Tuyển sinh trực tuyến: Hà Nội hết cảnh phụ huynh xếp hàng tới sáng?

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 5, 18/01/2024 | 07:00
1
Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm áp lực tuyển sinh trước tình trạng Hà Nội có lượng học sinh đông tăng dần qua các năm.

Để giảm thiểu trình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ mỗi mùa tuyển sinh đầu năm học, vừa qua Sở GD&ĐT Hà Nội đã có yêu cầu các trường THPT tư thục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến, bảo đảm rà soát, hoàn thiện các điều kiện tổ chức tuyển sinh trực tuyến từ sớm để triển khai hiệu quả, thuận lợi cho học sinh, gia đình học sinh.

Với những sự thay đổi này, chia sẻ với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội cho biết: “Việc số hoá hoạt động tuyển sinh là xu hướng chung của các trường trong những năm gần đây. Thông qua tuyển sinh trực tuyến đã giảm bớt việc đi lại của cha mẹ học sinh. Ở những năm trước đã có trường thực hiện tuyển sinh 100% trực tuyến nhưng vẫn có cơ sở kết hợp trực tuyến và trực tiếp”.

Giáo dục - Tuyển sinh trực tuyến: Hà Nội hết cảnh phụ huynh xếp hàng tới sáng?

Ông Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Theo ông Bình để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2024 – 2025, theo chỉ đạo của ngành giáo dục về đổi mới cách thức tuyển sinh là phù hợp, “chuyển đổi số ngành giáo dục cũng là một trong những năm học có nhiệm vụ trọng tâm, việc nhanh chóng thực hiện trực tuyến giúp giảm bớt quy trình thủ tục hành chính”, ông Bình bày tỏ.

Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật cũng có khó khăn nhất định khi các trường cần phải chuẩn bị phần mềm, trang bị máy móc, thêm nguồn nhân lực theo đúng quy trình để đảm bảo hiệu quả.

Ông Nguyễn Quốc Bình cho biết: “Có những trường nền tảng kỹ thuật chưa tốt nhưng với việc triển khai nhanh từ đầu năm học thì các trường cũng có thời gian dài về công tác chuẩn bị hạ tầng, kỹ thuật con người từ đó đáp ứng nhu cầu tuyển sinh cho những năm học tiếp theo”.

Chia sẻ thêm về phương án tuyển sinh, đại diện Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh hiện nhà trường vẫn đang chờ hướng dẫn của Sở GD&ĐT và chủ động xây dựng và cung cấp thông tin dự kiến về chỉ tiêu, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chất lượng giảng dạy, kết quả dạy học các điều kiện khác, dự kiến số lượng chỉ tiêu, dự kiến xây dựng tổ hợp môn học để phụ huynh tìm hiểu.

Giáo dục - Tuyển sinh trực tuyến: Hà Nội hết cảnh phụ huynh xếp hàng tới sáng? (Hình 2).

Hình ảnh phụ huynh xếp hàng mỗi mùa tuyển sinh (Ảnh: Hữu Thắng).

Là trường ở khu vực ngoại đô, Trường THPT Kinh Đô, Đông Anh, Hà Nội cũng đã sớm triển khai kết hợp hai hình thức tuyển sinh.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hoàng Hữu Niềm – Hiệu trưởng Trường THPT Kinh Đô cho biết: “Với điều kiện về kỹ thuật như hiện nay, việc tuyển sinh trực tuyến sẽ không quá khó khăn với các trường, điều này cũng phù hợp với thực tiễn”.

Tuy nhiên, theo ông Niềm do là trường ở quận ngoại thành, áp lực tuyển sinh không cao nhà trường cũng không quá lo lắng tình trạng quá tải, việc xây dựng hai cách thức xét tuyển phần lớn nhằm tạo điều kiện tối đa cho phụ huynh và học sinh.

Cũng bày tỏ đồng tình với sự thay đổi mới, nhưng TS. Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam đánh giá việc xây dựng tuyển sinh trực tuyến sẽ không quá khó khăn với các trường top, có sự quan tâm của phụ huynh nhiều năm nay, nhưng với cơ sở giáo dục khác sẽ cần có thời gian chuẩn bị.

“Việc áp dụng công nghệ thông tin là phù hợp, tuy nhiên vẫn cần có triển khai thực tế mới thấy được những bất cập để có sự điều chỉnh”, TS Nguyễn Tùng Lâm bày tỏ.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, đơn vị sẽ thành lập đoàn trực tiếp đi kiểm tra điều kiện tuyển sinh của tất cả các trường. Nếu phát hiện trường nào không bảo đảm điều kiện để tuyển sinh, không có phương án tuyển sinh trực tuyến, Sở sẽ không giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Trước đó, đầu tháng 7/2023, Hà Nội liên tiếp diễn ra cảnh tượng hàng trăm người ngồi xuyên đêm hoặc xếp hàng trong trạng thái nhễ nhại mồ hôi vì nắng nóng để nộp một bộ hồ sơ cho con vào các Trường THPT Hoàng Cầu, THPT Phan Huy Chú, THCS – THPT Tạ Quang Bửu.

Giải pháp tuyển sinh trực tuyến tại 100% trường THPT được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực trong công tác tuyển sinh, thuận tiện cho phụ huynh.

Nhiều trường đại học công bố thông tin tuyển sinh 2024

Thứ 3, 16/01/2024 | 10:19
Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn... là một trong số các ngành học mới được nhiều trường dự kiến mở thêm trong mùa tuyển sinh năm nay.

Tự chủ tuyển sinh: Các trường dần không mặn mà với xét tuyển học bạ

Chủ nhật, 14/01/2024 | 10:06
Từng là phương thức đứng đầu về tỉ lệ thí sinh nhập học, tuy nhiên đến nay nhiều trường lại không lựa chọn điểm học bạ để tuyển chọn thí sinh.

Trường ĐH Ngoại thương công bố phương thức tuyển sinh năm 2024

Thứ 6, 12/01/2024 | 09:19
Tổng chỉ tiêu dự kiến cho cả trụ sở chính và hai cơ sở TP HCM, Quảng Ninh là 4.130, cao hơn năm ngoái 30.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...