Xúc phạm hiệu trưởng vì con gái lưu ban, nữ doanh nhân sẽ xin lỗi sau chuyến từ thiện ở Côn Đảo

Xúc phạm hiệu trưởng vì con gái lưu ban, nữ doanh nhân sẽ xin lỗi sau chuyến từ thiện ở Côn Đảo

Hữu Việt Tâm
Chủ nhật, 21/07/2019 | 18:05
3
Nữ doanh nhân vừa đăng facebook với những lời lẽ xúc phạm, chửi bới hiệu trưởng trường THPT Phú Quốc nói sẽ xin lỗi nhà trường và thầy cô sau khi trở về từ chuyến công tác từ thiện ở Côn Đảo.

Mới đây, vụ việc một tài khoản Facebook tên H.T.H đã đăng dòng trạng thái có lời lẽ xúc phạm hiệu trưởng và hội đồng giáo viên của Trường THPT Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) khiến dư luận được phen dậy sóng. 

Giáo dục - Xúc phạm hiệu trưởng vì con gái lưu ban, nữ doanh nhân sẽ xin lỗi sau chuyến từ thiện ở Côn Đảo

Nội dung bà H. chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, dòng trạng thái được đăng kèm đường dẫn 3 bài viết từ các trang tin được Facebook H.T.H. chia sẻ: “Cảm ơn những nhà báo có tâm, hãy để những bậc phụ huynh lên tiếng. Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường đã bị *** tha hết rồi... Cắt đứt đường đến trường và xem thường tính mạng của một học sinh khá, ngoan ngoãn, thi điểm cao chỉ vì… ốm nghỉ nhiều…".

Sau đó, Facebook H.T.H. có chia sẻ trên một nhóm khác nhưng sửa lại mấy chữ so với status đã đăng tối 18/7. Cụ thể, chủ tài khoản sửa lại thành: “Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường để đâu hết rồi...”. 

Theo thông tin mà báo Người Đưa Tin có được, dòng trạng thái trên do bà H.T.T.H đăng tải, bà H. là giám đốc một doanh nghiệp ở Phú Quốc (Kiên Giang). 

Trong năm học 2018 – 2019, em T.H.G.H. (con của bà H) là học sinh lớp 11B8, trường THPT Phú Quốc đã nghỉ tổng cộng 50 ngày (kể cả có phép và không phép) do phải điều trị bệnh. Giáo viên chủ nhiệm cũng đã nhiều lần nhắc nhở và bà H. cũng xác nhận là con mình có nghỉ học nhiều do bệnh, có xin phép giáo viên chủ nhiệm.

Căn cứ quy định của bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT (học sinh nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại) sẽ không được lên lớp), trường THPT Phú Quốc quyết định cho em H. ở lại lớp.

Sau nhiều lần năn nỉ nhà trường về trường hợp con của bà, tối 18/7, bà H. đã thể hiện sự bức xúc trên mạng xã hội.

Giáo dục - Xúc phạm hiệu trưởng vì con gái lưu ban, nữ doanh nhân sẽ xin lỗi sau chuyến từ thiện ở Côn Đảo (Hình 2).

Công văn về việc trả lời đơn xin cứu xét của bà H..

Sau khi vấp phải sự phản ứng của cộng đồng mạng và dư luận, ngày 21/7, trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà H.T.T.H. đã lên tiếng nhận lỗi và cho rằng, những dòng status đó là viết trong lúc nóng giận chứ không có ý muốn mắng chửi thầy cô trường THPT Phú Quốc.

Bà H. cho biết, bà đang đi làm công tác từ thiện tại Côn Đảo, khoảng 4 ngày nữa mới về lại đảo ngọc Phú Quốc. Bà cũng sẽ xin lỗi thầy, cô giáo trường THPT Phú Quốc về việc làm sai này. 

Sau vụ lùm xùm của bà H., hiện nick H.T.H. trên Facebook đã bị khóa. Trước đó, nick này đăng hình ảnh bà H. làm từ thiện ở Côn Đảo cùng nhiều hình ảnh vé mời bà H. tham dự các sự kiện liên quan đến doanh nhân, sắc đẹp.

Yêu cầu kỷ luật giáo viên tát và xúc phạm học sinh ở Hà Nội

Thứ 6, 07/12/2018 | 22:46
UBND huyện Ứng Hòa đã thành lập tổ công tác xử lý sai phạm tại trường THCS Vân Đình, yêu cầu nhà trường có hình thức kỷ luật, kiểm điểm trước hội đồng sư phạm nhà trường cô giáo tát 2 học sinh và đuổi một học sinh khác ra khỏi lớp.

Vụ nữ phụ huynh xúc phạm thầy giáo chỉ vì mất chiếc quần short của con: Gia đình chính thức xin lỗi giáo viên

Thứ 4, 05/12/2018 | 18:30
Liên quan đến vụ nữ phụ huynh xúc phạm thầy giáo, đăng clip lên Facebook chỉ vì mất chiếc quần short của con, chiều 5/12, gia đình phụ huynh đã xin lỗi giáo viên.

Đuổi 7 học sinh vì xúc phạm giáo viên trên facebook: Sở GD&ĐT Thanh Hoá lên tiếng

Thứ 5, 01/11/2018 | 14:33
Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa đã chỉ đạo Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi thu hồi, hủy bỏ quyết định đuổi học 7 học sinh trường này vì đã đăng thông tin xúc phạm giáo viên trên mạng xã hội facebook.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.