BOT Cai Lậy: Chủ đầu tư khi nào thôi

BOT Cai Lậy: Chủ đầu tư khi nào thôi "chữa cháy"?

Trương Thị Thanh Hương
Thứ 3, 05/12/2017 | 06:56
1
Nếu tiếp tục giải quyết vấn đề theo kiểu "chữa cháy", "căng thì xả", có lẽ không chỉ BOT Cai Lậy mà nhiều trạm BOT bất hợp lý khác sẽ rơi vào tình trạng "thất thủ".
Tiêu dùng & Dư luận - BOT Cai Lậy: Chủ đầu tư khi nào thôi 'chữa cháy'?

Cảnh rối loạn tại BOT Cai Lậy khi nhiều tài xế dùng tiền lẻ qua trạm thu phí.

Người dân thì kiên quyết phản đối, chủ đầu tư lại kiên quyết thu phí. Chuyện về BOT Cai Lậy nói riêng và nhiều trạm BOT bị cho là bất hợp lý khác nói chung đã trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Để phản đối việc thu phí tại trạm BOT Cai Lậy, người dân đã sử dụng đủ các "chiêu" từ dùng tiền xu, tiền lẻ tới tiền chẵn. Đến cả tờ 100 đồng tưởng chừng đã thành quá vãng bỗng dưng được trưng dụng, trở thành đồng tiền nóng trong những ngày qua.

Từ phía chủ đầu tư, thay vì giải quyết căn nguyên vấn đề, họ chọn cách "cố thủ", quyết thu bằng được. Tắc nghẽn giao thông thì mình xả trạm, "căng" nữa thì mình tạm dừng rồi chờ xuôi xuôi, ta trở lại.  

Đã có những va chạm, thậm chí là đổ máu xung quanh trạm BOT Cai Lậy.

Xin đừng áp cho những người tài xế cái danh "chống đối". Họ là những người dân, từ đủ các nghề nghiệp cho đến lứa tuổi. Ai cũng có gia đình và gánh nặng mưu sinh. Tôi tin rằng, chẳng ai trong số họ muốn phí hoài thời gian và công sức ở ngoài đường để phản ứng việc thu phí như vậy.

Trở lại thu phí sau một tháng tạm dừng, BOT Cai Lậy vẫn "thất thủ". Chủ đầu tư thì cho rằng mình đã giảm giá, không hiểu sao dân còn như vậy. Nhưng cái người dân cần đâu phải là xin bớt, mà là thu đúng.

Làm dự án BOT cũng là cung cấp dịch vụ. Nhưng hình như một số chủ đầu tư đã quên mất quyền được lựa chọn sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Người dân có quyền được chọn sử dụng hay không sử dụng, đi hay không đi qua con đường thuộc dự án BOT. Đơn giản, có sử dụng thì mới trả tiền. Ở đây, với vị trí đặt trạm "khó hiểu", chủ đầu tư đang tước đi quyền bình đẳng được lựa chọn của người dân. Không dùng mà vẫn phải trả tiền!

Thật may khi mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tạm dừng thu phí trên tuyến tránh Cai Lậy trong 1 tháng và giao cho các cơ quan ban ngành làm rõ mọi vấn đề và đề xuất phương án.

Hàng trăm tài xế đã tổ chức ăn mừng trước quyết định này. Dù chưa biết niềm vui sẽ kéo dài bao lâu, nhưng với họ, đó đã là tín hiệu mừng.

Tôi tin, nếu các cơ quan chức năng dập được ngọn nguồn đám cháy, giải quyết thích đáng trường hợp BOT Cai Lậy, sẽ không còn cảnh giao thông tắc nghẽn, trạm thu phí "thất thủ", người dân cũng nhờ thế mà yên tâm làm ăn.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!

Sau BOT Cai Lậy, BOT Ninh An "thất thủ" trước áp lực tiền lẻ

Thứ 2, 04/12/2017 | 16:07
Chiều nay, trước lượng xe dồn ứ do nhiều tài xế dùng tiền lẻ qua trạm, BOT Ninh An lần đầu tiên phải xả trạm.

BOT Cai Lậy: Ai “nắn” dự án gây bức xúc trong dân?

Thứ 2, 04/12/2017 | 16:00
Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ chỉ phê duyệt dự án BOT Cai Lậy có tên gọi: “Dự án đầu tư tuyến đường tránh Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” nhưng bộ GTVT lại điều chỉnh khác.
Cùng tác giả

Cổ phiếu công ty CP Văn hóa Phương Nam bị đưa vào diện kiểm soát

Thứ 2, 19/02/2018 | 13:59
Theo Quyết định của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC) sẽ vào diện kiểm soát kể từ ngày 27/02/2018.

Cận Tết, 5 vé Jackpot Vietlott "nổ" liên tiếp, tổng tiền thưởng hơn 58 tỷ

Chủ nhật, 11/02/2018 | 10:06
Chỉ trong 10 ngày cận Tết Mậu Tuất, đã có đến 5 tấm vé trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 58 tỷ đồng.

“Trùm” Tasco kêu lỗ, BOT không còn là “gà đẻ trứng vàng”

Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:00
Theo báo cáo tài chính mới công bố, năm 2017 "ông trùm" BOT Tasco mới chỉ hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra.

Đạm Hà Bắc "bứt phá" với số lỗ 600 tỷ đồng

Thứ 7, 10/02/2018 | 08:10
Dù lỗ lớn tới hơn 600 tỷ đồng nhưng năm qua, Đạm Hà Bắc được xem là "bứt phá" khi vẫn “lỗ trong kế hoạch”.

Chậm nộp báo cáo tài chính, 2 công ty của bầu Đức vào diện cảnh báo

Thứ 5, 08/02/2018 | 06:58
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa có thông báo gửi công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) lưu ý về việc các doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp. Đây đều là hai doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.