Án tử hình cho nam thanh niên “ngáo đá” đâm chết tài xế xe ôm

Án tử hình cho nam thanh niên “ngáo đá” đâm chết tài xế xe ôm

Võ Công Thư
Thứ 5, 30/11/2017 | 13:58
0
Sau khi sử dụng ma túy đá, Quý nhìn thấy một tài xế xe ôm thì nhầm tưởng thành người đã mượn xe và điện thoại. Thế nên, y đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 30/11, TAND TP.HCM đưa bị cáo Nguyễn Văn Quý (SN 1984, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Án tử hình cho nam thanh niên “ngáo đá” đâm chết tài xế xe ôm

Giết người dã man, nam thanh niên trả giá bằng bản án cao nhất

Theo đó, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Quý là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp có tính chất côn đồ nên cần phải có mức án nghiêm khắc để tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quý mức án như trên.

Theo bản cáo trạng, khoảng chiều 12/2/2017, Quý điều khiển xe máy chở Phương đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường khu vực quận Tân Phú để tìm một người đàn ông tên Đức (không rõ lai lịch) lấy lại xe máy và điện thoại mà Quý đã cho mượn trước đó.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Quý và Phương đi đến gần khu vực tiệm bắn cá Kim Long Cung trên đường Tân Hương (phường Tân Quý, quận Tân Phú) để tiếp tục tìm người. Lúc này, Quý thấy ông Trần Quang T. (làm nghề chạy xe ôm) đang ngồi nghỉ trên xe chờ khách thì nhầm tưởng thành ông Ba Phong (không rõ lai lịch) từng có mâu thuẫn với Quý từ trước đó.

Ngay lập tức, Quý dừng xe và đi bộ đến gần chỗ ông T. đang ngồi nghỉ, rồi rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm ông T. tử vong.

Sau khi gây án, Quý và Phương nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi đi đến huyện Hóc Môn. Tại đấy, cả hai thuê khách sạn nghỉ ngơi. Đồng thời, Quý lấy con dao gây án rửa sạch để phi tang.

Ngày 13/2, lực lượng công an đến làm việc với gia đình Quý và thông báo vụ việc. Sau đó, mẹ của Quý gọi điện khuyên nhủ con trai ra đầu thú nhưng y không đồng ý. Đến ngày 22/2, Quý bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận, do trước đó có sử dụng ma túy đá nên khi nhìn thấy ông T., Quý nhầm thành người đã từng đánh mình nên mới gây ra án mạng.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ chồng giết "tài xế riêng" của vợ

Thứ 5, 09/11/2017 | 10:13
Do lời khai của bị cáo và nhân chứng còn bất nhất, nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Y án tử hình tài xế xe ôm bênh bạn, giết người đi đòi nợ thuê

Thứ 5, 05/10/2017 | 15:00
Trong lúc cãi nhau, Quyền tức giận nhặt 1 khúc cây đánh vào đầu P., làm nạn nhân rơi điện thoại rồi loạng choạng ngã xuống rạch nước, tử vong.

Hai sát thủ giết hại tài xế xe ôm, cướp tài sản lĩnh án

Thứ 4, 16/08/2017 | 08:55
Để có tiền tiêu xài, Vũ và Cường lên kế hoạch thuê xe ôm chở đến đoạn đường vắng, rồi ra tay sát hại và cướp tài sản.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.