Điều tra vụ chủ quán nước mía đâm chết người vì bị xô ngã gãy răng

Điều tra vụ chủ quán nước mía đâm chết người vì bị xô ngã gãy răng

Thứ 5, 21/07/2016 | 21:41
0
Chủ hai quán nước mía ở gần nhau thi thoảng lại ra xích mích. Trong một lần không kìm được nóng giận,Chung đã phóng dao giết Toản.

Ngày 21/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ Hà Văn Chung (SN 1974, trú tại tổ dân phố Long Trì 2, thị trấn Tân Dân, Yên Dũng) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 20/7, đối tượng Chung đi dự đám cưới ở nhà hàng xóm và có uống rượu. Tiệc tan, Chung không về nhà ngay mà đến quán nước mía của gia đình ở phố Tân An, xã Tân An để phụ vợ dọn hàng.

Tại đây, Chung xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Toản (SN 1966, trú tại tổ dân phố Hương, thị trấn Tân Dân, Yên Dũng) bán hàng đối diện. Trong khi cãi vã, hai vợ chồng anh Toản dùng chổi đánh tới tấp vào người, khiến Chung bị ngã, gãy răng cửa.

Pháp luật - Điều tra vụ chủ quán nước mía đâm chết người vì bị xô ngã gãy răng

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Sau khi xảy ra xô xát, Chung nghĩ chỉ bị chảy máu nên đi về nhà. Về tới nơi thấy có chiếc răng cửa rụng ra, Chung không kiềm chế được bản thân nên đã cầm một con dao bấm dài khoảng 15cm quay lại đâm anh Toản 4 nhát khiến nạn nhân chảy nhiều máu và tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện.

Pháp luật - Điều tra vụ chủ quán nước mía đâm chết người vì bị xô ngã gãy răng (Hình 2).

Ông Trần Đình Ngọc - Trưởng công an xã Tân An đang trao đổi với PV.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân An lập tức huy động toàn bộ lực lượng xuống bảo vệ hiện trường đồng thời báo lên Công an huyện Yên Dũng yêu cầu cử lực lượng xuống phối hợp điều tra , làm rõ vụ việc.

Ông Trần Đình Ngọc, Trưởng Công an xã Tân An cho biết: "Đến khoảng 22h49 ngày 20/7, tôi nhận được điện thoại của đối tượng Chung xin ra đầu thú. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao thi thể cho gia đình an táng. Đến 4h20 ngày 21/7, đối tượng và hung khí của vụ án được bàn giao cho phòng PC45 của Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ".

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.