Ngày 29/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Mai Chiếm Thắng (37 tuổi), trú phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về tội Cố ý gây thương tích. Phiên tòa diễn ra không có bị hại, không luật sư, không người thân của nguyên cáo và bị cáo, tờ Thanh Niên đưa tin.
Theo cáo trạng, Thắng là phạm nhân đang thi hành án tù chung thân tại phòng tạm giam số 5, dãy nhà A3, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị. Thắng được giam chung phòng với các phạm nhân Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Văn Hải, Hồ Văn Plứt.
Tại phòng giam này, Thắng phát hiện một thanh sắt dài 25cm để ở ô thông gió nên đem cất giấu. Do nghi ngờ Đồng báo với giám thị nên ngày 5/6, sau khi nhận cơm, Thắng không ăn mà đi lấy thanh sắt đâm liên tiếp 5 nhát vào người của Đồng. Đến khi cán bộ quản giáo trại giam ngăn cản Thắng mới dừng tay. Đồng bị thương và nhập viện sau đó.
Tờ Dân Việt thông tin, trước đó 4 ngày, vào sáng 1/6, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức xét xử lưu động đối với Mai Chiếm Thắng ngay tại Trại giam Nghĩa An, Tổng cục III, bộ Công an, đóng tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị về tội Giết người và tuyên phạt 14 năm tù, tổng mức hình phạt tù chung thân. Vụ án xảy ra ngày 25/7/2016, khi Thắng đang chấp hành án phạt tù chung thân vì đã giết vợ (năm 2014) thì đã dùng dao rọc giấy đâm nhiều nhát vào phạm nhân cùng buồng giam Đậu Đình Long (SN 1978), quê Nghệ An.
Tại phiên xét xử hôm nay (29/11), Thắng không yêu cầu luật sư biện hộ. Khi được nói lời sau cùng, Thắng trả lời ngắn gọn: “Có tội thì phải chịu tội”.
Tại tòa, đại diện Trại tạm giam - Công an tỉnh Quảng Trị trả lời, Giám đốc Công an tỉnh này đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm trong quá trình kiểm soát, khám xét buồng tại trại tạm giam. Một số cán bộ của trại đã bị xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Mai Chiếm Thắng 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng mức thi hành án với 2 vụ đã được xét xử trước đó là tù chung thân. Thời gian chấp hành án phạt tù từ tháng 2/2014.
Bích Ngọc (tổng hợp)