Cảnh tượng chưa từng có tại

Cảnh tượng chưa từng có tại "thiên đường mua sắm" ở Hà Nội

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 22/07/2021 | 09:18
0
Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch mới, hơn 200 gian hàng đóng cửa im lìm, chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy) giờ đây chỉ biết ngậm ngùi “nằm im” chờ ngày hết dịch.
Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội

Chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội) vốn được biết đến là một trong những khu chợ nổi tiếng “sầm uất” nhất Hà Nội. Khu chợ này thường được được ví như “thiên đường mua sắm” của sinh viên bởi sự đa dạng hàng hóa và giá thành tương đối phải chăng.

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 2).

Trước đây, khu chợ này mở cửa từ 9h đến 22h hàng ngày. Do phục vụ chủ yếu cho học sinh, sinh viên nên chợ luôn trong tình trạng đông đúc người mua kẻ bán, đặc biệt vào giờ tam tầm và những ngày cuối tuần.

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 3).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TP đã ban hành nhiều biện pháp để chủ động kiểm soát tình hình không để dịch lây lan ra cộng đồng cảnh, trong đó như tạm dừng các mặt hàng không thiết yếu như thời trang, điện tử, điện lạnh… khiến cho chợ Nhà Xanh hiện tại mang một vẻ hoàn toàn khác.

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 4).

Toàn bộ kiot bán hàng ở chợ đóng cửa im lìm, đường phố vắng bóng người qua lại. Thậm chí nhiều người còn không nhận ra diện mạo mới của khu chợ. 

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 5).

Chợ Xanh chia làm hai khu vực bên ngoài mặt đường và bên trong chợ. Toàn bộ đều kinh doanh các mặt hàng như quần áo, giày dép, mỹ phẩm, trang sức giá rẻ và phải đóng cửa để phòng, chống dịch.

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 6).

Người dân ở đây cho biết, đây là cảnh tượng chưa từng thấy trong hàng chục năm trời.

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 7).

Các lối đi vào trong chợ đều được rào chắn sau khi công điện 15 của TP được ban hành.

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 8).

Cảnh tượng chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây.

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 9).

Việc chợ Xanh tạm đóng cửa kéo theo tình trạng nhiều người lao động mất việc, người kinh doanh sụt giảm doanh thu, hàng hóa tồn đọng không thể tiêu thụ được.

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 10).

Nhiều tiểu thương tại chợ đã linh hoạt chuyển sang hình thức bán hàng online để duy trì hoạt động kinh doanh.

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 11).

Tuy nhiên, chị Thu Hằng, một người bán quần áo tại chợ Xanh cho biết: “Thời điểm dịch bệnh căng việc bán online chỉ để kiếm thêm thu nhập hàng ngày và tiêu thụ dần số hãng cũ chứ thực chất không mang lại thu nhập nhiều”.

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 12).

Hiện tại, chỉ có duy nhất 1 quầy hàng bán hoa quả bày bán tại chợ.

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 13).

Mặt đường Cầu Giấy - Xuân Thuỷ vốn luôn tấp nập người qua lại mua sắm, nhưng đến nay cũng đóng cửa im lim, con phố trở lên tĩnh lặng hơn.

Tiêu dùng & Dư luận - Cảnh tượng chưa từng có tại 'thiên đường mua sắm' ở Hà Nội (Hình 14).

Tất cả đều đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố để chung tay phòng, chống dịch Covid-19 tạo điều kiện trở lại trạng thái bình thường.

Hà Nội: Xuyên đêm lấy mẫu test Covid-19 vì ca nghi nhiễm tại Thuỵ Khuê

Thứ 5, 22/07/2021 | 07:35
0h30 ngày 22/7, lực lượng y tế vẫn căng mình làm xét nghiệm nhanh cho khoảng 100 người dân sống xung quanh số nhà 40 Thuỵ Khuê do có ca nghi mắc Covid-19.

Hà Nội tiếp tục ban hành công điện 16 để phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 4, 21/07/2021 | 20:56
TP. Hà Nội ban hành công điện 16 để tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch và chủ động sàng lọc, truy vết, kiểm soát tình hình dịch Covid-19.

Hà Nội: Phun khử khuẩn toàn bộ thị trấn Quốc Oai

Thứ 4, 21/07/2021 | 19:30
Ngày 21/7, thị trấn Quốc Oai ghi nhận liên tiếp các trường hợp mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, chiều cùng ngày toàn bộ thị trấn đã được phun khử khuẩn.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.