Anh khuyến nghị người mắc đậu mùa khỉ nên kiêng

Anh khuyến nghị người mắc đậu mùa khỉ nên kiêng "chuyện ấy"

Thứ 4, 01/06/2022 | 11:02
0
Người mắc đậu mùa khỉ hoặc nghi mắc được khuyến cáo nên kiêng quan hệ tình dục, tránh tiếp xúc với người khác khi đang có triệu chứng.

Theo Washington Post, ngày 31/5, Cơ quan An ninh Y tế Anh đã đưa bản hướng dẫn cho những bệnh nhân bị đậu mùa khỉ.

Trong bản hướng dẫn, Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết hiện không có bằng chứng về bệnh đậu mùa khỉ trong chất bài tiết sinh dục. Tuy nhiên, những người được xác định nhiễm bệnh nên sử dụng bao cao su ít nhất 8 tuần sau khi bệnh thuyên giảm, như một biện pháp phòng ngừa.

Đặc biệt, người mắc đậu mùa khỉ hoặc nghi mắc nên “kiêng quan hệ tình dục, tránh tiếp xúc với người khác khi đang có triệu chứng, kể cả trong thời kỳ khởi phát sớm hay có thương tổn, cho đến lúc vết thương lành và bong vảy”.

Hướng dẫn nêu rõ những người bị bệnh đậu mùa khỉ có thể cách ly tại nhà, miễn là được theo dõi bởi cơ quan y tế địa phương. Những người tiếp xúc gần với họ không phải cách ly nếu họ không có triệu chứng nhưng sẽ được theo dõi và có thể được “yêu cầu cách ly trong 21 ngày nếu cần”.

Hướng dẫn mới được đưa ra giúp những người mắc bệnh hoặc tiếp xúc nguồn lây có cách xử lý phù hợp. Tài liệu nhận định hầu hết ca lây nhiễm đến nay đều xảy ra do tiếp xúc trực tiếp, gần gũi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá không có khả năng bệnh đậu mùa khỉ có thể trở thành đại dịch, song, các chuyên gia cảnh báo cần nhanh chóng thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan. Theo WHO, tại Anh, quốc gia có số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất hiện nay, các cơ quan y tế đã đề xuất biện pháp mới dành riêng cho nhân viên y tế và cộng đồng nói chung.

Trong diễn biến liên quan, tính đến ngày 1/6, WHO đã ghi nhận 550 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới.

Tiến sĩ Rosamund Lewis, Trưởng nhóm kỹ thuật về bệnh đậu mùa khỉ từ Chương trình Cấp cứu Y tế của WHO, cho biết: “Những gì chúng ta đang chứng kiến thực sự rất khác. Chúng tôi phát hiện tất cả trường hợp trong thời gian tương đối ngắn. Chỉ trong vài tuần, số ca bệnh đã lên tới hơn 550 trường hợp. Đây là điều chưa từng thấy trước đó”.

Thống kê cho thấy ít nhất 30 quốc gia ở 4/6 khu vực của WHO đã phát hiện có dịch. Trong bản báo cáo cập nhật cuối tuần trước, tính đến 26/5, số ca bệnh WHO ghi nhận là 257 trường hợp và khoảng 120 ca nghi ngờ ở 23 quốc gia ngoài châu Phi.

Những con số trên cho thấy tốc độ lây lan nhanh của bệnh đậu mùa khỉ - căn bệnh vốn được cho là hiếm gặp và khó lây.

Tiến sĩ Lewis cho biết WHO vẫn chưa biết nguồn gốc của đợt bùng phát này và kêu gọi các nước tận dụng “cơ hội” để ngăn chặn các ca bệnh bùng phát thành làn sóng lớn hơn.

Nhóm chuyên gia của WHO nhận định mức độ rủi ro với sức khỏe cộng đồng của bệnh đậu mùa khỉ hiện nay là vừa phải. Tuy nhiên, báo cáo của WHO cũng nói thêm: “Nguy cơ sức khỏe cộng đồng có thể đáng lo hơn nếu virus này tận dụng cơ hội để trở thành mầm bệnh lây ở người, lây lan sang các nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn như trẻ nhỏ, người bị ức chế miễn dịch”.

WHO kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo dõi chặt chẽ những triệu chứng có thể xuất hiện như phát ban, sốt, sưng hạch bạch huyết, đau đầu, đau lưng, đau cơ và mệt mỏi; đồng thời cung cấp xét nghiệm cho bất kỳ ai có triệu chứng này.

Minh Hoa (t/h)

Vương quốc Anh ban hành hướng dẫn về bệnh đậu mùa khỉ

Thứ 3, 31/05/2022 | 15:37
Khi mầm bệnh tiếp tục lây lan, cơ quan y tế Anh đã ban hành hướng dẫn nêu rõ rằng “những người bị bệnh đậu mùa khỉ có thể cách ly tại nhà nếu họ vẫn đủ sức khỏe”.

Bệnh đậu mùa khỉ lan nhanh, đã có 10 ca tử vong ở vùng lưu hành

Thứ 3, 31/05/2022 | 15:23
WHO đang xem xét liệu đợt bùng phát này có nên được đánh giá ở mức độ "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng cần được quốc tế quan tâm” hay không.

WHO đánh giá nguy cơ của bệnh đậu mùa khỉ

Thứ 2, 30/05/2022 | 11:40
Ngày 29/5 WHO nhận định bệnh đậu mùa khỉ gây ra "nguy cơ vừa phải" đối với y tế cộng đồng ở mức độ toàn cầu.

Chuyên gia y tế thế giới: Đậu mùa khỉ bình phục sau 2-4 tuần

Chủ nhật, 29/05/2022 | 20:23
Dù rằng ngày càng nhiều nước ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nhưng theo các chuyên gia căn bệnh này ít có nguy cơ trở thành đại dịch như Covid-19.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

Anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loài “chim tiền tỷ”

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:30
Nuôi thứ “chim tiền tỷ”, anh Nguyễn Văn Tú (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.