Xác minh thông tin vụ giảng viên khoa Luật bị tố nhắn tin “gạ gẫm” nữ sinh

Xác minh thông tin vụ giảng viên khoa Luật bị tố nhắn tin “gạ gẫm” nữ sinh

Thứ 2, 13/08/2018 | 16:15
1
Liên quan đến chuyện một giảng viên bị tố nhắn tin “gạ gẫm” nữ sinh, khoa Luật (đại học Quốc gia Hà Nội) đang xác minh thông tin vụ việc.

Từ ngày 28/5, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một sinh viên trên page SOL - VNU Confessions về việc được một thầy giáo nhắn tin mời cafe. Sau đó, rất nhiều sinh viên khác cũng lên tiếng việc đã từng bị chính giảng viên này chủ động rủ đi uống bia, đi ăn, đi cafe, xem phim.

An ninh - Hình sự - Xác minh thông tin vụ giảng viên khoa Luật bị tố nhắn tin “gạ gẫm” nữ sinh

Thông tin tố cáo thầy giáo tên C. xuất hiện trên page SOL - VNU Confessions. (Ảnh chụp màn hình).

Những sinh viên nhận lời mời đi ăn uống với thầy giáo này đều tỏ ra không thoải mái và cho rằng, đó là hành vi "quấy rối".

Sau đó, một số sinh viên tiếp tục thông tin, nam giảng viên tên C. này thường xuyên đi dạy muộn, bớt xén giờ đào tạo và thường lợi dụng tư cách giáo viên để làm quen, tán tỉnh nhiều bạn nữ của trường.

Được biết, nam giảng viên bị tố trên là Tiến sĩ luật Nguyễn Bá C., giảng viên bộ môn Tư pháp Quốc tế tại khoa Luật (đại học Quốc gia Hà Nội).

Giảng viên bị tố nói gì?

Trao đổi trên báo Trí thức trẻ, ông Nguyễn Bá C. xác nhận mình chính là người bị tố cáo. Tuy nhiên, theo ông, sự việc trên là không chính xác, đó chỉ là việc làm của một số cá nhân nặc danh nhằm vu khống, xúc phạm ông trên mạng xã hội. Việc làm này đã khiến cuộc sống, công việc, gia đình ông bị ảnh hưởng rất lớn.

An ninh - Hình sự - Xác minh thông tin vụ giảng viên khoa Luật bị tố nhắn tin “gạ gẫm” nữ sinh (Hình 2).

Thầy C. chia sẻ về vụ việc. (Ảnh: Báo Trí thức trẻ).

"Tôi khẳng định những trò chuyện ban đầu giữa tôi và nữ sinh trên chỉ là tin nhắn trêu đùa, đó là chuyện bình thường. 2 chúng tôi chỉ nói chuyện vài lần trên mạng trong khoảng thời gian 3 năm với tư cách là thầy trò chứ không có tình cảm trai gái gì.

Tôi có thói quen khi sinh viên hay bất kỳ ai kết bạn với tôi trên facebook tôi đều hỏi chuyện. Cách đây không lâu khi nghe tin U. tung tin trong trường rằng tôi tán tỉnh em ấy, chính tôi đã chủ động nhắn tin trao đổi với U. và yêu cầu em ấy dừng việc đó lại”, ông C. nói.

Cũng theo ông C.: “Khoa nhiều sinh viên và các giảng viên đều biết tôi cho điểm rất chặt. Chính vì thế khi bị điểm thấp, sinh viên đâm ra ghét thầy giáo rồi bịa chuyện trên Facebook nói rằng tôi trù dập sinh viên.

Tôi cho rằng, dụng ý của nữ sinh này là rất rõ ràng, lợi dụng mạng xã hội, vì hằn học, bực tức vì bị thầy cho điểm thấp, đã sẵn sàng phản bội lại lương tâm và đạo đức của mình để bịa chuyện nhằm xúc phạm danh dự thầy giáo của mình”.

Luật sư và nhà trường vào cuộc

Chia sẻ trên báo Tri thức trực tuyến, luật sư Giang Văn Quyết (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, ông đã được một nhóm nữ sinh liên hệ nhờ trợ giúp pháp lý sau khi các nữ sinh này cung cấp đoạn tin nhắn giữa họ và giảng viên C. cho trang SOL-VNU Confessions.

Nhóm nữ sinh này chính là chủ của những tài khoản Facebook bị giảng viên C. nêu đích danh kèm theo lời đe dọa đưa sự việc ra pháp luật.

"Tôi đã đại diện cho 6 cô gái là sinh viên và cựu sinh viên khoa Luật (ĐHQG Hà Nội) gửi 6 bản tường trình và những tài liệu chứng cứ đến khoa Luật. Nội dung tường trình nói rõ những hành vi nhắn tin gạ gẫm của giảng viên Nguyễn Bá C. đối với nhóm nữ sinh này", luật sư Quyết nói.

Từ tháng 6, sau những thông tin tố cáo trên mạng xã hội và đơn do sinh viên gửi, khoa Luật đã thành lập tổ xác minh vụ việc trên, đồng thời tạm đình chỉ công tác giảng dạy, chấm thi, hỏi thi đối với giảng viên Nguyễn Bá C.. Việc đình chỉ có thời hạn 1 tháng và hiện đã hết hạn.

PGS.TS. Trịnh Tiến Việt, Phó trưởng khoa Luật cho biết, tổ xác minh của khoa vẫn tiến hành các việc liên quan. Tuy nhiên, từ thời điểm tổ xác minh được thành lập đến nay đã hơn 2 tháng, khoa Luật vẫn chưa đưa ra kết luận.

Khoa Luật cho biết, ngày 30/8 là hạn báo cáo kết luận của tổ xác minh về việc có hay không những vi phạm của giảng viên Nguyễn Bá C..

Mộc Trà (tổng hợp)

Tiết lộ nguyên nhân 2 công nhân bị nhóm bảo vệ đánh gục ở TP.HCM

Thứ 2, 13/08/2018 | 12:50
Liên quan đến vụ 2 công nhân bị nhóm bảo vệ đánh gục, Công an quận 2, TP.HCM đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành lập hồ sơ xử lý.

Lộ danh tính thiếu nữ 15 tuổi lái xe tông gục 2 cảnh sát cơ động

Thứ 2, 13/08/2018 | 11:21
Thiếu nữ 15 tuổi lái xe tông gục 2 cảnh sát cơ động khiến một người bị gãy chân khai tên là Đỗ Thanh Tr. (SN 2003), trú tại ngõ Hòa Bình, Khâm Thiên, Hà Nội.

Tiền Giang: Lý do hàng trăm học viên cai nghiện ma túy tràn ra quốc lộ

Thứ 7, 11/08/2018 | 16:07
Sáng sớm 11/8, cán bộ của trung tâm cai nghiện ở Tiền Giang phát cơm sớm hơn 10 phút cho học viên thì xảy ra mâu thuẫn giữa cán bộ trung tâm và một vài học viên. Nhóm này dùng dao, gạch tấn công cán bộ và sau đó hò hét kích động những người còn lại phá cửa trốn ra ngoài.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.