VinaCapital:

VinaCapital: "Chúng tôi đầu tư vào Ba Huân cao hơn nhiều so với giá thị trường"

Dương Thanh Tùng
Thứ 3, 07/08/2018 | 21:58
0
Chiều tối ngày 7/8, VinaCapital cho biết đã quyết định dừng đầu tư vào Ba Huân sau khi "nữ hoàng hột vịt" gửi đơn cầu cứu lên Thủ tướng Chính phủ.

Bà Nguyễn Hương, đại diện VinaCapital cho biết: "Khi quyết định đầu tư vào công ty Cổ phần Ba Huân, chúng tôi tin Ba Huân có hoạt động kinh doanh tốt với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, và chúng tôi đã mong muốn được hợp tác với Ba Huân để cùng đưa công ty bước sang một giai đoạn phát triển cao hơn".

"Tuy nhiên, do một số hiểu lầm giữa đôi bên, chúng tôi quyết định dừng việc tham gia đầu tư vào Ba Huân và đang tiến hành thảo luận cùng doanh nghiệp nhằm kết thúc thương vụ này trên tinh thần tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích các bên", bà Hương cho biết thêm.

Viện lý do "tôn trọng những điều khoản bảo mật, không tiết lộ thông tin chi tiết về các hợp đồng giao dịch đã ký kết giữa đôi bên", tuy nhiên, VinaCapital cũng phân trần: "Các điều khoản đã được hai bên ký kết phù hợp với các thông lệ của thị trường, tương đồng với các thương vụ hợp tác đầu tư mà VinaCapital đã thực hiện thành công trước đây và hoàn toàn tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các điều khoản này cũng bao gồm một số điều kiện nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Những điều kiện đó cũng phù hợp với các thông lệ của thị trường và chỉ áp dụng khi doanh nghiệp không đạt được các kết quả kinh doanh do chính ban điều hành doanh nghiệp dự đoán. Thêm vào đó, chúng tôi đã chấp thuận đầu tư với mức định giá doanh nghiệp cao hơn nhiều so với định giá của thị trường".

"Các hợp đồng chính thức được soạn thảo bằng tiếng Anh và đã được tất cả các bên rà soát và ký kết vào tháng 2/2018, các bản hợp đồng chính thức cùng tất cả tài liệu quan trọng đều được dịch sang tiếng Việt và không có sự khác biệt về nội dung giữa các bản tiếng Anh và tiếng Việt. Trước đó, Ba Huân đã nhận được biên bản Ghi nhớ đầu tư (terms sheet) bằng tiếng Anh cùng bản dịch tiếng Việt để đối chiếu, rà soát tất cả các điều khoản thương mại quan trọng cốt lõi sẽ được đưa vào các hợp đồng chính thức của thương vụ trước khi ký biên bản này vào tháng 10/2017", đại diện VinaCapital cho biết thêm.

Đầu tư - VinaCapital: 'Chúng tôi đầu tư vào Ba Huân cao hơn nhiều so với giá thị trường'

Vừa cầu cứu Thủ tướng hỗ trợ, Ba Huân đã "đuổi" được VinaCapital khỏi doanh nghiệp?

Phía VinaCapital cũng cho rằng, Ba Huân đã tìm hiểu kỹ về các nội dung này. "Việc thương lượng và soạn thảo các văn bản đầu tư, từ lần gặp gỡ đầu tiên và thời gian chuẩn bị việc ký kết Biên bản Ghi nhớ cho đến khi ký kết các hợp đồng chính thức kéo dài hơn 6 tháng. Chúng tôi được biết trong suốt quá trình đó, Ba Huân tham vấn một số đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và do đó họ hoàn toàn hiểu rõ các nghĩa vụ mà họ đã cam kết thực hiện".

"Chúng tôi không có ý định chiếm quyền điều hành hay thâu tóm Ba Huân và việc này cũng không nằm trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn từ trước đến nay", VinaCapital khẳng định.

Trong khi đó, PV đã cố gắng liên hệ, nhưng phía Ba Huân vẫn lặng tiếng về thương vụ này. 

Trong khi đó, đánh giá về thương vụ này, chuyên gia thương hiệu Lê Hữu Bằng tại TP.HCM cho rằng: Rõ ràng đang có mâu thuẫn giữa đôi bên, vì thông tin là hoàn toàn trái ngược nhau. Có lẽ cần phải có sự tham gia của trọng tài thương mại để phân tích các điều khoản trong hợp đồng sẽ rõ. Đồng thời, xem xét có trái pháp luật Việt Nam hay không, nếu tuân thủ thì Ba Huân thua là điều bình thường".

Trong khi đó, một chuyên gia kinh tế tại TP.HCM (đề nghị không nêu tên) cho rằng: “Đây là vụ việc hi hữu, đặc biệt là với một doanh nghiệp đã làm ăn lâu năm trên thương trường. Tôi cho rằng, Ba Huân cũng phải tìm hiểu kỹ lưỡng mới đặt bút ký vào thương vụ này. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trong hợp tác làm ăn đối với các đối tác nước ngoài của các doanh nghiệp Việt, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế hóa như hiện nay”.

"Nữ hoàng hột vịt" Ba Huân: Hành trình lấy trứng "chọi đá"

Thứ 3, 07/08/2018 | 15:43
Thừa nhận mình là doanh nhân thiếu tri thức, không qua đào tạo bài bản nhưng chính niềm đam mê với “nghiệp trứng”, bà chủ Ba Huân đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt trên thị trường.

Ly kỳ thương vụ VinaCapital góp vốn mua cổ phần khiến "nữ hoàng hột vịt" cầu cứu Thủ tướng

Thứ 3, 07/08/2018 | 08:36
Mới đây, công ty CP Ba Huân đã gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc "cầu cứu" vì cho rằng thương vụ VinaCapital góp vốn vào doanh nghiệp này là nhằm mục đích chiếm đoạt quyền điều hành và thương hiệu.

"Nữ hoàng hột vịt" và tham vọng đưa quả trứng Việt xuất ngoại

Thứ 7, 10/03/2018 | 06:40
Công ty Ba Huân vừa nhận được khoản đầu tư 35 triệu USD từ quỹ VinaCapital và sắp có thêm những dự án mới trong lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao.

VinaCapital "rót" 700 tỷ vào công ty của "nữ hoàng hột vịt"

Thứ 4, 28/02/2018 | 08:00
Quỹ VOF thuộc VinaCapital quyết định đầu tư 32,5 triệu USD, tương đương khoảng 700 tỷ đồng vào công ty Ba Huân.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam bất ngờ tăng mạnh

Chủ nhật, 12/05/2024 | 12:02
Trong quý 1/2024, cả nước đã nhập khẩu 5.821 ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, chiếm 18% tổng lượng xe nhập khẩu của cả nước.

Xuất khẩu rau quả "vào đà": Để sầu riêng Việt Nam ngày càng đi xa hơn

Thứ 7, 11/05/2024 | 15:31
Ngành sầu riêng có doanh thu xuất khẩu hàng tỷ USD và đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức.

USD suy yếu, sắc xanh phủ kín bảng giá kim loại

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:09
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa ngày 9/5, có đến 23 trên tổng số 31 mặt hàng giao dịch liên thông thế giới tại MXV tăng giá.

Brazil nhập khẩu gần 7.000 tấn cá tra Việt Nam trong quý I/2024

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Mặc dù giá liên tục sụt giảm, tuy nhiên khối lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Brazil tăng mạnh 79% lên gần 7.000 tấn trong quý đầu năm 2024.

Tín hiệu tích cực trong sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại

Thứ 4, 08/05/2024 | 12:06
Tiếp nối đà phục hồi từ cuối năm 2023, sản xuất công nghiệp tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu rau quả "vào đà": Để sầu riêng Việt Nam ngày càng đi xa hơn

Thứ 7, 11/05/2024 | 15:31
Ngành sầu riêng có doanh thu xuất khẩu hàng tỷ USD và đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức.

Doanh thu tiền tỷ từ việc kinh doanh sản phẩm kẹp hoa sứ hot trend

Thứ 7, 11/05/2024 | 20:00
Bất ngờ trở thành sản phẩm "hot trend" - kẹp hoa sứ đạt doanh thu tiền tỷ trên các sàn thương mại điện tử.

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam bất ngờ tăng mạnh

Chủ nhật, 12/05/2024 | 12:02
Trong quý 1/2024, cả nước đã nhập khẩu 5.821 ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, chiếm 18% tổng lượng xe nhập khẩu của cả nước.

Giá vàng 11/5: Vàng SJC bất ngờ giảm nhưng vẫn hơn 91 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 11/05/2024 | 11:19
Sáng 11/5, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm hơn 1 triệu đồng/lượng nhưng vẫn đứng ở mức cao hơn 91 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm khi có chỉ đạo "nóng", chuyên gia 'hiến kế' quản lý thị trường vàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 21:01
Sau chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng, đầu giờ chiều giá vàng giảm 1,8 triệu/lượng. Tuy nhiên, về lâu dài, thị trường cần một giải pháp khác toàn diện hơn, ngăn chặn “chảy máu” ngoại tệ và buôn lậu vàng.