Vụ chặt một cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Thời hạn ra quyết định xử phạt không đảm bảo

Vụ chặt một cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Thời hạn ra quyết định xử phạt không đảm bảo

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 10/03/2020 | 14:06
1
Qua kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hiền, sở Tư pháp tỉnh Cà Mau nhận thấy, thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Thới Bình chưa đảm bảo theo quy định.

Ngày 10/3, nguồn tin của PV báo điện tử Người Đưa Tin cho biết, sở Tư pháp tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thông tin kết quả xác minh bài viết mà báo Người Đưa Tin phản ánh.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin từng có nhiều bài viết liên quan đến vụ người dân chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng xảy ra tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Trong đó, ngày 14/11/2019, báo Người Đưa Tin có đăng tải bài viết: “Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: UBND huyện có “tước quyền” giải trình công dân?!”.

Nội dung bài viết phản ánh thời hạn ra quyết định trước khi hết thời hạn thực hiện quyền giải trình (trước 5 ngày làm việc)?.

Biên bản vi phạm hành chính lập ngày 5/8/2019 đến ngày 9/8/2019 thì người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có quá “vội” hay không?.

Qua kết quả xác minh, sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho rằng, vụ chặt cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng là có thật.

Cụ thể, ngày 29/11/2019, tổ công tác làm việc tại UBND thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình cho thấy, ông Nguyễn Thanh Hiền (SN 1973) có thuê người chặt 1 cây xà cừ tại khóm 3, thị trấn Thới Bình.

Cây xanh này thuộc dự án do UBND huyện Thới Bình triển khai vào năm 2007, trồng cây xanh ven lộ kênh xáng Láng Trâm (từ cống kênh 8 Thước, khóm 3, thị trấn Thới Bình đến cầu Bạch Ngưu, xã Tân Lộc).

Tin nhanh - Vụ chặt một cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Thời hạn ra quyết định xử phạt không đảm bảo

Cây xà cừ ven lộ kênh xáng Láng Trâm bị chặt hạ.

Việc chặt cây xà cừ nói trên của ông Hiền được chính quyền địa phương lập biên bản sự việc lúc 10h30 ngày 18/7/2019, tại khóm 3, thị trấn Thới Bình – nơi xảy ra vụ chặt cây xà cừ.

Đến 14h ngày 5/8/2019, công chức Địa chính – Xây dựng thị trấn Thới Bình lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hiền đã có hành vi “tự ý chặt hạ cây xanh trong đô thị do Nhà nước quản lý” theo quy định tại khoản 4 Điều 53 Nghị định số 139/2017/NĐ của Chính phủ.

Và ngày 9/8/2019, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình mới áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 53 Nghị định số 139/2017/NĐ của Chính phủ để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hiền số tiền 20 triệu đồng.

Thế nhưng, qua kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hiền, sở Tư pháp tỉnh Cà Mau nhận thấy, thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3305/QĐ-XPVPHC chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 66, luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

“Do đó, việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3305/QĐ-XPVPHC ngày 9/8/2019 đã vi phạm trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể là quyền giải trình của cá nhân vi phạm quy định tại Điều 61 luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012”, văn bản của sở Tư pháp nêu rõ.

Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: UBND huyện có “tước quyền” giải trình công dân?!

Thứ 5, 14/11/2019 | 08:14
Liên quan đến vụ chặt cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng, mới đây, qua rà soát các tài liệu có liên quan, một tình tiết khá quan trọng chưa được ngành chức năng đề cập là quyền giải trình của công dân có được đảm bảo?

Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Người bị phạt khởi kiện

Thứ 4, 30/10/2019 | 12:27
Liên quan đến vụ người dân chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng, TAND tỉnh Cà Mau xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của ông Nguyễn Thanh Hiền, ngụ khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu: Thụ lý giải quyết khiếu nại

Thứ 6, 30/08/2019 | 20:36
Ngày 30/8, UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau vừa có thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hiền, SN 1973, ngụ thị trấn Thới Bình.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.