Bắt cóc con tin, tra tấn bằng roi điện, kim tiêm

Bắt cóc con tin, tra tấn bằng roi điện, kim tiêm

Thứ 7, 13/07/2013 | 08:42
0
Con nợ thiếu tiền nhưng chưa có khả năng chi trả, bị chủ nợ thuê các đối tượng giang hồ bắt cóc, dùng roi điện, kim tiêm dính máu tra tấn nhằm đòi tiền chuộc.

Chiều 12/7, thông tin từ Đội phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác nhận, rạng sáng cùng ngày các trinh sát của đội này đã tiến hành đột kích, giải cứu thành công 1 con tin bị bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc.

Liên quan đến vụ bắt cóc này, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 6 nghi can gồm: Lê Phạm Quốc Thắng (25 tuổi, trú quận Tân Bình, chủ khách sạn Hoa Đệ Nhất, quận Tân Bình), Hồ Trúc Giang (21 tuổi, trú tỉnh Bến Tre), Ngô Nhật Linh (30 tuổi, trú quận 9), Nguyễn Bá Đạt (47 tuổi, trú quận Tân Phú), Lê Văn Cẩn (21 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp) và Phạm Thanh Khương (16 tuổi, trú quận Tân Bình). Trong đó Thắng là kẻ cầm đầu băng nhóm.

Pháp luật - Bắt cóc con tin, tra tấn bằng roi điện, kim tiêm

Lê Phạm Quốc Thắng ảnh lớn và các đối tượng còn lại trong băng nhóm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 11/7, anh T. (ngụ quận 5) đến Phòng cảnh sát hình sự, công an TPHCM trình báo về việc chị ruột của anh là chị Tr. (31 tuổi, ngụ quận 5) đã bị 1 nhóm người khống chế, bắt cóc đi trong chiều cùng ngày. Sau đó nhóm đối tượng gọi điện yêu cầu gia đình anh T. chuẩn bị 500 triệu đồng chuyển cho chúng, nếu không sẽ giết chết chị Tr.

Xét thấy đây là vụ án nghiêm trọng, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, việc chị Tr. bị bắt cóc, tống tiền là có thật và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nơi nhóm bắt cóc đang giam cầm chị Tr. là 1 cây xăng bỏ hoang nằm trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 và một số đối tượng khác thuộc băng nhóm gây án đang cư ngụ tại khách sạn Hoa Đệ Nhất, quận Tân Bình.

Pháp luật - Bắt cóc con tin, tra tấn bằng roi điện, kim tiêm (Hình 2).

Số hung khí mà nhóm giang hồ dùng để đòi nợ thuê

Đúng 2h30’ rạng sáng 12/7, các trinh sát phối hợp cùng công an quận 12 đã bí mật đột nhập vào cây xăng bỏ hoang nói trên, khống chế 2 đối tượng Cẩn và Khương khi cả 2 đang dùng kim tiêm có dính máu, roi điện để tra tấn chị Tr; giải cứu con tin an toàn.

Lúc này 1 mũi trinh sát khác phối hợp cùng công an quận Tân Bình đã bất ngờ ập vào khách sạn Hoa Đệ Nhật bắt giữ 4 đối tượng khác gồm: Thắng, Linh, Đạt và Giang. Bước đầu tại cơ quan công an nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Tang vật mà công an thu giữ gồm: 1 xe ô tô hiệu BMW, 10 ĐTDĐ, 3 gậy tầm vông, 2 dao Thái Lan, 1 bộ kim tiêm dính máu, 1 roi điện…

Pháp luật - Bắt cóc con tin, tra tấn bằng roi điện, kim tiêm (Hình 3).

Xe ô tô bị cơ quan công an thu giữ

Theo điều tra ban đầu, trước đây chị Tr. có nợ 1 người ở Bến Tre số tiền khoảng 5 tỉ đồng nhưng không có khả năng chi trả. Do đó chủ nợ đã thông qua người đồng hương là Hồ Trúc Giang thuê nhóm giang hồ do Thắng cầm đầu đòi nợ.

Kế hoạch của bọn chúng là để Giang đóng vai người làm ăn và liên lạc với chị Tr. sau đó hẹn chị này ra một quán cà phê ở quận 3 để bàn bạc. Khi chị Tr. vừa đến nơi thì băng nhóm của Thắng đã chờ sẵn, bắt cóc chị Tr. đưa lên xe ô tô rồi chở đến 1 cây xăng bỏ hoang ở quận 12 giam cầm.

Tại đây, nhóm bắt cóc đã dùng các loại hung khí như: dao, roi điện, kim tiêm dính máu… để tra tấn, đe dọa chị Tr. đồng thời gọi điện yêu cầu gia đình chị này phải giao trước 500 triệu đồng. Sau đó Thắng và 3 đàn em về lại khách sạn để chờ tiền chuộc. Lúc này, các trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự công an TPHCM đã ập vào giải cứu con tin đồng thời bắt giữ các đối tượng nói trên.

Công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Theo Đình Thảo (Dân trí)

Bắt cóc trẻ em để lấy... số điện thoại

Thứ 4, 10/07/2013 | 11:03
Sáng 10.7, tin từ Công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa giải cứu thành công vụ bắt cóc trẻ em hy hữu khi đối tượng bắt cóc chỉ đòi số điện thoại và địa chỉ liên lạc của... người mình yêu.

Bắt cóc, hiếp dâm tập thể nữ tiếp viên nhà hàng

Thứ 2, 08/07/2013 | 10:37
Không đòi được tiền bảo kê, nhóm côn đồ xông vào phòng bắt cóc nữ tiếp viên nhà hàng, đưa vào rẫy cà phê rồi hiếp dâm tập thể.
Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.