UAV to như máy bay của Ukraine bay xa kỷ lục 1.500km, tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:52
0
Ukraine hôm 9/5 đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát tầm xa để tấn công một nhà máy lọc dầu ở nước Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga.

Tờ Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), xác nhận cơ quan này đã sử dụng UAV tự sát tầm xa để tấn công cơ sở lọc dầu của Nga. 

Theo nguồn tin, UAV đã bay xa tới 1.500km để tấn công mục tiêu. Đây là khoảng cách xa nhất từ trước đến nay mà UAV Ukraine bay được trong lãnh thổ Nga.

Lãnh đạo nước Cộng hòa Bashkortostan, ông Radiy Khabirov xác nhận nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim Salavat bị hư hại nhưng cho biết nhà máy vẫn đang hoạt động bình thường.

Nhà máy lọc dầu Nga ở nước Cộng hòa Bashkortostan bị tấn công bằng UAV.

"Một UAV xuất hiện ở khu vực nhà máy thuộc thành phố Salavat. Sau khi UAV này xuất hiện, có khói bốc lên ở khu vực nhà máy", ông Khabirov nói.

Video kênh truyền thông Mash của Nga đăng tải cho thấy một UAV to như máy bay của Ukraine xuất hiện ở phía trên nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim Salavat. Theo nguồn tin, nhà máy bị tấn công bằng hai UAV tầm xa.

Theo tạp chí Forbes của Mỹ, Ukraine hiện đang sản xuất hàng loạt hai máy bay cỡ nhỏ Aeroprakt A-22 và Aerosor Nynja với mục đích cải tiến thành UAV tự sát.

Nhà máy nằm cách xa khu vực chiến sự giữa Nga và Ukraine.

Các UAV này được điều khiển từ xa, mang theo thuốc nổ hoặc bom và được gắn camera quan sát. Forbes nhận định, UAV có thể đã ngụy trang các UAV này thành máy bay dân sự để đánh lừa các hệ thống phòng không Nga. Để UAV có thể bay xa tới 1.500km, Ukraine cũng có thể phải lắp thêm bình nhiên liệu phụ cho máy bay.

Theo Forbes, không rõ Ukraine muốn đạt được điều gì trong các cuộc tập kích tầm xa bằng UAV. Các hư hại nếu có ở các nhà máy lọc dầu cũng không đáng kể và Nga có thể dễ dàng khắc phục và không ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung.

"Đòn tấn công bằng UAV tạo ra mối đe dọa thường trực nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến năng lực sản xuất nhiên liệu của Nga hàng năm", chuyên gia Hennadii Rіabtsev nói trên tờ Ukrainska Pravda.

Đăng Nguyễn - Ukrainska Pravda

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về người sống sau cùng trong vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran

Thứ 3, 21/05/2024 | 03:54
Trong đoàn của Tổng thống Iran, có một người còn sống thêm một tiếng sau vụ tai nạn trực thăng và ông đã liên hệ được với giới chức Iran.

"Tiểu thư RMIT Đà Nẵng" mặc monokini đỏ rực, hot nhất bãi biển

Thứ 3, 21/05/2024 | 03:28
"Tiểu thư RMIT Đà Nẵng" chuộng áo tắm kiểu dáng cổ điển.

Lý Nhã Kỳ "hack" tuổi nhờ thay đổi điều này trên cơ thể

Thứ 3, 21/05/2024 | 03:25
Lý Nhã Kỳ cắt tóc ngắn, được người hâm mộ khen ngợi nhan sắc như búp bê.

Clip: Làm điều liều lĩnh, tài xế xe máy điện gây tai nạn cho 2 cô gái

Thứ 3, 21/05/2024 | 00:30
Tài xế xe máy điện liều lĩnh vượt đèn đỏ, lao vào giao lộ và lập tức bị xe máy chở 2 cô gái lao tới tông ngang.

Lá thư viết tay của một CEO khi viết cho chính mình cách đây 23 năm

Thứ 2, 20/05/2024 | 23:58
Một nghiên cứu sinh tìm thấy một dòng chữ truyền động lực có từ 23 năm trước trong ký túc xá nữ, gây xôn xao cư dân mạng Trung Quốc.