Vụ bé trai khoảng 4 tuổi bị thả giữa đường: Thông tin bất ngờ

Vụ bé trai khoảng 4 tuổi bị thả giữa đường: Thông tin bất ngờ

Thứ 5, 19/10/2023 | 11:54
0
Người phụ nữ bất ngờ đến nhận lại bé trai khoảng 4 tuổi bị thả giữa đường nhưng không cung cấp được giấy tờ pháp lý có liên quan.

Sáng 19/10, ông Y Ni Wa Byă - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau một tuần ra thông báo tìm người thân cho bé trai 4 tuổi bị bỏ giữa đường đã có một người phụ nữ đến xin nhận bé trai về. Tuy nhiên, người này chưa cung cấp được giấy tờ gì thể hiện mình có mối quan hệ với cháu bé.

Lý giải về điều này, ông Y Ni cho hay, ngày 16/10, có một người phụ nữ tên B.A.N. đến trụ sở UBND xã Hòa Xuân xin nhận lại bé trai khoảng 4 tuổi bị bỏ giữa đường. Người phụ nữ khai, quê ở tỉnh An Giang, thường trú tỉnh Tây Ninh, tạm trú phường Tân Lập (Tp.Buôn Ma Thuột) và có chồng tên là H.

Thế nhưng, qua xác minh ban đầu của Công an xã Hòa Xuân thì chưa thấy có thông tin tạm trú của bà N. tại xã Tân Lập.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân cũng cho biết, Công an xã đã lập biên bản làm việc với bà N.

Dân sinh - Vụ bé trai khoảng 4 tuổi bị thả giữa đường: Thông tin bất ngờ

Bé trai khoảng 4 tuổi bị thả giữa đường đang được Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa Xuân chăm sóc. 

Bà N. khai, trước đây, trên đường đi làm về từ Tp.Buôn Ma Thuột, khi qua khỏi bến xe phía Bắc (thuộc địa bàn Tp.Buôn Ma Thuột), bà nhặt được một bé trai khoảng 2 ngày tuổi. Tuy nhiên, do không có nhận thức về pháp luật nên sau đó bà không khai báo với với chính quyền, không làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé. Sau đó, bà tiếp tục nuôi dưỡng cháu bé.

Cũng theo thông tin cung cấp của bà N. đến ngày 5/6/2022, bà đi làm giấy tờ cho cháu bé nhưng không được vì thủ tục quá khó khăn. Mới đây, trong quá trình đi làm giấy tờ cho cháu bé, bà N. tình cờ gặp được một người phụ nữ. Người này hướng dẫn bà bỏ rơi cháu bé ở xã, phường nào đó tại Tp.Buôn Ma Thuột để xã, phường làm thủ tục pháp lý cho cháu bé. Sau đó, bà đến nhận lại cháu về nuôi.

Bà N. còn nói, ngày 10/10/2023, bà đã đem bé trai bỏ tại một nhà dân ở thôn 1 (xã Hòa Xuân, Tp.Buôn Ma Thuột). Đến nay, sau khi cháu đã được giao cho UBND xã Hòa Xuân làm thủ tục pháp lý thì bà đến xin nhận lại để đem về nuôi dưỡng.

“Lực lượng chức năng đã yêu cầu bà N. cung cấp giấy tờ pháp lý chứng minh bà nhận nuôi cháu bé nhưng người phụ nữ này không chứng minh được. Do đó, chúng tôi đã giao cho Công an xã báo cáo Công an Tp.Buôn Ma Thuột phối hợp xác minh, làm rõ theo quy định. Trong thời gian này, UBND xã Hòa Xuân sẽ làm thông báo gia hạn thêm thời gian tìm thân nhân của cháu bé”, ông Y Ni thông tin.

Như đã đưa tin, vào chiều 10/10, một bé trai khoảng 4 tuổi mặc áo đen, có họa tiết xanh lá, bị một chiếc ô tô thả giữa đường tại địa bàn thôn 1 (xã Hòa Xuân) và được người đi đường phát hiện.

Ngay sau đó, người dân đã đưa cháu bé về trụ sở Công an xã Hòa Xuân để nhờ tìm kiếm người thân giúp. Bé trai nói, mình tên Ny, có mẹ tên Việt, cha tên Hạnh và nói giọng miền Nam.

Hiện, bé trai nói trên đang được Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa Xuân chăm sóc.

Khánh Ngọc

Chưa tìm thấy người thân cho bé trai khoảng 4 tuổi bị thả giữa đường

Thứ 2, 16/10/2023 | 16:14
Mặc dù, cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm nhưng sau gần một tuần trôi qua, vẫn chưa có ai đến nhận là người thân của bé trai khoảng 4 tuổi bị thả giữa đường.

Thông tin bất ngờ về mẹ của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

Thứ 2, 29/05/2023 | 20:41
Người phụ nữ 20 tuổi bất ngờ thừa nhận bản thân đã khai báo không trung thực về việc nhặt được một bé trai sơ sinh và nhận mình là mẹ của cháu bé.

Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi: Nhiều người muốn nhận nuôi cháu bé

Thứ 5, 29/09/2022 | 15:55
Theo người phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, nhìn bé vô tư cười đùa, còn đòi bế đi chơi mà không biết mình vừa bị bỏ rơi khiến ông bật khóc.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:50
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.