Những ngày qua, hình ảnh người đàn ông được xác định là một cán bộ huyện ở Hà Tĩnh có hành động “sàm sỡ” tượng nàng Biang (ở Đà Lạt, Lâm Đồng) được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.
Người đàn ông sau đó được xác định là ông Phan T.A., cán bộ đang công tác tại phòng quỹ đất huyện Vũ Quang và người đưa bức ảnh đó lên mạng xã hội là ông Trần Lê, Chánh văn phòng UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Theo hình ảnh được đăng tải, ông Phan T.A. đã có hành động leo lên tượng nàng Biang và hôn vào ngực tượng. Hành động của vị cán bộ huyện khiến dư luận bức xúc, nhiều người cho rằng đó là một hành vi phản cảm.
Bức ảnh cán bộ huyện Vũ Quang sàm sỡ tượng nàng Biang khiến dư luận bức xúc - (Ảnh: FB).
Nói về hành động của vị cán bộ huyện trên với PV báo Người đưa tin, Giáo sư Hoàng Chương - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn & Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam bức xúc cho rằng đó là hành vi không xứng tầm với cương vị của một cán bộ.
“Tượng nói chung là tinh hoa, là những gì tinh túy, là biểu trưng của nền văn hóa, tôn nghiêm và thiêng liêng. Người ta thường đứng trước tượng với sự kính trọng, với cái tâm trong sáng… còn hành động của vị cán bộ như thế là hành động xúc phạm, phản cảm.”, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn & Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam bày tỏ.
Trước giải thích do “hơi men” của vị cán bộ khiến dẫn đến hành động trên, Giáo sư Hoàng Chương cho rằng đó là lý do không thỏa đáng.
Hình ảnh vị cán bộ “sàm sỡ” tượng nàng Biang còn khiến Giáo sư Hoàng Chương liên tưởng đến câu truyện cổ ở Trung Quốc đã được dựng thành phim. Giáo sư Chương cho rằng, hành động trên cần phải được lên án kịp thời để tránh tiền lệ xấu.
“Cán bộ phải gương mẫu cho nhân dân đằng này lại có những hành động như vậy. Chúng ta cần