Xôn xao cuốn từ điển chính tả tiếng Việt cũng sai... chính tả?

Xôn xao cuốn từ điển chính tả tiếng Việt cũng sai... chính tả?

Thứ 6, 24/06/2016 | 16:05
0
Cuốn từ điển chính tả của NXB Thanh Niên dành cho học sinh có những sai sót cơ bản về những từ thông dụng.

Mới đây, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo đang xôn xao, tranh cãi về cuốn Từ điển chính tả (dùng cho học sinh) của NXB Thanh Niên. Cuốn sách này đang được bày bán tại các cửa hàng sách ngoài thị trường.

Xã hội - Xôn xao cuốn từ điển chính tả tiếng Việt cũng sai... chính tả?

Ấn bản mới của cuốn Từ điển chính tả đang được bày bán ngoài thị trường. Ảnh: Thùy Linh

Đây là cuốn từ điển chính tả Tiếng Việt dành cho học sinh tiểu học, trung học. Điều đáng chú ý là nội dung của cuốn từ điển lại chứa quá nhiều “sạn” khi hàng loạt những từ ngữ cơ bản đều bị sai… chính tả.

Không những vậy, cuốn từ điển cũng thể hiện sự “dễ dãi” trong cách sử dụng từ khi liệt kê thêm hàng loạt các cách viết được cho là đúng dù những từ này được qui định chỉ có một cách viết đúng.

Xã hội - Xôn xao cuốn từ điển chính tả tiếng Việt cũng sai... chính tả? (Hình 2).

Nhiều từ ngữ sai cơ bản trong cuốn từ điển. Ảnh: Thùy Linh

Xã hội - Xôn xao cuốn từ điển chính tả tiếng Việt cũng sai... chính tả? (Hình 3).

Từ "truyện cổ tích" được viết thành "chuyện cổ tích". Ảnh: Thùy Linh

Xã hội - Xôn xao cuốn từ điển chính tả tiếng Việt cũng sai... chính tả? (Hình 4).

Nhiều từ ngữ các tác giả cho rằng có nhiều cách viết đều đúng. Ví dụ như “dập dờn” được các nhà biên soạn đưa ra những cách viết khác như "rập rờn"... Ảnh: Thùy Linh

Từ điển chính tả Tiếng Việt lẽ ra là những quy chuẩn đúng quy tắc giúp học sinh trong quá trình học ngôn ngữ. Học sinh sẽ sử dụng từ điển để biết cách dùng từ sao cho đúng quy tắc chính tả.

Tuy nhiên, cuốn Từ điển chính tả Tiếng Việt lại có quá nhiều lỗi sai cơ bản. Không hiểu học sinh sẽ phát triển ra sao nếu sử dụng cuốn từ điển này?

Xã hội - Xôn xao cuốn từ điển chính tả tiếng Việt cũng sai... chính tả? (Hình 5).

Ngay cả tên của người chịu trách nhiệm xuất bản là ông Mai Thời Chính cũng bị viết sai quy tắc thành “Mai Thời chính”.

Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.