Vợ chồng nông dân

Vợ chồng nông dân "khóc ròng" vì hàng trăm gốc cây ăn trái bị chặt phá trong đêm

Hoàng Văn Hưng
Thứ 2, 24/08/2020 | 14:47
0
Chỉ trong một đêm, hàng trăm gốc cây ăn trái gồm sầu riêng, bơ, mít… trong khu vườn rộng hơn 2 mẫu của một hộ dân bỗng dưng bị kẻ lạ chặt phá không thương tiếc khiến gia đình chủ vườn "khóc ròng". Thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 24/8, vợ chồng anh Nguyễn Minh Sơn, SN 1971 và chị Nguyễn Thị Oanh Kiều, SN 1971, trú ấp khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc làm đơn trình báo cơ quan công an về việc vườn cây ăn trái của gia đình bị kẻ lạ chặt phá tan tác trong đêm.

Tin nhanh - Vợ chồng nông dân 'khóc ròng' vì hàng trăm gốc cây ăn trái bị chặt phá trong đêm

Anh Sơn ngồi thẫn thờ bên vườn cây vừa bị kẻ lạ chặt phá trong đêm.

Anh Sơn cho biết, vụ việc xảy ra vào đêm 22, đến sáng 23/8 trong khi anh chở con đi thi bằng lái ở TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì nhận được điện thoại của hàng xóm, vườn trái cây bị kẻ lạ chặt phá hàng trăm gốc.

Trước đó, vào sáng 22/8 trong khi anh Sơn trồng thêm 22 cây mít thì vườn cây vẫn bình thường. Nhưng đến hôm sau phát hiện có khoảng 500 gốc đã bị chặt, với thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 450 triệu đồng.

"Khi nghe hàng xóm báo tin vườn cây bị chặt, tôi tức tốc chạy về xem thì ngã ngửa khi hơn 80% gốc trong tổng số 2 mẫu đất đã bị chặt phá. Thực sự rất xót xa và đau đớn, bao nhiêu tài sản của gia đình tôi đều trong chờ vào đó, giờ thì mất hết", anh Sơn kể.

Tin nhanh - Vợ chồng nông dân 'khóc ròng' vì hàng trăm gốc cây ăn trái bị chặt phá trong đêm (Hình 2).
Tin nhanh - Vợ chồng nông dân 'khóc ròng' vì hàng trăm gốc cây ăn trái bị chặt phá trong đêm (Hình 3).

Các gốc cây gồm mít, sầu riêng...bị chặt nằm la liệt trong vườn.

Anh Sơn cho biết thêm, vườn trái cây gồm sầu riêng, mít, bơ trên được trồng từ hơn 1 năm nay. Thấy cây phát triển tốt phù hợp với đất nên anh tiến hành đầu tư trồng thêm với mỗi gốc cây giống sầu riêng trị giá 150 ngàn đồng/gốc.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp Luật vào sáng 24/8, tại hiện trường hàng trăm gốc cây mít, sầu riêng, bơ bị chặt ngã nằm la liệt, vết chặt vẫn còn mới, phần lớn gốc bị chặt là mít. Trong khi đó, một số ống nước dùng tưới tiêu cũng bị chặt đứt vứt bên các gốc cây.

Tin nhanh - Vợ chồng nông dân 'khóc ròng' vì hàng trăm gốc cây ăn trái bị chặt phá trong đêm (Hình 4).

Một gốc cây sầu riêng hơn 1 năm tuổi bị chặt phá không thương tiếc.

Chia sẻ với PV, chị Kiều buồn bã kể lại, trước đó khu đất này được gia đình trồng 2 mẫu điều nhưng vì hiệu quả mang lại không cao nên anh chị quyết định chuyển sang trồng cây ăn trái với mong muốn phát triển kinh tế cao hơn.

Hiện, gia đình chị còn nợ ngân hàng hơn 250 triệu đồng tiền vay mua cây giống và cải tạo đất trồng cây.

“Thực tình tôi không hiểu sao ai lại độc ác như vậy, bao nhiêu vốn liếng xem như tiêu tan. Mất hết thật rồi, giờ chúng tôi không biết phải làm sao. Mong công an sớm làm rõ kẻ gây ra vụ việc”, chị Kiều thẫn thờ nói.

Tin nhanh - Vợ chồng nông dân 'khóc ròng' vì hàng trăm gốc cây ăn trái bị chặt phá trong đêm (Hình 5).

Chị Kiều đau xót kể lại sự việc với PV.

Theo gia đình anh Sơn, gia đình cũng đã trình báo với cơ quan chức năng về đối tượng đang có mâu thuẫn với gia đình, người mà anh chị tình nghi là thủ phạm gây ra sự việc. Liên quan đến vụ việc này, trưa cùng ngày lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công an xã Bình Châu cũng đã vào hiện trường tiến hành xác minh điều tra, làm rõ.

Người Đưa Tin Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hàng trăm gốc cây bị chặt phá ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Video: Hàng trăm gốc cây ăn trái của vợ chồng anh Sơn bị chặt phá không thương tiếc trong đêm.

Kẻ gian chặt phá 400 cây ăn quả của người dân ở Hải Dương

Chủ nhật, 18/02/2018 | 16:12
Hai gia đình trong cùng một thôn sững sờ khi chứng kiến cảnh vườn cây ăn quả nhà mình bị kẻ gian tàn phá, thiệt hại ước tính khoảng 28 triệu đồng

Khởi tố vụ nông dân bị kẻ gian chặt phá 3.500 cây cam sành

Thứ 3, 18/10/2016 | 22:11
Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc CA tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án nông dân bị kẻ gian chặt phá hơn 3.500 cây cam sành.

Công an vào cuộc truy tìm kẻ gian chặt phá 3.500 cây cam sành

Thứ 5, 08/09/2016 | 07:34
Hàng nghìn cây cam sành 3 tháng tuổi bị kẻ gian chặt ngang gốc, chết khô trên đồng khiến nông dân điêu đứng.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.