Quân đội Ukraine tấn công phá hủy nhà kho chứa chiến cơ siêu thanh của Nga

Quân đội Ukraine tấn công phá hủy nhà kho chứa chiến cơ siêu thanh của Nga

Thứ 4, 23/08/2023 | 18:22
0
Kyiv cho biết quân đội nước này vừa thực hiện một cuộc tấn công vào căn cứ không quân  Shaykovka của Nga vào thứ Hai vừa rồi.

Chiến thuận bào mòn sức mạnh của không quân Nga

Lực lượng vũ trang Ukraine vừa củng cố các nỗ lực bào mòn ưu thế trên không của Nga trong cuộc chiến bằng cách tấn công các căn cứ không quân chứa máy bay chiến đấu siêu thanh trên lãnh thổ Nga.

Kyiv cho biết quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công vào căn cứ không quân  Shaykovka của Nga cách biên giới Ukraine khoảng 200km về phía Đông Bắc vào thứ Hai.

Trong cuối tuần qua, bộ quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã tổ chức một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác vào sân bay quân sự Soltsy tại vùng Novgorod, cũng cách Ukraine hàng trăm km về phía Bắc.

Thế giới - Quân đội Ukraine tấn công phá hủy nhà kho chứa chiến cơ siêu thanh của Nga

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội vào ngày Chủ Nhật cho thấy một máy bay đang bốc cháy tại căn cứ quân sự vùng Novgorod của Nga. Ảnh: warhistoryalconafter/Telegram.

Ưu thế trên không của Moscow là trở ngại lớn cho cuộc phản công của Ukraine. Các lực lượng của Ukraine trong thời gian qua đã tiến quân qua những bãi mìn dày đặc và nhiều lớp phòng thủ dọc tiền tuyến trong khi liên tục bị tấn công từ trên không.

Đây là lý do Kyiv đặt ra ưu tiên mua lại máy bay chiến đấu F-16 từ các nước đồng minh. Mặc dù Hà Lan và Đan Mạch trong tuần qua đã thỏa thuận sẽ viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine. Tuy nhiên, quy trình huấn luyện phi công Ukraine sử dụng được F-16 sẽ mất nhiều tháng. Trong thời gian này, Ukraine có vẻ đang hướng tới việc bào mòn sức mạnh quân sự trên không của Nga bằng cách tấn công các căn cứ không quân.

Căn cứ không quân Shaykovka là nơi vận hành một số máy bay đánh bom siêu thanh tầm xa Tupolev Tu-22M3 được quân đội Nga sử dụng trong các cuộc tấn công những mục tiêu tại Ukraine kể từ năm 2022. Tuần qua, không quân Ukraine báo cáo các máy bay từ Shaykovka đã phóng 4 tên lửa hành trình Kh-22 về phía Ukraine.

Phát ngôn viên của bộ phận Tình báo Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Yusovcho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ Shaykovka tại vùng Kaluga của Nga trong thứ Hai vừa rồi đã “làm hư hại ít nhất một máy bay”.

Trước trang truyền thông Liga.net của Ukraine, ông Yusov cho biết cuộc tấn công này đã được thực hiện “thông qua phối hợp tác chiến hiệu quả với Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine” và nhiệm vụ này đã được thực hiện từ bên trong lãnh thổ Nga.

Ông cũng cho biết thêm Ukraine tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ từ bên trong lãnh thổ Nga “trong nhiều trường hợp khác”.

Thế giới - Quân đội Ukraine tấn công phá hủy nhà kho chứa chiến cơ siêu thanh của Nga (Hình 2).

Máy bay đánh bom siêu thanh Tupolev Tu-22M.Ảnh: YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images.

Nga hiện vẫn chưa bình luận về vụ việc này. Tuy nhiên, một trang blog trên mạng xã hội của Nga thân cận với vụ an ninh của quốc gia này mang tên Baza, cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã va chạm tại căn cứ quân sự Shaykovka vào thứ Hai, và “một máy bay không sử dụng trên đường băng đã bị hư hại”. Trang blog này cho biết thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng.

Một kênh Telegram khác của Nga mang tên Mash cũng đã thông báo về vụ việc này.

“Một UAV của Ukraine đã đáp xuống sân bay này vào khoảng 8h sáng. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, đó là một trực thăng dân sự mang theo IED (thiết bị nổ tự chế) và một pin được gia cố - máy bay này đã được phát hiện kịp thời và bắn hạ”.

Trước đó, thống đốc vùng này, ông Vladislav Shapsha đã báo cáo một cuộc tấn công bằng UAV đã “bị đẩy lùi” tại khu vực Kirov. Căn cứ không quân này cách thị trấn Kirov khoảng 15km về phía Bắc.

Ông Yusov khẳng định Nga đang tránh né nói về vụ việc này. Ông cho biết: “Ít nhất một máy bay đã bị hư hại. Cũng như những trường hợp khác, chính quyền Nga đang cố gắng che giấu mức độ nghiêm trọng trong tổn thất và hư hại trên thực tế”.

Suy tổn nhuệ khí

Cuộc tấn công vào ngày thứ Hai vừa rồi là cuộc tấn công thứ hai hướng vào căn cứ không quân chứa khí tài quân sự mạnh mẽ của Nga trong ba ngày qua.

Bộ Quốc phòng Nga trong thứ Bảy cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại một máy bay tại sân bay quân sự tại Soltsy vùng Novgorod miền Tây Bắc Nga. Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

Bộ quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái đã tấn công sân bay này vào sáng thứ Bảy gây hỏa hoạn. Bộ này khẳng định máy bay không người lái đã bị phát hiện và bị “bắn hạ bằng vũ khí cỡ nhỏ”. Tuyên bố của bộ Quốc phòng Nga đã không đưa ra chi tiết về các hư hại, và cho biết cuộc tấn công không gây ra thương vong nào.

Một phân tích các hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ không quân này từ CNN cho thấy sân bay này đã được sử dụng để chứa các máy bay đánh bom Tu-22M2.

Hình ảnh chụp vào ngày 8/8 cho thấy một số máy bay Tu-22 đang được đặt tại căn cứ này. Một ảnh chụp vào ngày 21/8 cho thấy khoảng đất cháy rụi nơi một máy bay Tu-22M3 từng được đỗ, đồng thời các máy bay khác đều có vẻ đã được di dời.

Hai ảnh được đăng trên mạng xã hội do CNN thu thập cho thấy một máy bay tương tự đang bốc cháy tại căn cứ này.

Truyền thông Ukraine trích lời một quan chức tình báo quốc phòng đưa tin: Các cuộc tấn công tại các căn cứ của Nga trong những ngày vừa qua đã khẳng định các cuộc tấn công này đã phá hủy nhiều máy bay bao gồm 2 máy bay đánh bom.

Theo tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Washington, nhiều blogger quân sự của Nga đã khẳng định lực lượng Ukraine đã sử dụng một số máy bay trực thăng không người lái cỡ nhỏ giá rẻ để thực hiện cuộc tấn công này. Và, họ đưa ra các chỉ trích đối với Bộ Quốc phòng Nga đã không cất máy bay trong các công xưởng nơi có thể bảo vệ máy bay tốt hơn.

ISW cũng cho biết mặc dù việc hai máy bay Tu-22M3 bị hư hại hoặc phá hủy sẽ không ảnh hưởng lớn tới quân đội Nga, các phản ứng từ các blogger quân sự của Nga cho thấy “những cuộc tấn công tầm sâu này góp phần củng cố nỗ lực bào mòn nhuệ khí quân đội Nga của Ukraine”.

Nguyễn Quang Minh (Theo CNN)

Động thái mới của Mỹ ở Niger khi ECOWAS có khả năng can thiệp quân sự

Chủ nhật, 20/08/2023 | 11:00
Đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm, bà Kathleen FitzGibbon đã tới Niger để đảm nhận nhiệm vụ mới, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hôm 19/8.

Quân đội Nigeria có động thái chuẩn bị can thiệp quân sự vào Niger

Thứ 2, 14/08/2023 | 14:52
Trong số các quốc gia Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger, Nigeria là nước có ảnh hưởng lớn nhất, sở hữu lực lượng quân đội hùng hậu nhất.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.