WB ước tính Syria cần 7,9 tỷ USD trong 3 năm để tái thiết sau động đất

WB ước tính Syria cần 7,9 tỷ USD trong 3 năm để tái thiết sau động đất

Thứ 4, 22/03/2023 | 06:00
0
WB cho biết, trận động đất kinh hoàng hồi tháng Hai vừa qua sẽ khiến tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Syria giảm 5,5% trong năm 2023.

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 20/3 cho biết, các trận động đất kinh hoàng hồi tháng Hai sẽ khiến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Syria giảm 5,5% trong năm 2023 và nước này cần 7,9 tỷ USD trong 3 năm để tái thiết.

Trước đó, WB đã dự báo GDP trong năm 2023 của Syria sẽ giảm 3,2% do xung đột vũ trang tiếp diễn, giá năng lượng và lương thực tăng cao cũng như tình trạng hạn hán dẫn đến mất mùa.

Các tác động tiêu cực của động đất khiến GDP của Syria giảm thêm 2,3% nữa, theo đó giảm 5,5% trong năm nay, khiến tình hình nước này tồi tệ hơn nữa sau 12 năm xung đột.

Theo báo cáo Đánh giá nhanh về thiệt hại và nhu cầu của WB, thảm họa động đất vừa qua khiến Syria thiệt hại tổng cộng 5,2 tỷ USD, bao gồm 3,7 tỷ USD về hạ tầng và 1,5 tỷ USD về các vấn đề kinh tế liên quan khác.

Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là nhà ở, giao thông, môi trường và nông nghiệp. Theo WB, trong số 7,9 tỷ USD ước tính cần để tái thiết, cần dùng 3,7 tỷ USD trong năm đầu tiên và 4,2 tỷ USD sử dụng 2 năm tiếp theo. Trong số đó, ngành nông nghiệp có nhu cầu lớn nhất (27%), tiếp theo là nhà ở (18%), bảo trợ xã hội (16%) và giao thông (12%).

“Sự suy giảm kinh tế gia tăng chủ yếu do các cơ sở hạ tầng bị phá hủy và các hoạt động thương mại bị đình trệ", tuyên bố của WB nhấn mạnh.

Ngân hàng này cũng cảnh báo: “Lạm phát sẽ tăng đáng kể, chủ yếu do khan hiếm hàng hóa, chi phí vận chuyển tăng và nhu cầu chung về vật liệu tái thiết tăng".

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 20/3, Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết viện trợ 7 tỷ euro (7,5 tỷ USD) giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất.

Hội nghị do Liên minh châu Âu (EU) chủ trì, thu hút khoảng 400 nhà tài trợ quốc tế, gồm nhiều chính phủ và tổ chức phi chính phủ, đã cam kết tài trợ 7 tỷ euro để giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, 27 quốc gia thành viên EU tuyên bố sẽ viện trợ 3,3 tỷ euro, riêng EC cam kết chi 1 tỷ euro để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Người đứng đầu EC nói: “Hiện vẫn còn hàng triệu người sống trong cảnh vô gia cư, hoặc phải sống trong các lều tạm khi mùa đông kéo dài".

Bà Leyen khẳng định: “Nhà cửa, trường học và bệnh viện phải được xây dựng lại với tiêu chuẩn cao nhất về an toàn chống động đất. Hệ thống cung cấp nước, thiết bị vệ sinh và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác phải được sửa chữa. Các dịch vụ công và doanh nghiệp cần vốn để khởi động lại".

Theo Chủ tịch Leyen, ngoài khoản chi trên, EC sẽ chi thêm 108 triệu euro cho hỗ trợ nhân đạo và phục hồi ở Syria.

Minh Hoa (t/h)

Qatar tặng "nhà di động" dùng trong World Cup cho Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Thứ 3, 14/02/2023 | 06:00
Giới chức Qatar cho biết, nước này sẽ hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria 10.000 cabin và xe cắm trại được dùng trong World Cup 2022 để giúp đỡ nạn nhân của trận động đất.

Ngân hàng Thế giới phê duyệt 200 triệu USD tài trợ bổ sung cho Ukraine

Thứ 3, 15/03/2022 | 07:54
Cùng với khoản tài trợ mới nhất, Ngân hàng Thế giới đã huy động được hơn 925 triệu USD ủng hộ cho Ukraine.

Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh tăng trưởng công bằng sau đại dịch

Thứ 4, 29/09/2021 | 17:22
WB đã nêu lên nguy cơ tăng trưởng chậm kết hợp với bất bình đẳng gia tăng trong báo cáo mới nhất và cho rằng cần có giải pháp kịp thời để đạt tăng trưởng công bằng.

Lý do bất ngờ khiến Chủ tịch Ngân hàng Thế giới từ chức

Thứ 3, 08/01/2019 | 09:25
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim sẽ từ chức vào ngày 1/2 để gia nhập một công ty đầu tư cơ sở hạ tầng tư nhân.
Cùng chuyên mục

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.