Áp giá sàn vé máy bay: Hãng lo thị phần, chỉ người tiêu dùng thiệt

Áp giá sàn vé máy bay: Hãng lo thị phần, chỉ người tiêu dùng thiệt

Thứ 4, 05/04/2017 | 16:01
0
Đi ngược lại nguyên tắc kinh tế thị trường mới áp dụng giá sàn vé hàng không, trên thế giới không nước nào áp dụng như vậy. Hãy để thị trường quyết định giá vé.
Tiêu dùng & Dư luận - Áp giá sàn vé máy bay: Hãng lo thị phần, chỉ người tiêu dùng thiệt

Người thu nhập thấp lo ngại áp giá sàn vé hàng không sẽ "bức tử" hàng không giá rẻ.  

Mới đây, một số hãng hàng không gồm Vietnam Airlines (VNA) và Jetstar Pacific đã kiến nghị bộ Giao thông vận tải áp giá sàn vé máy bay để kiềm chế tình trạng phát triển nóng của ngành hàng không, tăng chất lượng dịch vụ và tăng thêm lợi nhuận thu về cho các hãng hàng không để tái đầu tư.

VNA đã đưa ra khung giá xây dựng dựa trên cơ sở chi phí biến đổi, chi phí thiết bị bay. Cụ thể, giá trần sẽ là 4,2 triệu đồng/vé, giá sàn sẽ là 1,54 triệu đồng/vé.

Tuy nhiên, ngay khi thông tin đề xuất việc áp giá sàn vé hàng không nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận và bày tỏ lo ngại trước việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các hãng bay làm ảnh hưởng đến quyền lợi, nhu cầu của người tiêu dùng.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Trí Hiếu phân tích: “Việc có giá sàn vé máy bay nội địa sẽ triệt tiêu vấn đề cạnh tranh. Những hãng bán vé giá rẻ bởi chi phí hoạt động của họ thấp. Nếu áp dụng giá sàn thì các hãng này không thể chào mời giá vé thấp hơn giá sàn được.

Việc áp dụng này rõ ràng chỉ có lợi cho người cung cấp sản phẩm dịch vụ bay hơn là có lợi cho người sử dụng sản phẩm. Điều này sẽ làm thiệt hại cho người tiêu dùng.

Hiện chúng ta áp mức giá trần giá vé máy bay là hợp lý và cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng không phải mua giá vé quá cao. Còn áp giá sàn có nghĩa người tiêu dùng không được hưởng giá vé máy bay thấp hơn giá sàn. Tôi đã đi nhiều, nhưng không nước nào trên thế giới áp giá sàn vé máy bay cả”.

Tiêu dùng & Dư luận - Áp giá sàn vé máy bay: Hãng lo thị phần, chỉ người tiêu dùng thiệt (Hình 2).

TS. Nguyễn Trí Hiếu.  

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cũng cho biết: “Sở dĩ hãng bay bán vé giá rẻ bởi họ giảm được chi phí hoạt động. Trong hàng không, chi phí cho một ghế máy bay là tiêu chí để họ định giá vé như thế nào. Trong đó, chi phí lớn nhất là nhiên liệu.

Nếu họ có nguồn nhập nguyên liệu giá rẻ và năng suất của hãng cao thì sẽ giảm được chi phí. Bên cạnh đó doanh nghiệp giảm được chi phí về nhân lực, bảo hành, marketing,... Mỗi hãng máy bay có nhiều cách để giảm chi phí nên có thể giảm giá vé để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Còn hãng máy bay chi phí cao thì khó có thể giảm giá vé được. Với những hãng này thì họ mong muốn có mức giá sàn nhằm bảo vệ thị phần của họ vì tính cạnh tranh bản thân những doanh nghiệp này không cao.

Giao thông hàng không, vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Nói như vậy để hiểu vé máy bay giá rẻ ở đây không có nghĩa là họ dùng máy bay kém chất lượng, thiếu an toàn. Bởi chỉ cần một sự cố nhỏ ảnh hưởng đến an toàn bay, các hãng sẽ phải chịu thiệt hại vô cùng lớn. Bởi vậy, không có hãng máy bay nào đẩy giá vé xuống thấp, đồng thời giảm độ an toàn cho khách hàng”.

Cũng theo vị chuyên gia này, việc áp dụng giá sàn là đi ngược với nguyên tắc kinh tế thị trường. Bởi, giá dịch vụ, sản phẩm rẻ phù hợp với chi phí sản xuất của một doanh nghiệp. Đề xuất áp dụng giá sàn vé máy bay là không hợp lý và không có lợi cho người dân, nhất là những người thu nhập thấp.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng so sánh giá vé máy bay hiện tại với thu nhập bình quân trên đầu người của người dân: “Thu nhập bình quân trên đầu người của Việt Nam khoảng trên 2.000 USD/năm. Mức thu nhập bình quân này so với thế giới là khá thấp. Trong khi đó, áp giá sàn vé máy bay 1,54 triệu đồng/vé sẽ chiếm tỷ lệ khá lớn so với thu nhập bình quân của người dân.

Thực tế, mấy năm trở lại đây, nhờ các hãng bay giá rẻ, người thu nhập thấp mới có điều kiện đi lại bằng máy bay. Điều đó thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển hơn".

Trong khi đó, các công ty hoạt động lĩnh vực du lịch cũng lo ngại áp giá sàn vé máy bay nội địa sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch.

Tiêu dùng & Dư luận - Áp giá sàn vé máy bay: Hãng lo thị phần, chỉ người tiêu dùng thiệt (Hình 3).

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, hãy để thị trường quyết định giá vé hàng không thay vì áp đặt. 

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Đặng Ngọc Vẻ, Giám đốc công ty phát triển thương mại và du lịch Việt Nam cho rằng: “Đề xuất áp giá sàn vé máy bay nội địa là không phù hợp với tình hình thực tế thu nhập của người dân Việt Nam hiện nay.

Rõ ràng việc áp giá sàn sẽ dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các hãng bay, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có nhu cầu người dân đi du lịch bằng máy bay.

Áp giá sàn đồng nghĩa với việc không còn vé máy bay giá rẻ, người dân sẽ ít đi lại hơn. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam.

Thực tế mấy năm gần đây, giá vé máy bay được nhiều hãng bay đưa ra các mức giá khá rẻ, người Việt có thể đi du lịch, đi lại bằng máy bay nhiều hơn, góp phần vào phát triển kinh tế đất nước. Bởi vậy, hãy để thị trường quyết định giá vé sẽ tốt hơn".

Vũ Phương

Cùng tác giả

Xử phạt 30 triệu đồng công ty ‘tuồn’ nguyên liệu làm thuốc ra ngoài

Thứ 7, 26/08/2017 | 10:19
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt công ty CP dược phẩm Hóa dược – Dược phẩm 1 về hành vi bán nguyên liệu làm Vitamin C cho đơn vị không có chức năng sản xuất thuốc thành phẩm.

Shophouse: Bộ Xây dựng khẳng định quảng cáo sai sẽ bị xử lý

Thứ 2, 21/08/2017 | 06:30
Bộ Xây dựng cho biết, khái niệm shophouse chưa được đề cập và chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận, lừa dối khách hàng sẽ bị xử lý.

Chính phủ thống nhất không nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét

Thứ 5, 17/08/2017 | 14:49
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa các bên có liên quan và thống nhất sử dụng chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Thứ 5, 03/08/2017 | 06:30
Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, có tình trạng khiếu nại của người dân chậm được giải quyết hoặc không giải quyết là sự quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ hành chính.

Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2017: Tình huống pháp lý thiếu dữ liệu

Thứ 3, 01/08/2017 | 10:04
Hai tình huống pháp lý trong câu 115 mã đề 305 và câu 119 mã đề 301 khá mơ hồ dẫn đến một câu nhiều đáp án đúng, câu thiếu dữ liệu. Điều này khiến không ít thí sinh bị thiệt thòi.
Cùng chuyên mục

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.