Cận cảnh tài sản công khiến nhạc sĩ Vy Nhật Tảo và lãnh đạo TP.HCM bị khởi tố

Cận cảnh tài sản công khiến nhạc sĩ Vy Nhật Tảo và lãnh đạo TP.HCM bị khởi tố

Thứ 7, 26/01/2019 | 19:08
1
Từ quyết định giao tòa nhà 57 Cao Thắng (quận 3) cho trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM vào 6 năm trước, lãnh đạo TP.HCM và các bên liên quan đang bị điều tra, khởi tố.

Thông tin nhạc sĩ Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM bị cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an khởi tố đã gây xôn xao giới văn nghệ sĩ và người hâm mộ. Ông Tảo bị khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hồ sơ điều tra - Cận cảnh tài sản công khiến nhạc sĩ Vy Nhật Tảo và lãnh đạo TP.HCM bị khởi tố

Tòa nhà 57 Cao Thắng, quận 3 đã khiến hàng loạt cán bộ của TP.HCM bị khởi tố.

Tài liệu điều tra xác định, ông Vy Nhật Tảo và các bị can khác là ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Nam Trang, Phó Giám đốc sở Tài chính TP.HCM; ông Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP.HCM đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM với công ty Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.

Liên quan đến sự việc, ngày 26/1, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với văn phòng sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nhưng chưa nhận được câu trả lời. Trong khi đó, PV đã có mặt tại trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM để ghi nhận thông tin. Tuy nhiên, khi PV đến thì bảo vệ trung tâm không cho vào tác nghiệp vì lý do ngày nghỉ, cần liên hệ ban giám đốc trước.

Hồ sơ điều tra - Cận cảnh tài sản công khiến nhạc sĩ Vy Nhật Tảo và lãnh đạo TP.HCM bị khởi tố (Hình 2).

Bên trong tòa nhà 57 Cao Thắng.

Một bảo vệ của trung tâm này cho biết: “Cơ quan này chỉ làm việc hành chính, hôm nay là ngày nghỉ nên không có ai. Chỉ có một nhóm múa do nhà hát thuê đang tập luyện bên trong để biểu diễn trong vài ngày tới”.

“Từ khi sự việc xảy ra, trung tâm vẫn hoạt động bình thường. Mặc dù biết tin giám đốc cũ của trung tâm bị bắt, anh em cũng buồn và có ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc này đã có ban giám đốc lo”, vị bảo vệ này cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của PV, gần 6 năm trước, vào ngày 1/3/2013, ông Vy Nhật Tảo đã công bố quyết định của UBND TP.HCM và sở VH-TT&DL TP.HCM về việc giao tòa nhà số 57 Cao Thắng, quận 3, TP.HCM cho trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM trong lễ kỷ niệm 15 năm thành lập.

Hồ sơ điều tra - Cận cảnh tài sản công khiến nhạc sĩ Vy Nhật Tảo và lãnh đạo TP.HCM bị khởi tố (Hình 3).

Tòa nhà 57 Cao Thắng nằm ở vị trí "đất vàng" của quận 3, với mặt tiền rộng.

Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM trực thuộc sở VH-TT&DL TP.HCM, được thành lập từ tháng 3/1998 theo Quyết định số 1044/QĐ-UB-NC ngày 2/3/1998 của UBND TP.HCM, từ sự sáp nhập của đoàn Ca nhạc nhẹ TP.HCM và đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám. Từ năm 2015 trở về trước, những chương trình ca nhạc vào dịp lễ hội lớn hoặc lễ hội đón chào năm mới tại TP.HCM đều do Trung tâm này thực hiện.

Bên cạnh đó, Trung tâm này còn có nhiệm vụ biểu diễn và tổ chức biểu diễn các chương trình ca múa nhạc chất lượng cao theo định hướng của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của TP.HCM, phục vụ đông đảo nhân dân thành phố cùng các địa phương trong cả nước; tổ chức nghiên cứu về nghệ thuật ca múa nhạc nhẹ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ diễn viên, nhạc công, nhạc sĩ, đạo diễn, biên tập, biên đạo,… làm công tác sáng tác, biểu diễn ca múa nhạc nhẹ.

Hồ sơ điều tra - Cận cảnh tài sản công khiến nhạc sĩ Vy Nhật Tảo và lãnh đạo TP.HCM bị khởi tố (Hình 4).

Bên trong sân của tòa nhà 57 Cao Thắng.

Trong quy chế chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cũng ghi rõ, đơn vị này phải sử dụng tốt và hợp lý có hiệu quả nguồn kinh phí của Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, có quyền chủ động tìm kiếm các nguồn thu từ các phương thức hoạt động khác trong lĩnh vực nghệ thuật, nhằm tích lũy để xây dựng trang bị cơ sở vật chất, đồng thời nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động. Trung tâm còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao (trước là sở VH-TT&DL TP.HCM), Phó Giám đốc sở phụ trách khối Nghệ thuật.

Về nhạc sĩ Vy Nhật Tảo (63 tuổi), nguyên Giám đốc trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM vừa bị khởi tố, ông sinh tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và lập nghiệp tại TP.HCM. Ông từng tốt nghiệp đại học về sáng tác (hệ tại chức) tại Nhạc viện TP.HCM, được kết nạp vào hội Nhạc sĩ TP.HCM, hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ông cũng từng được tặng huy chương Vì sự nghiệp văn hóa quần chúng văn học nghệ thuật và một số kỷ niệm chương lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Nhạc sĩ Vy Nhật Tảo có thể viết ca khúc theo nhiều phong cách, từ trữ tình quê hương đến nhạc trẻ và cả nhạc rap. Một số sáng tác của ông đến nay luôn gắn liền với tên tuổi ca sĩ như: Quang Linh, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly,…

Bà Dương Thị Bạch Diệp, sinh năm 1948, quê gốc Bình Định nhưng lại được sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Bà Diệp bắt đầu vào Nam sinh sống từ sau năm 1975 và lập nghiệp tại TP.HCM. Bà Diệp được chú ý khi dấn thân vào lĩnh vực bất động sản với 4 công ty, trong số này hiện chỉ còn 2 đơn vị còn hoạt động là công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương và công ty TNHH Nam Nam Phương.

Đặc biệt có thời điểm bà Diệp nổi đình đám trong giới doanh nhân ở khu vực TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, đi kèm theo đó là những dự án tồn tại trên giấy và nhiều dự án đã bị Nhà nước thu hồi.

Thêm vào đó, bà còn nổi đình đám khi sở hữu chiếc siêu xe có giá 1,3 triệu USD, với biển số tứ quý 7, mang biển kiểm soát của tỉnh Bình Định.

Thời điểm cuối năm 2008, nhiều tin đồn cho rằng, doanh nhân Diệp đã bị bắt. Lúc đó có nguồn tin còn cho biết, bà Diệp đã trốn qua nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada, Thái Lan… rồi bị dẫn độ, câu lưu.

Bên cạnh đó, còn có tin đồn cũng cho rằng, bà Diệp nợ khủng vào thời điểm đó, như ngân hàng Phương Nam 7.000 tỷ đồng, ngân hàng Vietcombank 7.000 tỷ đồng, ngân hàng Sacombank 10.000 tỷ đồng, ngân hàng Đông Á 7.000 tỷ đồng… Thậm chí, có nguồn tin cho biết, bà Diệp rửa tiền hay nợ trên 700 triệu USD của Hàn Quốc.

Năm 1954, bà Diệp là một trong số con em cán bộ miền Nam được chọn ra Bắc học tập, sau đó bà lấy chồng và sinh con ở miền Bắc trong thời điểm cái đói hoành hành, không có gạo ăn phải ăn củ sắn, khoai lang thay cơm.

Trong thời buổi bao cấp đó, bà Diệp đã có thời gian buôn bán kinh doanh trong khối doanh nghiệp Nhà nước. Đến năm 1971, bà tốt nghiệp trường đại học Ngoại Thương Hà Nội và về công tác tại chi nhánh Thủ Công Mỹ nghệ Hải Phòng. Đến năm 1975, bà rời gia đình để đi B với nhiệm vụ theo tàu biển chở vũ khí súng đạn và một số nhu yếu phẩm chuẩn bị cho chiến trường miền Nam.

Sau này, cuộc đời không mấy thuận lợi khi bà gặp vô vàn sóng gió trong kinh doanh, trên thương trường. Đến đầu những năm 80 của thế kỷ 20, bà nghỉ chế độ theo chính sách. Thời điểm này chỉ có tài sản là căn hộ chung cư ở quận 1, TP.HCM, ngoài ra không có gì hơn.

Đến năm 1984, bà bắt đầu kinh doanh bất động sản, lúc đầu là sửa sang và bán lại căn hộ của chính mình, rồi phất lên.

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV đã liên hệ qua số điện thoại công ty nhưng không liên lạc được.

Nhóm PV

Khối tài sản khủng của đại gia Diệp Bạch Dương – người khiến ông Nguyễn Thành Tài bị khởi tố

Thứ 7, 26/01/2019 | 10:00
Bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc công ty Diệp Bạch Dương, vừa bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, người sở hữu chiếc xe siêu sang Rolls Royce BKS 77L-7777. 

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Tài

Thứ 6, 25/01/2019 | 20:34
Ông Nguyễn Thành Tài bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Huế: Xử phạt công ty vi phạm cho thuê tài sản Nhà nước, truy thu hơn 1 tỷ đồng

Thứ 7, 12/01/2019 | 18:00
Tự ý lấy tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê rồi cho tư nhân thuê để lấy tiền, một công ty trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị cơ quan chức năng tỉnh này xử phạt.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.