Xử lý người quay clip bạo hành trẻ: Tại sao không phải là khen thưởng?

Xử lý người quay clip bạo hành trẻ: Tại sao không phải là khen thưởng?

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 26/05/2018 | 18:15
9
Với hành vi đưa sự việc sai phạm ra ánh sáng, đáng nhẽ phải được biểu dương, khen thưởng thì ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết sẽ xử lý người này (?!).

Vụ việc bảo mẫu bạo hành trẻ xảy ra ở nhóm trẻ mầm non Mẹ Mười, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng khiến người dân bức xúc suốt nhiều ngày qua. Vào chiều 25/5, tại họp báo công bố sự việc, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết sẽ xử lý người tung video trẻ bị bạo hành tại nhóm trẻ này khiến không ít người bất ngờ.

“Video được quay từ giữa tháng 4 nhưng không đưa cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý. Mãi đến tháng 5, tức là hơn 1 tháng mới tung lên. Vấn đề này chúng tôi đề nghị công an điều tra động cơ để xử lý đúng pháp luật”, ông Xuân nói.

Nhận định của ông Xuân nhanh chóng gây tranh bãi. Phần đông dư luận cho rằng, hành động bạo hành trẻ em là sai trái và việc đăng tải clip này lên mạng cần được biểu dương chứ không phải là tìm cách xử lý. Bởi, nếu cơ quan chức năng xử lý người đăng tải clip bạo hành này sẽ tạo tiền đề cho những sự việc sau.

Luật sư Trương Thị Thu Hà, đoàn luật sư TP.HCM nhận định, tất cả mọi người dân đều có quyền tìm chứng cứ vi phạm pháp luật. Người quay clip đăng tải hình ảnh bạo hành lên mạng đáng nhẽ phải biểu dương, khen thưởng vì đã có công phát hiện và tố cáo sự việc.

Người quay và đăng clip bạo hành trẻ lên mạng không vi phạm bất kì điều luật nào nên cơ quan chức năng không có quyền xử phạt. Không có bất kỳ luật nào, quy định nào buộc người quay clip phải trình báo, đăng tải sự việc sai phạm ngay.

Cơ quan thẩm quyền chỉ có thể xử lý người quay clip trong trường hợp được xác định có hành vi che giấu tội phạm. Tức, khi quay clip xong, người này cất đi, cơ quan chức năng tiến hành lục soát, kiểm tra phát hiện clip mà người này không có ý định tố giác, để vụ việc chìm xuồng. Tuy nhiên, trong trường hợp, người quay clip đã đăng tải, tố cáo sự việc.

Theo điều tra ban đầu, trưa 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip, hình ảnh về việc bà Đinh Thị Hồng (SN 1972), ngụ phường Chính Gián, có hành vi bạo hành trẻ. Phụ huynh của 1 em bé phát hiện con mình trong clip nên đến Công an phường Chính Gián trình báo.

Xử lý người quay clip bạo hành trẻ: Tại sao không phải là khen thưởng?

1 cháu bé bị bà Hồng bạo hành. 

Nhận được thông tin, ngay trưa cùng ngày, Công an phường cùng đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê đến kiểm tra cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười.

Khi làm việc, bà Hồng thừa nhận, clip, hình ảnh trên mạng xã hội được quay tại cơ sở mầm non do mình làm chủ. Đồng thời, người được quay phim, chụp ảnh có hành vi bạo hành trẻ cũng chính là bà.

Cháu bé nằm trên sàn được quay trong clip có tên là L. (28 tháng tuổi). Bà Hồng khai, cháu L. khó ăn nên bà đặt nằm giữa sàn nhà, khống chế, ném áo lên mặt. Trong lúc bức xúc, bà đã tát vào mặt cháu L..

Cháu bé mà bà Hồng dùng 2 tay nắm vào cổ nhấc bổng lên khỏi đất có tên là D. (12 tháng tuổi). Theo bà này, cháu D. bị nôn ói, lại bị ghẻ nên phải nắm vào cổ đưa ra ngoài.

Cơ quan công an đã làm việc với phụ huynh của 2 cháu L. và D. Qua kiểm tra ban đầu, cả 2 cháu đều không có thương tích bên ngoài. Hiện, cơ quan chức năng phối hợp với gia đình đưa 2 cháu đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, đồng thời giám định tổn thương.

Ngày 26/5, để làm rõ thông tin sự việc, người viết đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Xuân. Ông này cho rằng, dư luận đang hiểu nhầm ý của mình về việc “xử lý” người đăng tải clip bạo hành lên mạng. “Xử lý ý của tôi, nếu họ đăng lên với động cơ không trong sáng thì sẽ răn đe, giáo dục chủ yếu chứ không phải là phạt. Đồng thời, xử lý ở đây cũng đồng nghĩa, họ làm đúng, trong sáng thì mình khen thưởng. Cái này cơ quan chức năng đang làm rõ, hiện tại chưa có kết quả. Tôi rất buồn và tổn thương khi mọi người không hiểu điều tôi muốn nói. Nếu xử lý người đăng video thì ai còn dám đấu tranh tiêu cực”.

Trẻ bị bạo hành dã man tại Đà Nẵng

Vụ bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Giám đốc sở nói gì về công văn "gây bão"

Thứ 7, 26/05/2018 | 08:55
Sau vụ bạo hành trẻ em, sở GD-ĐT đã có công văn báo cáo cấp trên gây ra những phản ứng trái chiều từ dư luận.

Giáo viên không có tâm thì sẽ có bạo hành

Thứ 4, 23/05/2018 | 20:42
Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho rằng, quan trọng là cái tâm của giáo viên, nếu không có tâm thì kiểm tra, giám sát như thế nào cũng xảy ra bạo hành.

Khởi tố vụ án bảo mẫu bạo hành trẻ dã man tại Đà Nẵng

Thứ 4, 23/05/2018 | 17:46
Sau 2 ngày sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố vụ án, nhưng chưa khởi tố bị can đối với vụ việc tại cơ sở mầm non Mẹ Mười.
Cùng tác giả

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người

Thứ 7, 18/05/2024 | 11:07
Ngày 18/5, theo Sở Thể thao và Văn hóa thành phố Đà Nẵng, đơn vị sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật nhân dịp kỉ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng: Đề nghị đình chỉ khu vực xây lấn phạm vi bảo vệ cầu đường sắt

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:42
Đoàn kiểm tra đã phát hiện có một số hạng mục công trình vi phạm vào phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô.

Quảng Ngãi: Kiểm tra thuế Thủy điện Nước Trong

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:28
Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ kiểm tra thuế doanh nghiệp này, thời kỳ 3 năm liên tiếp từ 2020 đến 2022.

Điện lực Miền Trung chấm dứt hợp đồng với một doanh nghiệp do vi phạm

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:00
Lý do chấm dứt hợp đồng do Công ty CP Đầu tư TM và dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu không hoàn thành việc thực hiện hợp đồng.

Đà Nẵng: Ký kết chuyển giao kỹ thuật ghép gan

Thứ 4, 15/05/2024 | 19:36
Chiều 15/5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức ký kết Hợp đồng chuyển giao kỹ thuật ghép gan giữa 2 bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Học sinh Việt Nam giành giải Nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:47
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2024 (Regeneron ISEF 2024) đã giành được 1 giải Nhì.

Đảm bảo chính sách tiền lương khi Luật Nhà giáo được ban hành

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:05
Song hành việc tạo điều kiện tốt nhất cho thầy cô làm việc, người giáo viên cũng cần đảm bảo nghĩa vụ và tiêu chuẩn của nghề nghiệp.

Các trường đại học vẫn “sống” chủ yếu từ nguồn học phí

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:34
Việc dựa vào học phí để duy trì hoạt động sẽ khiến tạo thêm gánh nặng cho người học và không phải là giải pháp lâu dài.

Quảng Ninh: Biểu dương, khen thưởng 212 học sinh tiêu biểu, xuất sắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:28
Trong số này, 97 học sinh được Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, 115 em được Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh tặng giấy khen.

Vụ trẻ 5 tuổi bị bầm tím vùng lưng: Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:00
Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu địa phương, ngành giáo dục làm rõ việc cháy bé lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mần non tại quận Lê Chân bị bầm tím ở vùng lưng.
     
Nổi bật trong ngày

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý "vàng"

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:16
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, các địa phương tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.

Quảng Ninh: Biểu dương, khen thưởng 212 học sinh tiêu biểu, xuất sắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:28
Trong số này, 97 học sinh được Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, 115 em được Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh tặng giấy khen.

Vụ trẻ 5 tuổi bị bầm tím vùng lưng: Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:00
Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu địa phương, ngành giáo dục làm rõ việc cháy bé lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mần non tại quận Lê Chân bị bầm tím ở vùng lưng.

Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ cháu bé nghi bị bạo hành tại trường mầm non

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:04
Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu quận Lê Chân chỉ đạo công an sở tại vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé N.H.N (5 tuổi) bầm tím khắp lưng sau khi tan lớp về nhà.

Bản tin 17/5: Thông tin mới nhất vụ hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì: Chủ tiệm thanh toán gần 600 triệu viện phí; Chi 7 triệu đồng để căng da mặt trẻ hóa cô gái 31 tuổi "tiến mất tật mang"...