Căm phẫn bố đẻ hiếp dâm con gái dẫn đến có thai ở Đắk Lắk

Căm phẫn bố đẻ hiếp dâm con gái dẫn đến có thai ở Đắk Lắk

Thứ 3, 13/09/2016 | 19:45
0
Bố đẻ hiếp dâm con gái nhiều lần dẫn đến có thai ở Đắk Lắk đang gây ra sự căm phẫn trong dư luận. Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mất nhân tính này.

Mới đây, thông tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn T. (SN 1978, trú tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Nạn nhân là cháu D.T.T. (sinh ngày 20/11/2002). Tính đến thời điểm bị hiếp dâm dẫn đến có thai cháu T. mới hơn 13 tuổi.

Sau khi bị đau bụng dữ dội, bà H đưa cháu đến bệnh viện đa khoa huyện để khám và bất ngờ biết T. đang có thai ở tháng thứ 5 nhưng do thai bị lưu nên đã tiến hành thủ thuật đưa thai ra để đảm bảo sức khỏe cho mẹ.

Sau nhiều lần gặng hỏi cháu T. cho biết nhiều lần bị cha đẻ là Dương Văn T. hiếp dâm. Căm phẫn trước hành vi đồi bại của người cha mất nhân tính, ngày 28/7/2016 bà H. đã làm đơn tố cáo chồng đến cơ quan công an.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT công an huyện Cư M’gar thành lập hội đồng khám nghiệm để tiến hành khai quật tử thi, khám nghiệm và thu giữ mẫu vật để phục vụ cho việc giám định ADN.

Theo kết quả giám định của phân viện khoa học hình sự Bộ Công an thì bào thai chết trong bụng cháu T. với Dương Văn T. có quan hệ huyết thống nhau với xác suất là 99,9999%.

Pháp luật - Căm phẫn bố đẻ hiếp dâm con gái dẫn đến có thai ở Đắk Lắk

Hình ảnh minh họa.

Trước sự việc rúng động dư luận, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với Luật sư Lâm Văn Quang, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội để nhận đưa ra nhận định về sự việc.

Luật sư cho biết: “Đây là hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và phải bị trừng trị thích đáng. Trước hết, bố mẹ phải là người có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc con cái và nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm, tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, hành vi thú tính của Dương Văn T. khi giở trò đồi bại với chính con gái đẻ của mình là không thể chấp nhận được.

Chiếu theo quy định của

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.