Báo chí thường trú Hà Tĩnh tặng ngàn suất cơm cho người dân cách ly

Báo chí thường trú Hà Tĩnh tặng ngàn suất cơm cho người dân cách ly

Bùi Thị Ngân
Thứ 4, 18/08/2021 | 21:49
0
Hơn 1000 “suất cơm nghĩa tình”, nhu yếu phẩm... đã được báo chí thường trú tại Hà Tĩnh trao tặng người dân, lực lượng chức năng ở các khu cách ly trên địa bàn.

10 giờ trưa, giữa cái nắng gay gắt, Nhà báo Tuyết Mây (báo Xây dựng), Nhà báo Quang Tiến (Đài truyền hình Việt Nam), Nhà báo Hạnh Nguyên (báo Đại Đoàn Kết) cùng rất nhiều các phóng viên báo đài khác đã có mặt ở điểm trường Mầm non xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà) để trao tặng những suất cơm cho người dân đang cách ly tại đây.

Đây là ngày thứ 2, các phóng viên, nhà báo báo chí thường trú Hà Tĩnh triển khai phát cơm, nhu yếu phẩm cho người dân, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt, điểm cách ly tập trung trên địa bàn. Trước đó, đợt 1 được tổ chức vào ngày 17/8, đoàn đã trao 400 suất ăn cùng nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm soát dịch, các khu cách ly tập trung tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên và Can Lộc.

Dân sinh - Báo chí thường trú Hà Tĩnh tặng ngàn suất cơm cho người dân cách ly

Nhà báo Quang Tiến bưng các suất cơm xuống xe, đưa đến điểm tiếp nhận để kịp giờ ăn trưa cho người dân phía trong khu cách ly.

Tiếp nhận những suất cơm nóng hổi từ đội ngũ các phóng viên báo chí, ông Bùi Quốc Sơn, Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc xúc động chia sẻ: Tại khu cách ly này, hầu hết bà con đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Có trường hợp gia đình 4 người cách ly tại đây chỉ dám đăng ký 2 suất ăn vì không có tiền nộp. Thấu hiểu được hoàn cảnh của họ nên chính quyền địa phương đã kết nối và thời gian qua nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các đoàn thể ủng hộ giúp họ có đủ suất ăn để đảm bảo sức khỏe.

“Trong lúc khó khăn, thiên tai hay dịch bệnh, người dân địa phương luôn được đội ngũ anh chị em phóng viên, nhà báo tại Hà Tĩnh chia sẻ về tinh thần lẫn vật chất. Tình cảm lá lành đùm lá rách của cộng đồng chính là sự động viên lớn nhất cho người dân, các bệnh nhân và ngành chức năng sớm đẩy lùi dịch bệnh”, ông Sơn bày tỏ.

Dân sinh - Báo chí thường trú Hà Tĩnh tặng ngàn suất cơm cho người dân cách ly (Hình 2).

Đoàn trao tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng chức năng tại điểm chốt chống dịch thị trấn Cẩm Xuyên.

Trong chiều cùng ngày, nhóm phóng viên báo chí thường trú cũng đã trao hàng trăm suất cơm và một số nhu yếu phẩm gồm: Sữa, nước uống, mì tôm... để động viên các cán bộ chiến sỹ trực chốt ở khu cách ly xã Thạch Lạc và Trường Mầm non thị trấn Thạch Hà.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Hà Tĩnh - người trực tiếp cùng Chi hội phát các suất cơm, nước, sữa cho bà con tại điểm cách ly ở thị trấn Thiên Cầm và chốt kiểm soát dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) đánh giá, đây là chương trình rất ý nghĩa. Khi cả nước đang gồng mình dập dịch, anh chị em báo chí thường trú tại Hà Tĩnh đã kịp thời phát động, hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch. Hoạt động thiết thực của Chi hội nhằm chung tay với chính quyền Hà Tĩnh hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Dân sinh - Báo chí thường trú Hà Tĩnh tặng ngàn suất cơm cho người dân cách ly (Hình 3).

Nhà báo Đặng Sơn (báo điện tử VTC News) vận chuyển hàng trăm suất cơm cùng đoàn di chuyển đến điểm tiếp nhận.

“Việc Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú có những hoạt động như trao tặng những suất cơm nghĩa tình cho người dân ở các điểm cách ly, trao tặng nước uống, sữa, bánh kẹo cho đội ngũ trực chống dịch ở một số đơn vị là sự tiếp nối các hoạt động nhân ái bấy lâu nay. Qua đó, đã thể hiện được tình cảm cũng như trách nhiệm của những người làm báo với cộng đồng, chúng tôi rất trân trọng những giá trị đó”, ông Nguyễn Thanh Long - Chủ tịch MTTQ huyện Cẩm Xuyên nói.

Dân sinh - Báo chí thường trú Hà Tĩnh tặng ngàn suất cơm cho người dân cách ly (Hình 4).

Tất cả nguồn kinh phí cho hoạt động này do các Chi hội Văn phòng đại diện, phóng viên, nhà báo thường trú trích tiền lương quyên góp, ủng hộ.

 

Dự kiến, chương trình "Những suất cơm nghĩa tình" của chi hội báo chí thường trú Hà Tĩnh sẽ được tiếp tục triển khai vào ngày mai tại huyện Lộc Hà và TP.Hà Tĩnh.

 

Hà Tĩnh chỉ ra nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát trở lại

Thứ 4, 18/08/2021 | 16:39
Việc thiếu trách nhiệm của chính quyền 1 số địa phương, sự chủ quan của người dân cùng sự thiếu trách nhiệm của các nhà thuốc khiến Hà Tĩnh bùng phát dịch trở lại.

Hơn 13.000 cán bộ y tế được huy động hỗ trợ chống dịch

Thứ 4, 18/08/2021 | 16:56
Tính riêng đợt dịch lần thứ 4, bộ Y tế và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung đã cử 13.145 cán bộ y tế tham gia chống dịch.

Hà Tĩnh: Phạt 13 trường hợp ở huyện Cẩm Xuyên ra đường khi đang giãn cách

Thứ 3, 17/08/2021 | 11:58
Huyện Cẩm Xuyên đã xử phạt 26 triệu đồng đối với người dân ra đường trong trường hợp không cần thiết khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:50
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:50
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.