Xe biển xanh đưa Chủ tịch huyện đi học: Có nên khen thưởng chiếc xe?

Xe biển xanh đưa Chủ tịch huyện đi học: Có nên khen thưởng chiếc xe?

Thứ 3, 11/04/2017 | 18:16
0
Việc Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (Cà Mau) sử dụng xe công để đi học tại trường cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng đã khiến dư luận bức xúc.

Cụm từ “xe biển xanh” đã chẳng còn lạ lẫm, hiểm hoi trên các mặt báo và trong tâm trí của những độc giả. Với tôi – một chiếc xe biển xanh được nhắc đến liên tục trong những ngày qua lại là sự phiền phức.

Xin tự giới thiệu, tôi chính là chiếc xe biển xanh đã chịu trách nhiệm “vài lần đón đưa” vị Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đi học tại trường cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng.

Trước tiên, tôi thừa nhận rằng mình đã sai khi phục vụ một người không thuộc diện cán bộ được xe công đưa đón... đi học. Hơn nữa, sự sai sót của tôi lại lặp đi lặp lại nhiều lần, có hệ thống suốt từ năm 2016 đến nay, chứ không mang tính chất hi hữu.  

Cafe8 - Xe biển xanh đưa Chủ tịch huyện đi học: Có nên khen thưởng chiếc xe?

Xe biển xanh chờ rước Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đi học. Ảnh: Zing.

Đó là lỗi sai nhưng đồng thời cũng chính là nhiệm vụ của tôi. Tại sao các bạn lại trách tôi, trách ông Chủ tịch UBND huyện Phú Tân lạm quyền khi chúng tôi đều đang “làm việc công”?

Theo lời giải thích của Chủ tịch huyện thì việc ông đi học tại trường cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng là do tỉnh ủy cử đi học. Đương nhiên, mục đích của việc đi học đó là để nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ để phục vụ công việc, phục vụ nhân dân. Đó chẳng phải là “việc công” hay sao?

Nếu như ông Chủ tịch huyện đi học vì những mục đích cá nhân, không vì công việc chung, nếu như tôi đưa đón ông đi nhậu nhẹt, la cà hay đến những nơi mà người ta đến không phải vì công việc thì lúc đó tôi và ông Chủ tịch huyện mới thực sự là “ những - kẻ - tội - đồ”.

Tôi cũng không thể hiểu nổi tư duy của các bạn khi liên tục lên án, trách cứ những cán bộ ì ạch, chỉ làm việc rập khuôn như những bộ máy. Và rồi sau đó lại bức xúc, bất mãn khi tôi luôn chủ động, linh hoạt trong công việc để tạo ra năng suất tốt nhất và phục vụ cán bộ một cách hết mình.

Có lẽ tư duy ấy đã bị những cảm xúc tiêu cực chi phối khiến các bạn nhìn đâu cũng ra sai phạm.

Hãy nghĩ thoáng hơn, gạt bỏ đi những định kiến về “cán bộ”, về “xe biển xanh” đã ăn sâu, bám rễ trong tư tưởng các bạn để nhìn nhận mọi việc một cách khách quan, thỏa đáng hơn. Và trên hết, hãy tạo điều kiện để những cán bộ chuyên tâm hơn cho việc phục vụ nhân dân của họ.

Trộm nghĩ, kể mà cán bộ nào cũng nhiệt tình, hết mình, linh hoạt và chủ động trong công việc như tôi thì chắc chắn người dân sẽ “biết ơn” cán bộ nhiều lắm!

Xe biển xanh 69A - 0377

Tuyên Quang: Bắt xe biển xanh của VKS huyện Lâm Bình chở gỗ lậu

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:07
Chiếc xe biển xanh của VKS huyện Lâm Bình xuất phát từ vựa gỗ nghiến Năng Khả, vượt qua trạm kiểm soát có camera 24/24h giám sát là điều thực sự khó hiểu?.

Sự thật bất ngờ về xe biển xanh Bí thư TP. Thanh Hóa 'mượn' của DN

Thứ 7, 05/11/2016 | 20:54
Không thuộc diện được cấp xe công theo quy định nhưng ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vẫn sử dụng một chiếc xe biển xanh cho mục đích cá nhân và để tại nhà riêng.

Vì sao kiểm lâm dùng súng bắn vỡ kính xe biển xanh?

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:49
Thông tin kiểm lâm Quảng Bình dùng súng bắn vỡ kính xe biển xanh chỉ để thu giữ 6 hộp gỗ đã làm xôn xao dư luận. Vì sao vậy?.

Tuyên Quang: Bắt xe biển xanh của VKS huyện Lâm Bình chở gỗ lậu

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:07
Chiếc xe biển xanh của VKS huyện Lâm Bình xuất phát từ vựa gỗ nghiến Năng Khả, vượt qua trạm kiểm soát có camera 24/24h giám sát là điều thực sự khó hiểu?.

Sự thật bất ngờ về xe biển xanh Bí thư TP. Thanh Hóa 'mượn' của DN

Thứ 7, 05/11/2016 | 20:54
Không thuộc diện được cấp xe công theo quy định nhưng ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vẫn sử dụng một chiếc xe biển xanh cho mục đích cá nhân và để tại nhà riêng.

Vì sao kiểm lâm dùng súng bắn vỡ kính xe biển xanh?

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:49
Thông tin kiểm lâm Quảng Bình dùng súng bắn vỡ kính xe biển xanh chỉ để thu giữ 6 hộp gỗ đã làm xôn xao dư luận. Vì sao vậy?.
Cùng tác giả

Cột điện "nở hoa" tại TP. HCM: Thành phố hay nhà trẻ?

Chủ nhật, 27/08/2017 | 19:29
Những bông hoa "mọc" ra từ cột điện tại đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM) đang tạo nên làn sóng tranh luận khá gay gắt về vấn đề thẩm mỹ.

Trăm cái lý, tí cái tình và thượng tôn pháp luật

Thứ 7, 12/08/2017 | 11:07
Công trình biệt thự trái phép xây trên đất nông nghiệp của con gái Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai được phép giữ lại vì lý do gia chủ “không có nhà ở”.

Nhà hát Hoa Sen Hà Nội: Công trình có hợp tình, hợp cảnh?

Thứ 6, 04/08/2017 | 06:26
Dưới con mắt của một người đã quá quen với những trận lụt ở Hà Nội thì công trình nhà hát Hanoi Lotus lại vô cùng... hợp tình, hợp cảnh.