Bắt giữ hai người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để ăn trộm tiền

Bắt giữ hai người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để ăn trộm tiền

Thứ 4, 08/06/2016 | 12:30
0
Lợi dụng những máy móc, thiết bị điện tử tinh vi, hai đối tượng người Trung Quốc đã chiếm đoạt một số tiền rất lớn từ việc rút trộm tiền trong tài khoản của các cây ATM trên địa bàn Hà Nội.

Lợi dụng những máy móc, thiết bị điện tử tinh vi, hai đối tượng người Trung Quốc đã chiếm đoạt một số tiền rất lớn từ việc rút trộm tiền trong tài khoản của các cây ATM trên địa bàn Hà Nội.

Chiều 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Tian Yun Yun, 29 tuổi, huyện Cát An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và Zhong Zheng, 16 tuổi, ở TP Ngọc Linh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tiền tại cây ATM trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hai đối tượng bị bắt khi đang thực hiện hành vi phạm tội trên địa bàn giáp ranh giữa quận Ba Đình và Đống Đa.

Pháp luật - Bắt giữ hai người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để ăn trộm tiền

Số tiền thu giữ được của các đối tượng.

Theo Đại úy Bùi Mạnh Cường, đội phó đội cảnh sát hình sự công an quận Ba Đình, rạng sáng 4-6, tổ công tác Cảnh sát Hình sự phát hiện 2 nam thanh niên người nước ngoài đang rút tiền tại cây ATM của chi nhánh Ngân hàng Liên Việt Post Bank thuộc phường Cát Linh, quận Đống Đa. Nhận thấy hai đối tượng có nhiều nghi vấn, tổ công tác kiểm tra hành chính, phát hiện các đối tượng sử dụng phôi thẻ ATM giả để rút trộm tiền trong máy ATM. Qua kiểm tra, ngoài các thiết bị điện tử thu giữ được, cơ quan công an còn thu giữ được hơn 210 triệu đồng.

Bước đầu, để chuẩn bị trót lọt việc trộm tiền, hai đối tượng đã chuẩn bị các công cụ , phương tiện gây án như camera, thiết bị lưu thông tin thẻ, máy đọc ghi thẻ và máy tính xách tay…mang theo.

Pháp luật - Bắt giữ hai người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để ăn trộm tiền (Hình 2).

Những thiết bị điện tử cơ quan chức năng thu giữ được.

2 đối tượng khai nhận là Tian Yun Yun và Zhong Zheng đều quốc tịch Trung Quốc. Đối tượng Tian Yun Yun biết thủ đoạn lấy trộm mật khẩu, thông tin thẻ ATM nên đã rủ Zhong Zhen sang Việt Nam cùng rút trộm tiền. Ngày 25-5, cả hai đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.