Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
0
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Chiều  25/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tiếp ông Philip Barton, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Hợp tác phát triển Vương quốc Anh, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh thời gian qua phát triển tích cực, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo...

Đặc biệt, trong năm 2023, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh (1973 - 2023). Để phát huy hơn nữa các tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Anh, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Vương quốc Anh đối với Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) với Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7; bày tỏ mong muốn Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Tiêu điểm - Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp ông Philip Barton, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Hợp tác phát triển Vương quốc Anh, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Ảnh BNG

Đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được giữa hai nước trong thời gian qua, Thứ trưởng Thường trực Philip Barton khẳng định Vương quốc Anh coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam trong tổng thể chính sách của Anh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; nhấn mạnh Anh sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học khu vực sông Mê Công; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả lợi ích mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) mang lại; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, kinh tế biển…; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, trong khuôn khổ quan hệ ASEAN - Anh, Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Thứ trưởng Philip Barton khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đàm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 trên tất cả các vùng biển và đại dương, trong đó có Biển Đông và Biển Đỏ.

 

 

Tag: hợp tác

Thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghệ giữa Việt Nam và Anh

Thứ 2, 13/03/2023 | 19:46
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý về xu thế chuyển dịch xanh trong thương mại hai nước và kêu gọi bên Anh hỗ trợ thúc đẩy chuyển giao các công nghệ xanh cho Việt Nam.

Anh muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong phát triển năng lượng tái tạo, tài chính xanh

Thứ 3, 02/11/2021 | 11:32
Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Elizabeth Truss nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.