Chiếm đoạt tài sản là việc dân sự?

Chiếm đoạt tài sản là việc dân sự?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
0
Lợi dụng chủ doanh nghiệp đi vắng, một nhóm người đột nhập vào nhà kho, phá khóa, lấy hết những tài sản có giá trị. Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này đã xảy ra liên tục, có tính hệ thống, khiến doanh nghiệp lao dao. Khi doanh nghiệp làm đơn tố cáo, cơ quan điều tra cho rằng, đó là việc dân sự (!?).

Từ một liên doanh bất thành

Ngày 20/5/2005, ông Đậu Văn Linh (SN 1964) ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) và Công ty TNHH Đá Hoa Phượng đóng trên địa bàn đã ký hợp đồng liên doanh đầu tư xây dựng xưởng cưa xẻ đá. Theo hợp đồng, ông Linh đóng góp 150 triệu đồng để xây dựng cơ sở trên diện tích đất của Công ty Đá Hoa Phượng. Sau khi xây dựng xưởng xong, hai bên ký thỏa thuận, giao khoán xưởng cưa xẻ cho ông Đậu Văn Linh điều hành sản xuất, kinh doanh trên 5 máy chế biến đá, thời gian 2 năm (từ 6/3/2006 đến 6/3/2008); ông Linh nộp cho ông Chấp tiền lợi nhuận 8 triệu đồng/tháng... Tuy nhiên, xưởng đá mới hoạt động được một thời gian ngắn thì hai bên nảy sinh mâu thuẫn và ông Linh gửi đơn đến tòa án để giải quyết tranh chấp.

Theo bản án phúc thẩm ngày 26/11/2008 của TANDTC tuyên án cuối cùng: Chấm dứt hợp đồng liên doanh và đầu tư xây dựng xưởng cưa xẻ của Công ty Đá Hoa Phượng và ông Đậu Văn Linh, buộc Công ty TNHH Đá Hoa Phượng thanh toán cho ông Linh 30.060.000 đồng tiền lợi nhuận ông Linh đã thanh toán trước cho công ty. Tòa giao cho các bên tự thẩm định tài sản và tiến hành phân chia. Trong năm 2009, Công ty Đá Hoa Phượng đã 4 lần gửi giấy mời trực tiếp cho ông Linh đến công ty để thanh toán tiền nợ, phân chia tài sản nhưng ông không đến.

Theo trình bày của Công ty Đá Hoa Phượng, ngoài việc bất hợp tác trong việc thực hiện phán quyết của tòa, ông Linh đã nhiều lần cho người đến phá tài sản Công ty. Ngày 2/4/2006, ông Linh đã mang dao, gậy đến đánh ông Đỗ Dừa Chấp (Giám đốc Công ty) và bà Đặng Thị Luyến (vợ ông Chấp) phải nhập viện. Sau vụ này, công an huyện Quỳ Hợp đã xử phạt hành chính ông Linh 500.000 đồng. Tiếp đó, ngày 25/5/2009, ông Linh huy động người vác dao đến đe dọa công nhân và ngăn cản không cho Công ty Đá Hoa Phượng hoạt động.

Từ ngày 19 đến 22/2/2011, biết ông Chấp về quê ở Hải Dương, ông Linh đã cho người và xe tải đến phá khóa cổng, khống chế bảo vệ, lấy đi một số tài sản lớn gồm: Lưỡi cưa, mô tơ điện, bàn xẻ đá tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Ngoài số tài sản trên, ông Linh còn lấy rất nhiều tài sản của Công ty Đá Hoa Phượng...

Chiếm đoạt tài sản của người khác là việc dân sự?

Ngày 1/4/2011, chúng tôi đã làm việc với cơ quan điều tra công an huyện Quỳ Hợp về những nội dung tố cáo của Công ty Đá Hoa Phượng. Thượng tá Phạm Văn Hồng, Phó Trưởng công an huyện Quỳ Hợp cho biết: "Đây là vụ việc mâu thuẫn kéo dài, đã xảy ra nhiều lần. Do TANDTC phán quyết không rõ ràng nên cơ quan thi hành án và công an rất khó giải quyết. Việc anh Linh đến lấy tài sản tại Công ty Đá Hoa Phượng là có. Theo chúng tôi, đây là việc tranh chấp dân sự giữa 2 bên nên chúng tôi không thụ lý. Theo tôi, các bên muốn xử lý thì nên mang ra tòa dân sự"?!

Luật sư Nguyễn Cao Trí, Đoàn Luật sư Nghệ An cho biết: "Nếu xem đây là hành vi dân sự thì chính cơ quan điều tra đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Việc các bên chưa hoặc không thực hiện theo phán quyết của tòa là trách nhiệm của cơ quan thi hành án. Còn việc ông Linh tự ý đến công ty phá phách, lấy tài sản và đánh người là vi phạm pháp luật hình sự một cách nghiêm trọng. Cụ thể, về mặt khách quan của tội phạm, ông Linh đã phạm vào tội Phá hoại tài sản, Chiếm đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích.

Nếu Cơ quan điều tra không xử lý hình sự thì họ đã bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, tôi thấy bản án của TANDTC đã tuyên rất rõ ràng, vấn đề còn lại là của các cơ quan chức năng. Bản án đã có hiệu lực, các bên không kháng án, VKSND cũng không kháng nghị. Vậy tôi cho rằng, công an Quỳ Hợp đánh giá bản án của Tòa TC không rõ ràng là chưa hợp lý".

Xuân Hồng – Hồ Ngọc

Tag: đá hoa
Cùng chuyên mục

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.