Vụ VN Pharma: Chưa tuyên án, quay lại phần xét hỏi các bị cáo

Vụ VN Pharma: Chưa tuyên án, quay lại phần xét hỏi các bị cáo

Võ Công Thư
Thứ 2, 23/10/2017 | 10:15
0

Theo dự kiến, sáng nay (23/10) tòa sẽ tuyên án đối với các bị cáo, nhưng khi vào làm việc, HĐXX cho rằng, vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Để bảo đảm tính khách quan, làm rõ các nội dung còn chưa rõ, chủ tọa tuyên bố quay lại phần xét hỏi.

Hồ sơ điều tra - Vụ VN Pharma: Chưa tuyên án, quay lại phần xét hỏi các bị cáo

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 23/10.

Trước đó, tại các phiên tòa trước, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Tổng Giám đốc công ty VN Pharma) nhận đã nâng khống giá thuốc, thuê người viết hồ sơ thuốc. Từ đó, bị cáo thừa nhận các hành vi vừa nêu là sai trái. Tuy nhiên, Hùng cho rằng, bản thân không có ý thức buôn hàng giả hay hàng kém chất lượng.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Hùng mong HĐXX xem xét cho mình về cáo buộc buôn lậu, đồng thời xem xét giảm án cho các thuộc cấp của bị cáo. Bởi, thuộc cấp của Hùng cũng chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Hùng cho rằng, số tiến 7,5 tỷ đồng không phải là tiền chi "hoa hồng" cho bác sĩ, mà là tiền linh hoạt trong bán hàng, maketing, tiếp khách…

Về số tiền 157 tỷ đồng, Hùng cho rằng có được từ tăng giá thuốc. Số tiền này được dùng thế chấp ngân hàng vay nếu công ty thiếu tiền. Khi bị cáo bị bắt, ngân hàng thu khoản tiền này để đảm bảo trả nợ.

Về những tờ giấy A4 được Kiệt đóng dấu sẵn đưa cho Hùng, Hùng sau đó giao lại cho Nguyễn Trí Nhật. Tuy nhiên, Nhật nói chưa bao giờ cầm các tờ giấy này. Tiếp tục khai, Hùng nói giao cho phòng Xuất nhập khẩu mà Nhật là Trưởng phòng.

Tiến hành xét hỏi bị cáo Ngô Anh Quốc (nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma) về số tiền chi "hoa hồng" này, bị cáo cho rằng, số tiền 7,5 tỷ đồng là tiền chỉ đạo cho nhân viên bán hàng chi cho việc bán hàng cho thuận lợi.

Đồng phạm của Hùng là bị cáo Võ Mạnh Cường khai, bị cáo chỉ là người môi giới, đại diện ủy quyền cho công ty Helix tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Cường là làm các công đoạn xúc tiến thương mại và hoàn toàn không biết 2 giấy tờ FSC và GMP là giả.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX tiến hành xét xử Võ Mạnh Cường liên quan đến việc Cường có được công ty Helix Canada ủy quyền hay không. Bị cáo Cường cho rằng, Cường được ông Raymundo ủy quyền tại Việt Nam.

Về câu hỏi công ty chưa được cấp phép tại VN, sao đại diện ủy quyền cho bị cáo. Bị cáo Cường trả lời: “Tôi là người đi tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đã gặp ông Raymundo. Tôi không hiểu nhiều về luật, tôi tư vấn cho ông Raymundo các giấy tờ để gửi qua cho bộ Y tế Việt Nam cấp giấy phép cho Helix Canada tại Việt Nam. Còn việc cáo buộc bị cáo làm ăn gian dối, không đúng quy định thì do bị cáo chưa hiểu luật, mong HĐXX xem xét vấn đề này”.

Cũng theo bị cáo Cường, bị cáo được ông Raymundo ủy quyền. Khi được ông Raymundo ủy quyền, Cường mới làm chứ không thể có chuyện tự ý làm được.

Về con dấu của công ty Helix Canada tại công ty của Cường, Cường nói không biết con dấu này là giả, bởi chính ông Raymundo đã đưa con dấu cho bị cáo, ủy quyền cho Cường sử dụng.

Phiên tòa đang diễn ra, PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Infographic: Những câu nói "ngờ nghệch" trong vụ xử VN Pharma

Chủ nhật, 22/10/2017 | 19:00
Các bị cáo trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma đã có những câu trả lời trước tòa khiến tât cả phải ngạc nhiên.

VKSND Cấp cao đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ VN Pharma

Thứ 6, 20/10/2017 | 11:03
Sau hơn một ngày xét xử, sáng nay (20/10), đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Nguyên TGĐ VN Pharma: "Tôi là người đưa vụ việc ra ánh sáng"

Thứ 5, 19/10/2017 | 19:12
Nguyên Tổng Giám đốc (TGĐ) VN Pharma thừa nhận các sai phạm nhưng khẳng định không buôn lậu hay sản xuất thuốc giả.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.