Ấn Độ: 3 chị em gái bị cưỡng hiếp và sát hại

Ấn Độ: 3 chị em gái bị cưỡng hiếp và sát hại

Thứ 5, 21/02/2013 | 08:16
0
Theo cảnh sát Ấn Độ, 3 chị em gái tuổi từ 6-11 đã bị hãm hiếp và sát hại trước khi thi thể của họ bị ném xuống một giếng làng ở miền tây Ấn Độ.
Tiêu điểm - Ấn Độ: 3 chị em gái bị cưỡng hiếp và sát hại
Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối các vụ hãm hiếp.
Thi thể cả 3 nữ sinh được tìm thấy hồi tuần trước, 2 ngày sau khi họ mất tích hôm 14/2 tại quận Bhandara thuộc bang Maharashtra, cảnh sát trưởng Aarti Singh cho hay.

“Xác của 3 bé gái được tìm thấy dưới một cái giếng, cùng với cặp sách và giày”, ông Singh, và cho biết thêm rằng các bé mới 6, 9 và 11 tuổi.

“Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận các bé gái bị hãm hiếp rồi bị sát hại”, vị cảnh sát nói thêm.

Theo ông Singh, hiện giới chức chưa xác định được nghi phạm gây án nhưng 4 người đã bị bắt giữ để thẩm vấn và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Các thành viên gia đình cho biết các bé gái đã ra khỏi nhà để tìm mẹ và không ai nhận được tin gì về các bé sau đó.

Vụ việc đã làm bùng phát các cuộc biểu tình của người dân địa phương, ông Singh cho hay.

Trước đó, hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra tại thủ đô New Delhi sau khi một nữ sinh 23 tuổi bị hãm hiếp và sát hại ngay trên xe buýt hồi tháng 12 năm ngoái.

Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận trên toàn quốc về cách thức đối xử với phụ nữ và các bé gái cũng như sự an toàn của họ tại Ấn Độ.

Theo AFP

“Cuộc chiến hôn nhân” của những cô gái trẻ tại Ấn Độ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Tại bang Tây Bengal (Ấn Độ) tảo hôn là một hủ tục đã có từ cổ xưa. Mặc dù hủ tục này là bất hợp pháp nhưng đến nay nó vẫn tồn tại ở các khu vực nông thôn.

Đến Thái Lan xin việc, nữ sinh Anh bị cưỡng hiếp tập thể

Thứ 3, 19/02/2013 | 16:17
Cô sinh viên mới chuyển đến Thái Lan 2 tuần trước và đang chờ việc sau khi nộp đơn xin làm giáo viên tại đây.

Bé gái 7 tuổi bị cưỡng hiếp bên cạnh phòng hiệu trưởng

Thứ 4, 16/01/2013 | 10:19
Dư luận Ấn Độ chưa hết phẫn nộ vì vụ cưỡng hiếp tập thể nữ sinh trên xe buýt tại New Delhi tháng trước thì mới đây lại có thêm nhiều vụ việc tương tự xảy ra. Hôm thứ 2 vừa qua, một bé gái 7 tuổi bị hiếp dâm ngay tại nhà vệ sinh của một trường học.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.