được người dân ưa chuộng.

Những chùm sung to, trái nhiều như thế này có giá hơn 100.000 đồng và khá hiếm.

Những chùm sung to, trái nhiều như thế này có giá hơn 100.000 đồng và khá hiếm.

Nhiều người bán cho hay, đến sáng 30 Tết mới chặt sung để bán. Bởi, nếu sung chặt sớm thì quả sẽ bị đen và không được người dân lựa chọn.

Nhiều người bán cho hay, đến sáng 30 Tết mới chặt sung để bán. Bởi, nếu sung chặt sớm thì quả sẽ bị đen và không được người dân lựa chọn.

Những nhánh sung như thế này có giá rẻ nhất là từ 30.000 đồng.

Những nhánh sung như thế này có giá rẻ nhất là từ 30.000 đồng.

Sở dĩ người dân mua sung vì dân gian cho rằng, khi chưng sung vào ngày Tết thì năm mới gia đình sẽ được sung túc.

Sở dĩ người dân mua sung vì dân gian cho rằng, khi chưng sung vào ngày Tết thì năm mới gia đình sẽ được sung túc.

Vào chiều 4/2, tức 30 Tết Kỷ Hợi, các khu chợ tại TP Đà Nẵng vẫn rất đông đúc. Theo khảo sát, giá rau xanh, thịt, cá… tăng giá khá nhiều. Nấm rơm 1kg giá 300.000 đồng, mướp đắng 1kg giá 90.000 đồng, thịt heo nạc giá 110.000 đồng…

Đặc biệt, vào chiều cùng ngày, các quầy bán quả sung khá nhiều. Một nhành sung có giá từ 30.000 đồng đến 100.000 đồng tùy vào số lượng quả, lá… Nhiều vị khách cho biết, mua quả sung về chưng Tết với hy vọng năm mới sẽ được sung túc. Cách lựa sung về chưng Tết là nhánh có quả nhiều, to, xanh…

Vào chiều 30 Tết, tại TP Đà Nẵng, nhiều khu chợ vẫn còn khá đông.

Vào chiều 30 Tết, tại TP Đà Nẵng, nhiều khu chợ vẫn còn khá đông.

Một trong những mặt hàng người dân mua nhiều nhất là rau xanh. Theo ghi nhận, nhiều người mua khổ qua với hy vọng trong năm mới, mọi khó khăn, đau khổ sẽ không còn.

Một trong những mặt hàng người dân mua nhiều nhất là rau xanh. Theo ghi nhận, nhiều người mua khổ qua với hy vọng trong năm mới, mọi khó khăn, đau khổ sẽ không còn.

Tại các khu vực chợ cá, mặt hàng cũng còn nhiều. Nhiều người dân cho biết, đến chiều 30 Tết mới đi mua với hy vọng cá sẽ tươi.

Tại các khu vực chợ cá, mặt hàng cũng còn nhiều. Nhiều người dân cho biết, đến chiều 30 Tết mới đi mua với hy vọng cá sẽ tươi.

Đặc biệt, nhiều quầy bày bán thêm quả sung.

Đặc biệt, nhiều quầy bày bán thêm quả sung.

Sung phải xanh, nhiều trái, quả to mới được người dân ưa chuộng.

Sung phải xanh, nhiều trái, quả to mới được người dân ưa chuộng.

Những chùm sung to, trái nhiều như thế này có giá hơn 100.000 đồng và khá hiếm.

Những chùm sung to, trái nhiều như thế này có giá hơn 100.000 đồng và khá hiếm.

Nhiều người bán cho hay, đến sáng 30 Tết mới chặt sung để bán. Bởi, nếu sung chặt sớm thì quả sẽ bị đen và không được người dân lựa chọn.

Nhiều người bán cho hay, đến sáng 30 Tết mới chặt sung để bán. Bởi, nếu sung chặt sớm thì quả sẽ bị đen và không được người dân lựa chọn.

Những nhánh sung như thế này có giá rẻ nhất là từ 30.000 đồng.

Những nhánh sung như thế này có giá rẻ nhất là từ 30.000 đồng.

Sở dĩ người dân mua sung vì dân gian cho rằng, khi chưng sung vào ngày Tết thì năm mới gia đình sẽ được sung túc.

Sở dĩ người dân mua sung vì dân gian cho rằng, khi chưng sung vào ngày Tết thì năm mới gia đình sẽ được sung túc.

 

 

Tết & chuyện bao giờ lấy chồng?

Thứ 2, 04/02/2019 | 13:00
Tết Kỷ Hợi 2019 đến rồi, có ai hỏi bao giờ lấy chồng, bao giờ lấy vợ, thì bạn cứ tự tin mà trả lời thôi, không việc gì mà ngại ngần cả.

Mâm cơm Tết 3 miền có gì khác nhau

Thứ 2, 04/02/2019 | 13:00
Tuy là ngày lễ chung nhưng Tết ở mỗi vùng miền ở Việt Nam lại mang một màu sắc riêng. Vì khác biệt về khí hậu về môi trường, về điều kiện sống nên văn hóa ẩm thực Tết mỗi nơi cũng một khác.

Lính hình sự kể chuyện xuyên Tết phá vụ án người phụ nữ độc thân bị sát hại, cướp tài sản

Thứ 2, 04/02/2019 | 13:30
Nhìn nồi bánh chưng đỏ lửa, đám trẻ con nô đùa hay cảnh người dân sắm sửa Tết trên hành trình rong ruổi phá án, những người lính hình sự Công an tỉnh Hà Nam có những lúc cay sống mũi. Nhưng họ hiểu, trước mắt còn nhiệm vụ lớn hơn…
Cùng tác giả

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.
Cùng chuyên mục

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.