“Cố thủ trong xế hộp, CSGT cẩu cả xe và nữ tài xế về trạm” là câu chuyện đang gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Và, mới đây nhất, nữ tài xế tên Trần Thị H. (Giám đốc điều hành một công ty ở TP. Biên Hòa, Đồng Nai), người vi phạm giao thông cho hay sẽ khiếu nại và kiện CSGT ở trạm ngã ba Thái Lan (xã Phước Tân, TP Biên Hòa). Bà H. cũng cung cấp cho báo chí một số hình ảnh, nội dung ghi âm, cho rằng cách hành xử và cách xử phạt của CSGT làm bà “khiếp sợ”.
Để có cái nhìn khách quan về sự việc này, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Luật sư Trần Hữu Năng (Trưởng văn phòng Luật sư Đức Năng – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội). Dựa trên các thông tin báo chí đăng tải trong những ngày gần đây, Luật sư Năng cho hay:
“Qua báo chí đăng tải, nữ tài xế đã vi phạm các lỗi rõ ràng. Đó là: Không chấp hành tín hiệu điều khiển của CSGT, không xuất trình bảo hiểm xe, không xuất trình bằng lái xe, không có đăng kiểm xe, không xuất trình giấy tờ xe.
Những lỗi đó đã được quy định trong Nghị định 46/2016/CP ngày 25/5/2016 của Chính Phủ, có hiệu lực từ ngày 01/8/2016. Riêng lỗi không chấp hành tín hiệu đèn do vượt đèn vàng cần được xác định qua hệ thống camera giám sát hoặc qua các nhân chứng.
Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp xe không vi phạm lỗi vượt đèn vàng thì lái xe cũng cần chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Hành vi nhấn ga vượt quá 2km và cố thủ trong xe gần 2 giờ thể hiện ý thức cố ý trực tiếp chống lại hoạt động được pháp luật cho phép của CSGT”.
CSGT cẩu cả xe lẫn nữ tài xế về trạm vì không chịu rời khỏi xe. (Ảnh: Vietnamnet).
Cũng theo Luật sư Năng, việc CSGT cho xe cẩu đến đưa xe của người phụ nữ này về trụ sở nằm trong quy định tại khoản 2, Điều 76, Nghị định 46. Nữ tài xế ngồi trong xe bị cưỡng chế không dẫn đến vi phạm bắt giữ người trái pháp luật của