Ngày 21.4, TAND TP Hà Nội mở 2 phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Thành Trung (SN 1982) ở xóm Đông, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội về tội “vận chuyển tiền giả” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Trước đó, ngày 1/9/2010, Đỗ Thành Trung bị bắt quả tang tại cửa khấu sân bay Nội Bài khi đang vận chuyển 228.400.000 VNĐ tiền giả(1.142 tờ có mệnh giá 200.000 VNĐ) cùng 2 cục heroin có trọng lượng 0,421 gam từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh.
Đỗ Thành Trung bị bắt cùng tang vật
Theo lời khai của Trung, khoảng tháng 8/2010, thông qua Nông Thị Nguyệt , Trung quen Lô Kim Thủy, rồi có từ đó biết một người tên là Hòa. Hòa đã thuê Trung vận chuyển tiền giả từ Lạng Sơn vào TP. Hồ Chí Minh cứ mỗi 200 triệu tiền giả thì Trung được thù lao 3 triệu và chi phí đi lại là 3 triệu rưỡi.
Trung đã nhận 230 triệu tiền giả từ là Hòa rồi về Hà Nội, trên đường ra sân bay, Trung mua 0,421 gram hê rô in để sử dụng. Trung dùng chứng minh nhân dân nhặt được mang tên Nguyễn Thạch Hiển, dán ảnh mình vào, để lên máy bay thì bị bắt.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không đủ cơ sở để làm rõ hành vi của những người có liên quan đến vụ vận chuyển tiền giả này.
Phiên tòa cũng diễn ra khá nhanh vì Trung đã không thuê luật sư bào chữa và đã khai nhận mọi hành vi tội lỗi của mình.
Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu đã được thẩm định và kết quả thẩm vấn tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trung 12 năm 6 tháng tù về tội “vận chuyển tiền giả", 2 năm về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp mức hình phạt là 14 năm 6 tháng tù.
P.V