Ảnh hưởng bão số 10, hơn 5.000 trụ tiêu ở Gia Lai bị quật ngã

Ảnh hưởng bão số 10, hơn 5.000 trụ tiêu ở Gia Lai bị quật ngã

Hồ Hải Nam
Chủ nhật, 17/09/2017 | 06:30
0
Ảnh hưởng từ cơn bão số 10, mưa lớn kèm lốc xoáy khiến hơn 5.000 trụ tiêu của người dân ngụ huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai bị quật ngã, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Sau khi cơn bão số 10 đã đi qua, hàng chục hộ dân ngụ các xã Đăk Sơ Mei, Đăk Krong, huyện Đắk Đoa đã đội mưa lên rẫy với hy vong mong manh cứu vớt được một phần trụ tiêu bị lốc xoáy quật ngã do ảnh hưởng từ bão.

Theo ghi nhận của PV, hàng ngàn trụ tiêu xanh tốt đang trong độ thu hoạch của người dân bị gió quật bật cả gốc, "ngã như rạ". Bên cạnh đó, nhiều héc-ta chanh dây bị hư hỏng hoàn toàn.

Vẻ mặt đau xót chia sẻ với PV, ông Nguyễn Xuân Cất (49 tuổi, trú thôn 17, xã Đăk Sơ Mei) cho biết:  "Một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy quật những trụ tiêu ngã liên hồi, riêng diện tích chanh dây bị quật đổ hư hại hoàn toàn".

Ông Cất nói trong tiếc nuối: "Gia đình có tổng cộng 700 trụ tiêu, bỏ bao nhiêu công chăm bón mới bắt đầu phủ trụ. Nào ngờ, mưa lớn làm phân nửa số trụ tiêu bị quật tung gốc. Cũng may, nhiều trụ tiêu bị đổ nhưng vẫn gia cố lại được, riêng 200 gốc chanh dây thì hư hại hoàn toàn".

Xã hội - Ảnh hưởng bão số 10, hơn 5.000 trụ tiêu ở Gia Lai bị quật ngã

Hàng trăm trụ tiêu của người dân bị quật ngã.

Cùng cảnh ngộ, đứng giữa vườn tiêu tan hoang, ông Dương Thanh Hải (49 tuổi, trú thôn Đê Thung, xã Đăk Krong) nghẹn ngào: "500 trụ tiêu của gia đình bị gió thổi làm bật gốc hoàn toàn. Mấy ngày nay, cả gia đình lọ mọ trên rẫy dùng dây, cọc gia cố lại toàn bộ các trụ tiêu bị ngã, mong sao khắc phục được phần nào".

Gia đình bà Nguyễn Thị Thơm (31 tuổi, trú thôn Đê Thung), một trong số những hộ bị thiệt hại nặng nhất với hơn 1.200 trụ bị ngã đổ khó có khả năng phục hồi.

"Mấy hôm nay, gia đình chi hơn 100 triệu đồng thuê nhân công, mua trụ chống các cây tiêu bị ngã. Vườn tiêu tôi đầu tư hơn 1 tỷ đồng, chuẩn bị được thu nhưng giờ cố gắng nuôi cây không bị chết, chứ chẳng mong đợi gì nữa".

Ông Mai Tấn Lợi, Chánh Văn phòng UBND huyện Đắk Đoa cho biết, theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 5.000 trụ tiêu ở huyện Đắk Đoa bị ngã đổ do ảnh hưởng từ cơn bão số 10. Huyện đã chỉ đạo thống kê thiệt hại để có hướng khắc phục, hỗ trợ phần nào cho bà con. 

Bão số 10 đổ bộ, hơn 200 thợ điện khắc phục sự cố trong đêm

Thứ 7, 16/09/2017 | 13:10
Cho đến đầu giờ sáng nay (16/9), lưới truyền tải điện tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng chịu ảnh hưởng bởi bão số 10 đã cơ bản được khôi phục vận hành bình thường.

Cây xà cừ bật gốc, đè sập mái 2 nhà dân, khiến nhiều người hoảng sợ

Thứ 5, 06/07/2017 | 21:42
Cây xanh cao hàng chục mét, đường kính hơn 60cm bất ngờ bật gốc, đè vào 2 nhà dân, khiến nhiều người một phen hốt hoảng…

Mưa kèm lốc xoáy trái mùa 'quật đổ' cây, cuốn bay nhiều biển hiệu

Chủ nhật, 23/04/2017 | 08:40
Sau nhiều ngày nắng nóng, chiều 22/4, TP.HCM bỗng xuất hiện mưa rào và giông lốc, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân.
Cùng tác giả

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.