Bí thư Đà Nẵng: Sẵn sàng lấy uy tín chính trị cá nhân để chịu trách nhiệm

Bí thư Đà Nẵng: Sẵn sàng lấy uy tín chính trị cá nhân để chịu trách nhiệm

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 26/12/2017 | 21:10
0
Ông Nghĩa cho biết, sẵn sàng lấy uy tín chính trị cá nhân để chịu trách nhiệm về Đà Nẵng. Người dân lẫn ban Thường vụ Thành ủy sẵn sàng chia sẻ nếu quy hoạch chậm nhưng phải rà soát cẩn thận để có một quy hoạch tổng thể.

Ngày 26/12, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng đã có buổi làm việc với sở Xây dựng. Ông đánh giá cao nỗ lực của ngành Xây dựng góp phần quan trọng trong việc mang lại diện mạo mới cho thành phố.

Xã hội - Bí thư Đà Nẵng: Sẵn sàng lấy uy tín chính trị cá nhân để chịu trách nhiệm

Ông Trương Quang Nghĩa khẳng định, sẵn sàng lấy uy tín chính trị cá nhân để chịu trách nhiệm về Đà Nẵng.

Mặc dù vậy, Đà Nẵng đang là đô thị phát triển “nóng”, bộc lộ nhiều mặt còn hạn chế trong quy hoạch, quản lý hạ tầng đô thị, chất lượng công trình, nhất là quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Một số công trình bị phát hiện xây dựng không phép hoặc không đúng theo giấy phép đặt ra nhiều vấn đề trong dư luận xã hội.

Ông Nghĩa cho biết, sẵn sàng lấy uy tín chính trị cá nhân để chịu trách nhiệm về Đà Nẵng. Người dân lẫn ban Thường vụ Thành ủy sẵn sàng chia sẻ nếu quy hoạch chậm nhưng phải rà soát, đánh giá cẩn thận để có 1 quy hoạch tổng thể. Quy hoạch ấy cần giúp thành phố phát triển xã hội, kinh tế, có sự chuẩn mực, lâu dài và tránh tư duy nhiệm kỳ.

Theo ông Nghĩa, Đà Nẵng đã có hơn 100.000 hộ dân di dời để phục vụ công tác đô thị của thành phố. Do đó, người dân chính là đối tượng cần được hưởng lợi trong việc quy hoạch đô thị. Việc quy hoạch phải đảm bảo hài hòa về kiến trúc, cây xanh, các công trình hạ tầng xã hội, công trình phúc lợi… Tất cả đều phải đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của sở Xây dựng trong thời gian tới là tập trung phối hợp với các sở, ngành địa phương tham mưu cho UBND TP.Đà Nẵng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội thành phố trong thời gian tới để trình HĐND thành phố xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 7 vào năm 2018.

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Công an sẽ có câu trả lời Vũ “nhôm” là ai

Thứ 5, 21/12/2017 | 14:29
Theo ông Nghĩa, cả nước đang diễn ra quyết liệt việc đấu tranh chống tham nhũng và kết quả ngày càng thấy rõ. Người dân rất phấn khởi và Đà Nẵng không thể đứng ngoài công cuộc này.

Đà Nẵng: Công bố thời gian học sinh nghỉ Tết Nguyên đán

Thứ 5, 21/12/2017 | 09:41
Sáng 21/12, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, đã ký quyết định thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp kêu cứu vì khoản nợ nhiều năm

Thứ 4, 20/12/2017 | 16:34
Nghi ngờ đối tác chây ì, doanh nghiệp đã gửi đơn nhờ tòa án và cơ quan thi hành án can thiệp. Tuy nhiên đến nay, mọi việc vẫn ì ạch khiến họ gặp khó khăn.
Cùng tác giả

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.