Uber lại lỗ tỷ USD

Uber lại lỗ tỷ USD

Chủ nhật, 17/02/2019 | 22:11
0
Sau các thương vụ bán lại hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á cho Grab và sáp nhập với Yandex ở Nga, Uber vẫn lỗ 1,8 tỷ USD trong năm 2018.

Theo Zing, Uber vừa công bố báo cáo tài chính năm 2018 vào hôm 16/2. Theo đó, công ty gọi xe lớn nhất thế giới đã lỗ 1,8 tỷ USD trong năm đầu tiên dưới sự điều hành của CEO mới Dara Khosrowshahi.

Dù vậy, kết quả này vẫn ghi nhận những bước tiến trong hoạt động của Uber khi mức lỗ của công ty năm 2017 là 2,2 tỷ USD.

Năm 2018, Uber đã bán lại mảng kinh doanh ở Đông Nam Á cho Grab và sáp nhập với công ty gọi xe Yandex tại Nga để cắt lỗ và để tái cấu trúc hoạt động tài chính nhằm hướng tới việc niêm yết lần đầu trên sàn chứng khoán (IPO) vào năm nay. Kết quả của hai thương vụ trên không được hạch toán vào báo cáo tài chính 2018 của Uber.

Doanh thu của Uber năm qua cũng tăng trưởng nhưng riêng kết quả kinh doanh 3 tháng cuối năm 2018 không mấy ấn tượng. Cụ thể, doanh thu của Uber quý IV/2018 đạt 3 tỷ USD, chỉ tăng 2% so với quý III và 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu quý III và quý II/2018 tăng lần lượt 38 và 63% so với 2017.

Đầu tư - Uber lại lỗ tỷ USD

Uber vẫn lỗ 1,8 tỷ USD trong năm 2018.

“Năm 2018, mảng gọi xe của Uber vẫn dẫn đầu tại tất cả khu vực đang hoạt động, ứng dụng vận tải Uber Freight có sức hút lớn tại Mỹ. Chúng tôi cũng tin tưởng Uber Eats là dịch vụ giao thức ăn lớn nhất thế giới không kể Trung Quốc dựa trên tổng số đơn hàng”, Giám đốc Tài chính Nelson Chai của Uber tuyên bố tự tin.

Cũng liên quan đến Uber Eats, báo cáo tài chính mới nhất của Uber không tiết lộ con số chi tiết về kết quả dinh doanh của dịch vụ giao đồ ăn này trong quý IV/2018. Trước đó, quý III/2018 ghi nhận sự tăng trưởng chóng mặt của Uber Eats với 2 tỷ USD doanh thu, tăng trưởng 150% so với cùng kỳ năm 2017.

Tờ Vietnam Finance thông tin thêm, Uber được thành lập vào năm 2009, đã trải qua nhiều đợt rót vốn quy mô lớn, đồng thời cũng gặp phải hàng loạt vụ bê bối. Trong vòng 1 năm qua, công ty này đã phải đối mặt với những lời tố cáo về quấy rối tại nơi làm việc, cho tới cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại từ Alphabet, cũng như vụ từ chức của nhà đồng sáng lập Travis Kalanick khỏi cương vị Giám đốc điều hành (CEO).

Từ khi lên cầm quyền, CEO mới của Uber là Dara Khosrowshahi đã có nhiều nỗ lực nhằm giành lại niềm tin của nhà đầu tư, tài xế và hành khách, trong bối cảnh người tiêu dùng có thể lựa chọn giữa ngày càng nhiều ứng dụng gọi xe trên điện thoại thông minh.

Theo kế hoạch mới nhất, trong 5 năm tới, Uber sẽ chi 200 triệu CAD (tương đương 154 triệu USD) nhằm mở rộng phòng thí nghiệm ở thành phố Toronto của Canada phục vụ mục đích phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho dự án xe tự lái.

Trong khi đó, báo VnExpress đưa tin, hồi tháng 11/2018, Uber đã nộp đơn để thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty này dự kiến sẽ chính thức lên sàn vào quý 2 năm nay với giá trị 120 tỷ USD.

H.Y (tổng hợp)

Vụ GrabTaxi và Uber bị tố vi phạm luật cạnh tranh: Bộ Công Thương thành lập Hội đồng xử lý riêng

Thứ 4, 02/01/2019 | 21:10
GrabTaxi sẽ đối mặt với phiên điều trần do bộ Công Thương thành lập, liên quan đến hành vi "thâu tóm" Uber tại thị trường Việt Nam hồi tháng 3/2018. Ngoài ra, còn có 6 đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc này.

Bộ Công Thương chỉ ra 2 vi phạm vụ Grab mua lại Uber

Thứ 4, 12/12/2018 | 15:45
Bộ Công Thương đã xác định, vụ việc Grab mua lại Uber có dấu hiệu vi phạm hành vi không thông báo tập trung kinh tế quy định tại Điều 20, Luật Cạnh tranh và hành vi tập trung kinh tế bị cấm quy định tại Điều 18, Luật Cạnh tranh.

Vụ Grab mua lại Uber có thể áp dụng luật Cạnh tranh mới để xử lý

Chủ nhật, 16/09/2018 | 10:33
Giữa tháng 11 tới, việc điều tra về cạnh tranh tại Việt Nam vụ Grab mua lại Uber mới chính thức kết thúc.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.