Xây dựng Hoà Bình liên tiếp huy động vốn, thay loạt sếp lớn: Tham vọng lấy lại vị thế?

Xây dựng Hoà Bình liên tiếp huy động vốn, thay loạt sếp lớn: Tham vọng lấy lại vị thế?

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 2, 22/05/2023 | 15:08
0
Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, ra đồng loạt 5 Nghị quyết về tài chính,... đây có lẽ là một trong những đợt tái cơ cấu lớn nhất của Xây dựng Hoà Bình từ trước đến nay.

Cuộc chiến nội bộ giành quyền lực tại CTCP Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC) đã chính thức chấm dứt với sự ra đi của ông Nguyễn Công Phú cùng những người liên quan và ông Lê Viết Hải vẫn tiếp tục là vị “thuyền trưởng” chèo lái con thuyền Hoà Bình trong thời gian sau này.

Ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông năm 2023 được tổ chức, Xây dựng Hoà Bình đã công bố “thay máu” dàn lãnh đạo cấp cao với việc bổ nhiệm hàng loạt vị trí trọng yếu của doanh nghiệp.

Theo đó, Hoà Bình cho biết sẽ bổ nhiệm ông Lê Văn Nam, sinh năm 1976 giữ vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/6/2023. Ông Nam đã tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư xây dựng tại Đại học Bách khoa Tp.HCM.

Vị tân Tổng Giám đốc của Hoà Bình đã bắt đầu làm việc tại công ty kể từ năm 2001 ở vị trí kỹ sư giám sát, sau đó ông cũng đã nhiều lần lên giữ chức Giám đốc Dự án của Tập đoàn.

Từ năm 2014-2019, ông trở thành Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Bắc. Đến giữa năm 2019, ông Nam từ nhiệm vị trí này và tiếp tục công tác tại nhiều cơ quan khác nhưng đến nay lại quay trở lại rồi đã trở thành Tổng Giám đốc của Hoà Bình - vị trí khuyết thiếu kể từ tháng 7/2022 đến nay.

Hồ sơ doanh nghiệp - Xây dựng Hoà Bình liên tiếp huy động vốn, thay loạt sếp lớn: Tham vọng lấy lại vị thế?

Tân Tổng Giám đốc của Hoà Bình Lê Văn Nam.

Liên quan đến vấn đề nhân sự cấp cao, HĐQT Hoà Bình cũng thông qua việc miễn nhiệm một loạt các chức danh quan trọng trong công ty.

Cụ thể, HĐQT thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Trương Quang Nhật, đồng thời bầu thay thế ông Nguyễn Khánh Hoàng vào vị trí này; bổ nhiệm bà Lê Thị Phương Uyên giữ chức kế toán trưởng thay thế ông Phạm Quốc Thắng kể từ ngày 1/6/2023; miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông David Martin Ruiz.

Ra đồng loạt 5 Nghị quyết tạo nguồn vốn khủng

Bên cạnh việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Xây dựng Hoà Bình cũng vừa thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.

Thứ nhất, HĐQT Hoà Bình đã thông qua việc phát hành 47 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền huy động 564 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu Hoà Bình đang giao dịch trong vùng giá trên dưới 8.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá phát hành cao hơn nhiều so với giá trị thị trường của mã HBC.

Số cổ phiếu này sẽ được phân phối cho hai cổ đông là ông Phạm Quang Hàng và Mai Hữu Thung hiện đang nắm giữ 75% vốn góp của Công ty TNHH Bất động sản Thành Ngân (trụ sở tại 56 Hồ Tùng Mậu, quận 1, Tp.HCM).

Theo đó, Hoà Bình sẽ dùng số tiền huy động được để mua lại 75% phần vốn góp của hai cổ đông nói trên tại Công ty TNHH Bất động sản Thành Ngân cũng với giá 564 tỷ đồng. Nếu thành công, HBC sẽ sở hữu 100% cổ phần của công ty đang có dự án tại 127 An Dương Vương, quận 6, Tp.HCM.

Hồ sơ doanh nghiệp - Xây dựng Hoà Bình liên tiếp huy động vốn, thay loạt sếp lớn: Tham vọng lấy lại vị thế? (Hình 2).

Diễn biến thị giá cổ phiếu HBC.

Thứ hai, HĐQT Xây dựng Hòa Bình cũng thông qua thực hiện đề nghị và giao dịch cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam với hạn mức cấp tín dụng ngắn hạn tối đa 2.000 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức cho vay tối đa 1.000 tỷ đồng; hạn mức bảo lãnh tối đa 1.000 tỷ đồng.

Thứ ba, Hoà Bình đã thông qua việc bán toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH Một Thành Viên Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hòa Bình (HBIC) là 167 tỷ đồng. Trong đó phần đã chi cho dự án là 127 tỷ đồng, còn lãi 40 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Xây dựng Hoà Bình cũng đã thông qua thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Lê Viết Hải, chủ tịch HĐQT Tập đoàn và bà Bùi Ngọc Mai đối với 3 khu đất có tổng diện tích 7.218,6 m2 tại đường Phan Văn Hớn, quận 12, Tp.HCM với giá 120 tỷ đồng.

Cuối cùng, thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần của ông Lê Viết Hải tại Công ty Pax International theo vốn thực góp 138 tỷ đồng.

Tất cả những giao dịch này trên, Hòa Bình sẽ không sử dụng tiền mặt mà chỉ phát hành cổ phiếu và thu hồi những khoản tiền tạm ứng phục vụ cho mục đích kinh doanh của Tập đoàn trước đây. Việc thu hồi các khoản tạm ứng này giúp cho Tập đoàn có thêm nhiều tài sản nhằm nâng cao năng lực tài chính.

Liên quan đến việc thu hồi nợ của Xây Dựng Hòa Bình, ông Lê Viết Hải cho biết trong tổng số 21 vụ kiện về việc chậm thanh toán đã có 10 vụ kiện có phán quyết của tòa. Tất cả các vụ đã được xử Hòa Bình đều thắng kiện.

Trong đó, số tiền nợ gốc ghi trong sổ sách kế toán là 829 tỷ đồng thì tổng số tiền theo phán quyết bên bị đơn phải trả cho Hòa Bình lên đến 1.223 tỷ đồng bao gồm lãi chậm thanh toán và các chi phí phát sinh, tức cao hơn 47,5%.

Hiện nay, tổng số tiền đã thu hồi công nợ là 593 tỷ đồng, số tiền còn lại phải thu từ 11 vụ kiện đã thắng này là 630 tỷ đồng.

Ông Hải cũng cho biết thêm: “Trong thời gian tới thị trường bất động sản sẽ hồi phục nên các công nợ sẽ dần được xử lý và ông tin chắc rằng tỉ lệ thu hồi không dưới 100% và cuối cùng số tiền thu về sẽ tăng thêm không dưới 15% số nợ gốc đã quá hạn. Trong lịch sử kinh doanh của Hoà Bình, chưa có một khoản nợ nào trong báo cáo tài chính cần phải trình thông qua HĐQT để xóa đi do mất khả năng thu hồi nợ”.

Với việc huy động vốn như đã nêu trên, Hoà Bình cho biết công ty cũng sẽ cho đánh giá lại tài sản vì số liệu ghi nhận trong sổ sách kế toán đã quá lạc hậu. Ví dụ như giá trị còn lại của máy móc thiết bị theo công ty là cao hơn rất nhiều so với giá trị ghi trong sổ sách kế toán.

Tình hình bết bát tại Hoà Bình

Sau nội chiến, Hòa Bình vẫn đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Đến thời điểm này, công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo tài chính thường niên năm 2022.

Chính vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu của Xây dựng Hòa Bình vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định.

Theo đó, cổ phiếu HBC chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ 23/5.

Lý do công ty chậm nộp báo cáo, theo giải trình của doanh nghiệp, là công tác quản trị nội bộ của tập đoàn phát sinh một số vấn đề.

Bên cạnh đó, tình hình thị trường bất động sản và tài chính biến động. Hàng loạt công trình phải ngưng thi công dẫn đến việc xác nhận khối lượng, giá trị hoàn thành từ chủ đầu tư gặp khó khăn, ảnh hưởng đến vấn đề thanh toán, quyết toán.

Ban điều hành cùng toàn thể công nhân viên phải tập trung toàn lực để giải quyết các vấn đề trên. Điều này đã ảnh hưởng đến các hoạt động xuyên suốt của công ty, trong đó có việc hoàn thành báo cáo tài chính năm theo đúng thời hạn.

Công ty hẹn sẽ công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2022 chậm nhất vào ngày 30/5, đồng thời sẽ công bố báo cáo thường niên 2022 theo quy định. Doanh nghiệp cũng cam kết trong năm 2024 sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về việc công bố báo cáo tài chính năm 2023 đúng thời hạn.

Quý I/2023, theo báo cáo tài chính tự lập, Hoà Bình đang ngậm ngùi báo lỗ gần 445 tỷ đồng, khoản lỗ luỹ kế của công ty cũng bị nâng lên thành hơn 1.137 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Xây dựng Hoà Bình tại cuối quý I/2023 ghi nhận 13.503 tỷ đồng, chiếm 86% tổng nguồn vốn và cao gấp 6 lần vốn chủ sở hữu.

Nợ vay ngắn và dài hạn ghi nhận 5.528 tỷ đồng, chiếm nhiều nhất là 4.755 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, đa phần là các khoản vay từ ngân hàng. Chủ nợ lớn nhất hiện nay của Hoà Bình là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam với cả khoản vay và phát hành trái phiếu (269 tỷ đồng vay nợ và 712 tỷ đồng trái phiếu).

Trong thời gian tới Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ điều chỉnh vốn chủ sở hữu sau khi phát hành tăng vốn và định giá lại tài sản.

Việc điều chỉnh tăng vốn chủ sở hữu này được Tập đoàn nhận định sẽ giúp Hòa Bình đảm bảo hạn mức tín dụng, cải thiện đáng kể năng lực tài chính để vượt qua khó khăn trước mắt về dòng tiền và sẽ giúp thanh toán hết được các công nợ cho các nhà cung cấp và nhà thầu phụ.

Số phận 2 "ông vua" xây dựng sau khi dính phải "lời nguyền" nội chiến

Thứ 5, 18/05/2023 | 09:39
Hoạt động kinh doanh ổn định, tăng trưởng theo cấp số nhân, Coteccons và Hoà Bình đều quay đầu làm ăn sa sút ngay sau khi xảy ra nội chiến lãnh đạo thượng tầng.

Xây dựng Hoà Bình tiếp tục xin "khất" nộp báo cáo tài chính kiểm toán

Thứ 5, 04/05/2023 | 16:45
Xây dựng Hoà Bình chia sẻ công ty đã giải quyết xong vấn đề nội bộ nên sẽ tập trung sớm hoàn thành BCTC kiểm toán để nộp chậm nhất trong tháng 6/2023.

HBC có 11.369 tỷ đồng phải thu, lỗ luỹ kế cả nghìn tỷ cuối quý I/2023

Thứ 4, 03/05/2023 | 08:00
Đúng như lời ông Lê Viết Hải chia sẻ, Xây dựng Hoà Bình đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi doanh thu giảm mạnh cùng lợi nhuận lao dốc xuống mức âm kỷ lục.

Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hoà Bình Lê Viết Hải “cảm thấy buồn” vì xung đột nội bộ đầu năm 2023

Chủ nhật, 01/01/2023 | 21:11
Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2023, Xây dựng Hoà Bình đã xảy ra vấn đề xung đột nội bộ giữa Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT độc lập.
Cùng tác giả

Đất Xanh đổi phương án dùng vốn từ trả lương sang trả nghĩa vụ thuế

Thứ 2, 13/05/2024 | 17:02
Tháng 1/2024, Đất Xanh đã chào bán thành công 101,6 triệu cổ phiếu (chưa trừ chi phí phát hành) thu về hơn 1.220 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động công ty.

Tiềm năng nào cho mảng BĐS bán lẻ Việt Nam trong năm 2024?

Chủ nhật, 12/05/2024 | 18:02
Tâm lý người tiêu dùng được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến đà tăng trưởng của thị trường BĐS cho thuê bán lẻ tại Việt Nam.

Gần 74.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS chờ đáo hạn từ nay đến cuối năm

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:33
Luỹ kế từ đầu năm 2024 đến nay, bất động sản chính là nhóm ngành phát hành trái phiếu nhiều nhất với 17.394 tỷ đồng.

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

Hụt thu mảng năng lượng, lợi nhuận của Hà Đô đi lùi quý đầu năm 2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:08
Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Hà Đô báo cáo lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 264 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng chuyên mục

Đất Xanh đổi phương án dùng vốn từ trả lương sang trả nghĩa vụ thuế

Thứ 2, 13/05/2024 | 17:02
Tháng 1/2024, Đất Xanh đã chào bán thành công 101,6 triệu cổ phiếu (chưa trừ chi phí phát hành) thu về hơn 1.220 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động công ty.

Nghệ An: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn một nghìn tỷ đồng

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:38
Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Theo đó Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn 1030 tỷ đồng.

Giá tăng, doanh nghiệp ngành gạo vẫn ngược chiều lợi nhuận

Chủ nhật, 12/05/2024 | 16:55
Quý I/2024, doanh nghiệp ngành gạo dù doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận vẫn bị bào mòn, thậm chí phải chịu cảnh lỗ liên tiếp, nợ tiền lúa nông dân.

Angimex bán Nhà máy chế biến lúa gạo Bình Thành

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:51
Tài sản được Angimex bán cho APC Holdings bao gồm: Quyền sử dụng 2 thửa đất với diện tích 24.631,2 m2; nhà cửa vật kiến trúc trên đất; toàn bộ máy móc thiết bị; thuê

Thủy điện Nước Trong đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 như thế nào?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Thủy điện Nước Trong đặt doanh thu năm nay 90,9 tỷ, lợi nhuận sau thuế 37,5 tỷ, giảm 17,7 tỷ, nhưng dự kiến tiền cổ tức chi trả vẫn giữ 32,4 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 13/5: Vàng SJC "bốc hơi" hàng triệu đồng mỗi lượng

Thứ 2, 13/05/2024 | 09:26
Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước rớt hàng triệu đồng đối với vàng SJC, mua vào chỉ còn 85,5 triệu đồng/lượng.

Nghệ An: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn một nghìn tỷ đồng

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:38
Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Theo đó Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn 1030 tỷ đồng.

Vàng miếng SJC “lao dốc" còn 89,60 triệu đồng/lượng: Cần giải pháp mạnh để hạ nhiệt giá vàng

Chủ nhật, 12/05/2024 | 15:28
Vàng SJC hôm nay rơi thẳng đứng còn 89,60 triệu/lượng, tuy nhiên so với vàng thế giới vẫn cao hơn 17-18 triệu. Để kéo giá vàng hạ nhiệt, theo các chuyên gia cần giải pháp mạnh.

Loại hoa được coi là “báu vật” trời ban, Việt Nam vừa xuất khẩu hơn 1.000 tấn sang Ấn Độ

Chủ nhật, 12/05/2024 | 15:00
Tháng 4/2024, Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của hoa hồi Việt Nam với 1.033 tấn, chiếm 69,8% tỷ trọng.

Đất Xanh đổi phương án dùng vốn từ trả lương sang trả nghĩa vụ thuế

Thứ 2, 13/05/2024 | 17:02
Tháng 1/2024, Đất Xanh đã chào bán thành công 101,6 triệu cổ phiếu (chưa trừ chi phí phát hành) thu về hơn 1.220 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động công ty.