Xử lý kỷ luật nhân viên Trung tâm Pháp Y Đà Nẵng

Xử lý kỷ luật nhân viên Trung tâm Pháp Y Đà Nẵng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 31/08/2023 | 14:28
0
Ngày 31/8, đại diện Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với ông Lê Viết Dũng nhân viên y công, giúp việc cho giám định viên pháp y.

Theo đó, mức xử lý kỷ luật đối với ông Dũng là kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng. Về mặt Đảng, người này bị kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Sau khi đưa ra hình thức kỷ luật, Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế để báo cáo theo đúng quy trình.

Cũng theo vị lãnh đạo này, ông Dũng là người duy nhất có liên quan trực tiếp đến sự việc cãi cọ, chặn xe cứu thương xảy ra vào tối 7/8. Bên cạnh đó, gia đình nạn nhân cũng có gửi đơn xin đơn vị xem xét giảm nhẹ cho ông này.

Trước đó, ngày 8/8, anh Trần Hoàng H., quê Hải Dương, phản ánh, người nhà anh là chị B.T.H. gặp tai nạn tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, Tp.Đà Nẵng, vào sáng 7/8.

Ngay sau khi nhận hung tin, gia đình anh H. lập tức thu xếp vào Tp.Đà Nẵng. Đến 20h cùng ngày, gia đình có mặt tại Trung tâm Pháp y Đà Nẵng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, để nhận bàn giao thi thể.

Lúc này, gia đình được ông Lê Viết Dũng (y công tại trung tâm) yêu cầu chuyển 14 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Lê Viết Dũng rồi mới được vào trong gặp nạn nhân.

Số tiền này, ông Dũng cho rằng đó là chi phí để khám nghiệm, may thẩm mỹ và tiêm thuốc cho tử thi.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong, gia đình thuê xe cấp cứu để đưa thi thể về quê thì bị ông Dũng ngăn lại.

Người này yêu cầu phải dùng xe cấp cứu do trung tâm đã gọi từ trước.

Quá bức xúc gia đình gọi báo công an thì tình hình mới được giải quyết để có thể đưa thi thể nạn nhân về quê.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Viết Dũng cho hay, khoản tiền 14 triệu đồng là chi phí thỏa thuận với người nhà gồm may tái tạo, vệ sinh, quần áo cho thi thể nạn nhân. Trung tâm không có chức năng này nhưng vì người nhà liên hệ, nhờ làm để thẩm mỹ cho nạn nhân nên mới làm.

Về việc không cho xe vào chở thi thể nạn nhân, ông Dũng cho biết, có người nhờ gọi giúp xe chở thi thể nên đã tra số dịch vụ trên mạng để gọi.

Trong khi đó, người nhà cũng nhờ được xe cứu thương 0 đồng hỗ trợ dẫn đến việc có 2 xe cứu thương cùng đến.

Ngoài ra, thời điểm đó bên trong đang cử hành lễ cúng cho nạn nhân nên chưa thể cho xe vào.

Tài xế xe cứu thương lên tiếng về clip vượt lên chặn đầu xe tải

Thứ 3, 18/10/2022 | 17:53
Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thêm một clip ở góc quay khác ghi lại cảnh xe cứu thương vượt lên phía trên và chặn được đầu xe tải.

Dính chấn thương nặng, cựu sao U23 Việt Nam rời sân bằng xe cứu thương

Thứ 5, 30/06/2022 | 20:14
Hậu vệ Nguyễn Đức Chiến đã dính phải một chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu giữa Viettel và Hougang United trong khuôn khổ lượt trận cuối AFC Cup 2022

Thương tâm tài xế bị chấn thương sọ não khi chở hàng cứu trợ lũ lụt

Thứ 6, 23/10/2020 | 20:20
Lái xe 36 tuổi vừa được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội sau khi không may gặp tai nạn trên đường đi cứu trợ ở miền Trung.
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.